Người phụ nữ mất chân vì tự chích kim nặn mủ

Một phụ nữ ở miền Tây bệnh bị vết thương ở kẽ ngón chân tự chích kim nặn mủ dẫn đến nhiễm trùng nguy kịch.

Chiều 5-12, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (TP HCM) cho hay vừa cắt cụt chân để giữ mạng sống cho một phụ nữ.

Bệnh nhân là bà N.T.H. (68 tuổi, ở Bến Tre), bị bệnh đái tháo đường hơn 16 năm. Bà H. nhập viện cấp cứu trong tình trạng nhiễm trùng, hoại tử bàn chân phải. Kết quả đo đường huyết tăng cao gấp 4 lần, chỉ số HbA1c gần gấp đôi bình thường.

Bàn chân của người phụ nữ bị cắt cụt để tránh nhiễm trùng lan rộng sau khi tự chích kim nặn mủ vết thương

Bàn chân của người phụ nữ bị cắt cụt để tránh nhiễm trùng lan rộng sau khi tự chích kim nặn mủ vết thương

Trước nhập viện 9 ngày, các kẽ ngón chân bà H. có nhiều vết loét nhỏ. Nghĩ vết thương nhỏ nên bà vẫn làm việc nhà, nhiều lúc dẫm vào vũng nước thải sinh hoạt. 2 ngày sau, ngón chân sưng đỏ, mưng mủ, đau nhức, loét các kẽ ngón chân.

Bà dùng kim chích vào ngón chân tự nặn mủ ra ngoài rồi rửa lại bằng nước muối, sát khuẩn. Tuy nhiên, bàn chân sưng phù, 3 ngón chân thâm tím.

Bà được đưa đến bệnh viện gần nhà điều trị 3 ngày nhưng tình trạng không cải thiện. Các ngón chân bắt đầu tím sậm dần sau đó chuyển sang màu đen, nhiễm trùng lan lên cổ chân.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, bà H. được điều trị tích cực, dẫn lưu mủ, cắt lọc hoại tử, làm sạch vết thương... Tổng trạng sức khỏe dù tốt hơn nhưng vết thương không cải thiện, các ngón chân tím đen dần do thiếu máu nuôi.

Đánh giá khả năng giữ lại bàn chân rất mong manh, các bác sĩ tiến hành cắt chân cứu mạng người phụ nữ.

Theo ThS-BS Hoàng Thị Hồng Linh, Khoa Nội tiết – Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, trường hợp này nếu không xử trí sớm sẽ đối diện với nguy cơ nhiễm trùng huyết, hoại tử mô sâu lan rộng lên bắp chân, bắp đùi… dẫn đến sốc nhiễm trùng, suy đa tạng và tử vong.

NGUYỄN THẠNH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nguoi-phu-nu-mat-chan-vi-tu-chich-kim-nan-mu-196231205170558985.htm