Người tị nạn đổ sang Canada vì sợ bị trục xuất khỏi Mỹ

Hôm qua (9/8), quân đội Canada đã bắt đầu thiết lập lều trại gần khu vực biên giới Mỹ nhằm hỗ trợ làn sóng người tị nạn Haiti đổ sang từ phía Mỹ.

Các lều trại được dựng lên tại thị trấn Saint-Bernard-de-Lacolle, cách Montreal 60 km về phía Nam. Những lều này đều được trang bị thiết bị chiếu sáng và sưởi ấm và có thể chứa tới 500 người xin tị nạn, theo lời của một quan chức quân đội.

Động thái này diễn ra khi Ngoại trưởng Haiti, ông Antonio Rodrigue, cùng với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Haiti đang sống ở nước ngoài Stephanie Auguste, đã gặp Bộ trưởng Nhập cư Canada tại Quebec, ông Kathleen Weil để thảo luận về lưu lượng và nhu cầu của người Haiti xin tị nạn tại Canada.

Kể từ cuối tháng 7/2017, hơn 2.500 người Haiti đã trốn khỏi Mỹ để xin tị nạn tại Canada, băng qua biên giới tới tỉnh Francophone gần Quebec. Theo các quan chức Canada, dòng chảy tiếp tục ở tốc độ ổn định.

Người tị nạn từ Mỹ, chủ yếu là công dân Haiti bắt đầu trốn sang Canada do sợ bị trục xuất. Ảnh: Getty

Phần lớn những người này đã đã sinh sống ở Mỹ nhiều năm song đang đối mặt với nguy cơ bị trục xuất theo sắc lệnh hồi tháng 5 vừa qua của Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Mỹ nói rằng ông sẽ không kéo dài tị nạn tạm thời cho 60.000 người Haiti bị ảnh hưởng bởi trận động đất tàn phá năm 2010. Tình trạng đặc biệt sẽ hết hạn vào cuối năm 2017.

Trong thời gian chờ đợi nơi ở chính thức, những người tị nạn được bố trí ở tạm trong sân vận động Olympic và Bệnh viện Hoàng gia Victoria - một cơ sở y tế đã đóng cửa từ năm 2015.

"Lực lượng Vũ trang Canada đã được yêu cầu hỗ trợ các cơ quan dân sự của chính phủ để tạm thời cho những người xin tị nạn ở tạm khu vực biên giới", người phát ngôn quân đội Canada cho biết.

"Vào ngày 9/8, gần 100 binh lính của Tổ công tác chung sẽ thiết lập lều tại Saint-Bernard-de-Lacolle”, người này nói thêm.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau được báo chí ca ngợi vì lập trường chào đón người tị nạn. Tuy nhiên, những người đối lập với ông, thậm chí là cả một số đồng minh cũng bắt đầu cảm thấy lo ngại về chính sách nhập cư khá "thoáng" của chính phủ mới.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy người dân Canada có quan điểm trái chiều quanh việc nước này có nên tiếp nhận thêm người tị nạn hay không vì các vấn đề liên quan đến hỗ trợ, an sinh xã hội và đặc biệt là an ninh.

(Theo Daily Mail)

Gia Bảo

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/nguoi-ti-nan-do-sang-canada-vi-so-bi-truc-xuat-khoi-my-a198718.html