Người Tày xã Tà Chải vui hội Xuống đồng

Trong không khí mùa xuân ấm áp, sáng 21/2 (tức ngày 12 tháng Giêng), xã Tà Chải (huyện Bắc Hà) tổ chức Lễ hội Xuống đồng.

Với người Tày xã Tà Chải đây là lễ hội cầu mùa, được tổ chức thường niên vào những ngày đầu năm mới.

Lễ hội được tổ chức tại thôn Na Pắc Ngam.

Lễ hội được tổ chức gồm 2 phần, phần lễ và phần hội.

Phần lễ bắt đầu bằng nghi lễ rước đất và rước nước từ dòng suối đầu nguồn về sân tế lễ. Đi đầu là người đánh chiêng, hai người thổi kèn loa gỗ, theo sau là thầy cúng, đôi nam nữ khiêng đất và gùi nước dâng cúng, đi sau cùng là 2 người khiêng trống, vừa đi vừa đánh. Theo phong tục, mỗi thôn trong xã chuẩn bị một mâm cỗ để cúng tế. Các mâm lễ cúng là sản vật của địa phương để dâng tạ các vị thần đã phù hộ Nhân dân địa phương có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Sau đó, thầy Cả (người cúng chính của buổi lễ) và các thầy giúp việc đặt mâm lễ chính, tạ ơn trời đất, cầu sự ấm no, hạnh phúc cho mọi nhà.

Cuối phần lễ là nghi lễ xuống đồng (cày ruộng) với mong muốn đường cày may mắn đầu năm sẽ mang lại dân khang, vật thịnh, mùa màng bội thu.

Nghi lễ cúng tế kết thúc, dân làng chuyển sang phần hội với các trò chơi truyền thống. Những trò chơi được chọn trong lễ hội đều mang ý nghĩa cầu mùa, cầu sức khỏe, như ném còn, kéo co, đu quay…

Lễ hội xuống đồng Tà Chải được tổ chức với những nét văn hóa, nghi lễ, tín ngưỡng đặc trưng của đồng bào Tày nên có sức hấp dẫn lớn đối với Nhân dân và du khách.

Dưới đây là những hình ảnh đẹp tại lễ hội:

Ngay từ sáng sớm, khi đất trời thấm đẫm hơi sương, đoàn người thực hiện nghi lễ rước đất và rước nước từ dòng suối đầu nguồn về sân tế lễ.

Thầy cúng làm lễ tế cầu người yên, vật thịnh, mưa thuận, gió hòa.

Các thôn trong xã sửa soạn mâm lễ dâng cúng thần linh với tấm lòng thành kính.

Sau lễ tế là các hoạt động văn hóa, văn nghệ cầu mong cuộc sống no ấm, an vui.

Tà Chải được biết đến là cái nôi của múa xòe cổ kết hợp với những điệu van cổ điển của Pháp, tạo nên nét văn hóa đặc trưng. Trong ngày hội vui, phụ nữ Tày xã Tà Chải lại duyên dáng trong những điệu múa xưa.

Kéo co không chỉ là trò chơi mà còn là nghi lễ bắt buộc trong ngày hội xuống đồng với ý nghĩa "Kéo những điều thuận lợi, bình an về với dân làng". Trước khi hai đội kéo co, thầy cúng sẽ hướng về phía mặt trời lặn, gõ 3 hồi chiêng, đọc lời khấn: “Kéo lấy lúa lấy má, kéo lấy khỏe lấy mạnh”.

Lễ hội Xuống đồng xã Tà Chải thu hút rất đông du khách đến tham quan, trong đó có nhiều đoàn khách ngoại quốc.

Du khách nước ngoài thích thú tham gia trò chơi đu quay cùng thiếu nữ Tày.

Tình yêu bên mùa lễ hội.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nguoi-tay-xa-ta-chai-vui-hoi-xuong-dong-post380145.html