Người thầy thuốc 'ba trong một'

Với hơn 25 năm nghiên cứu khoa học, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Hoàng Văn Minh (SN 1971), Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng - người con của quê hương Bắc Giang là chuyên gia có nhiều đóng góp vì sức khỏe cộng đồng.

Đam mê dẫn lối thành công

Sinh ra, lớn lên tại phường Mỹ Độ (TP Bắc Giang) trong gia đình không ai theo học ngành y song từ nhỏ Hoàng Văn Minh đã mơ ước trở thành bác sĩ để được chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Được bố mẹ động viên, anh chuyên tâm theo học các môn khối B (Toán, Hóa học và Sinh học) và trở thành một trong hai học sinh của tỉnh thi đỗ vào Trường Đại học Y Hà Nội năm 1988. Bố anh - Nhà giáo Ưu tú Hoàng Văn Đích rất tự hào với thành tích này và luôn khuyến khích, động viên anh.

Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Hoàng Văn Minh.

“Tôi nhớ mãi ngày nhập học. Trên đường đi, bố nói rất nhiều về nghề giáo, nghề y cũng như những ngành nghề khác. Trước khi tôi bước vào cổng trường, ông chỉ dặn, ngành nào cũng vậy, muốn thành công phải tìm được lĩnh vực mình có sở trường và đam mê. Chính câu nói đó đã thôi thúc tôi không ngừng tìm hiểu, khám phá bản thân và trải nghiệm thực tế. Từ đó tìm cho mình định hướng chuyên môn sâu thuộc ngành y phù hợp nhất với sở trường và đam mê để thành công và phát triển”, GS Hoàng Văn Minh chia sẻ.

Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa năm 1994, anh được các chuyên gia y tế tin tưởng chọn tham gia vào một số dự án quốc tế về y tế công cộng và bắt đầu nhận thức được tầm quan trọng cũng như sự phù hợp của chuyên ngành này với năng lực bản thân.

Năm 1999, Khoa Y tế công cộng (Đại học Y Hà Nội) được thành lập, anh được tuyển dụng làm trợ giảng, giảng viên tại khoa rồi được cử đi học thạc sĩ, tiến sĩ, sau tiến sĩ tại Trường Đại học Umea (Thụy Điển). Tháng 3/2021, anh được bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng. Đó là những dấu mốc để anh viết tiếp đam mê, nâng cao kiến thức, kỹ năng về y tế công cộng, đặc biệt là về dịch tễ học và kinh tế y tế.

Cống hiến bằng nhiệt huyết, sáng tạo

Vừa là nhà quản lý, giảng viên, đồng thời cũng là nhà nghiên cứu khoa học có uy tín, GS Hoàng Văn Minh luôn cống hiến với nghề bằng sự nhiệt huyết, sáng tạo. Trên cương vị hiệu trưởng một trong những trường đại học trẻ, năng động và đang dần khẳng định được vị thế, anh luôn trăn trở tìm hướng đi mới, nâng cao chất lượng đào tạo. Bản thân anh không ngừng học tập, nghiên cứu để có thêm kiến thức chuyên môn sâu rộng, từ đó cùng các đồng nghiệp, học viên, sinh viên thúc đẩy nghiên cứu khoa học.

GS Hoàng Văn Minh gặp gỡ, tặng quà cho tác giả đoạt giải khoa học công nghệ toàn cầu Vinfuture 2021.

Với nỗ lực không ngừng, năm 2011, anh được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư; năm 2019 đạt chuẩn chức danh Giáo sư. “Trong công việc, tôi đều sắp xếp để có lộ trình thực hiện hiệu quả nhất. Quan trọng hơn, tôi luôn thấy vui khi được cống hiến cho những công việc mình yêu thích và luôn tự hào là người Bắc Giang”, GS Hoàng Văn Minh trải lòng.

Hiện GS Hoàng Văn Minh là giáo sư thỉnh giảng, hướng dẫn nghiên cứu sinh tại Đại học Massachusetts, Đại học Georgia (Hoa Kỳ); Đại học Umea, Đại học Gothenburg (Thụy Điển); Đại học Queen Belfast (Vương quốc Anh); Trung tâm ung thư quốc gia Hàn Quốc; Đại học Chulalongkon (Thái Lan)… Đồng thời là thành viên hội đồng biên tập của một số tạp chí khoa học có phản biện quốc tế như: Global Health Action (Thụy Điển), Medicine (Hoa Kỳ), Journal of Preventive Medicine & Public Health (Hàn Quốc)…

Nhằm mở rộng không gian nghiên cứu khoa học, GS Hoàng Văn Minh luôn sắp xếp thời gian ưu tiên kết nối các nhà khoa học để thành lập các nhóm nghiên cứu, kết nối thầy cô giáo với học viên, sinh viên thông qua các hội nghị, hội thảo hay thảo luận trực tuyến với những chuyên gia, diễn giả hàng đầu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học sức khỏe ở trong nước, quốc tế. Nỗ lực này đã góp phần tạo dựng một môi trường học thuật chuyên nghiệp, đa dạng, có tính thực tiễn cao, giúp giảng viên, sinh viên hứng thú và học hỏi được nhiều điều bổ ích, phát triển đam mê nghiên cứu khoa học.

Là một nhà quản lý, giảng viên và nhà khoa học luôn cần mẫn với công việc, GS Hoàng Văn Minh còn được biết đến là trưởng nhóm của các nghiên cứu quốc gia, liên quốc gia như: Nghiên cứu hệ thống y tế và kinh tế y tế; nghiên cứu công bằng sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng; đánh giá công nghệ y tế; các bệnh mạn tính không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ, đặc biệt về phòng, chống tác hại của thuốc lá…

Nhiều công trình nghiên cứu của anh đã áp dụng thành công vào thực tế, được Bộ Y tế đánh giá cao về tính hữu dụng cho sự phát triển của ngành y. Các kết quả này đã được công bố ở gần 300 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín.

Đặc biệt, năm 2022, trang Research.com - cổng thông tin điện tử uy tín dành cho các nhà khoa học trên thế giới đã công bố kết quả xếp hạng các nhà khoa học có thành tích xuất sắc, trong đó có 11 nhà khoa học Việt Nam đang làm việc trong nước được xếp hạng ở 7 lĩnh vực. GS Hoàng Văn Minh là nhà khoa học duy nhất của Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng về lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn.

Năm 2023, anh tiếp tục là một trong 13 nhà khoa học Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng của Research.com. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để các giảng viên, học viên, sinh viên Trường Đại học Y tế công cộng có thêm đam mê nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển đội ngũ nhân lực trình độ cao cho ngành y tế.

Với lòng tự hào, luôn hướng về quê hương, những năm gần đây, GS Hoàng Văn Minh cùng đồng nghiệp tổ chức nhiều hoạt động khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Trực tiếp đào tạo, hướng dẫn cho nhiều cán bộ ngành y tế của tỉnh về y tế công cộng và quản lý y tế; kết nối, triển khai các dự án cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Bắc Giang do các cơ quan, tổ chức quốc tế hỗ trợ cùng nhiều hoạt động thiết thực khác. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở y tế và chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên quê hương Bắc Giang.

Bài, ảnh: Sỹ Quyết

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/suc-khoe/418375/nguoi-thay-thuoc-ba-trong-mot-.html