Người phụ nữ nhiều lần bắt trộm, cướp trên xe bus

4 năm gắn bó với việc bán vé xe bus, chị Lĩnh hình thành kinh nghiệm và phát huy khả năng phán đoán kẻ xấu trà trộn, bảo vệ tài sản cho hành khách.

Nhận không ít lời dằn mặt, đe dọa, thậm chí cả việc mua chuộc, bản thân chị Lĩnh nhiều lần lo sợ bị trả thù. Nhưng, trách nhiệm của nghề không cho phép chị dừng lại.

Từ một tuyến xe thường xuyên xảy ra móc túi, một năm trở lại đây, tuyến 150 chưa ghi nhận trường hợp bị móc túi nào. Câu chuyện chị Lĩnh bắt trộm cắp trên xe bus đã ảnh hưởng tích cực đến một nửa số nhân viên bán vé hợp tác xã vận tải 19/5 đều là nữ.

Chị Lĩnh cho rằng, việc chị làm chẳng có gì to tát bởi ai trong trường hợp của chị cũng hành động như vậy cả.

Đức Hạnh, Hồng Việt (Ban Thời sự)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/doi-song/nguoi-phu-nu-nhieu-lan-bat-trom-cuop-tren-xe-bus-20171020214839044.htm