Người phụ nữ báo cảnh sát vì trả điện thoại cho người mất nhưng được trả ơn bằng tiền giả

Một người phụ nữ ở Trung Quốc bàng hoàng sau khi trả lại chiếc điện thoại di động cho người chủ đánh mất và phát hiện phần quà đền đáp của mình hóa ra là tiền giả.

Ảnh minh họa: SCMP

Người phụ nữ ở tỉnh Quảng Đông đã đăng một video clip trên tài khoản Douyin (TikTok bản Trung Quốc) của mình về những tờ tiền giả có in rõ "phiếu luyện tập".

Người phụ nữ cho biết một ngày trước đó cô nhặt được một chiếc điện thoại iPhone và trả lại cho chủ nhân của nó. Sau đó, cô nhận được một phong bao lì xì có 3.100 nhân dân tệ (hơn 10 triệu đồng) làm phần quà báo đáp.

Chỉ đến ngày hôm sau, khi mở phong bì ra, cô mới thấy trong đó có những tờ tiền giả được nhân viên ngân hàng dùng để luyện tập đếm tiền.

Người phụ nữ đã gọi cảnh sát, nói rằng hành vi này là "xúc phạm" và họ đã liên lạc với chủ sở hữu chiếc điện thoại. Tuy nhiên, người này thừa nhận việc đưa tiền giả là có chủ ý.

Người phụ nữ vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra phần quà đền đáp của mình là tiền giả chuyên dùng để đào tạo nhân viên ngân hàng. Ảnh: Douyin

Yi Xu, luật sư của Công ty luật Hunan Jinzhou, nói với hãng truyền thông nội địa Xiaoxiang Morning Herald rằng việc dùng tiền giả làm phần quà trả ơn có thể cấu thành hành vi lừa đảo.

Mặc dù người phụ nữ khẳng định cô không yêu cầu phần thưởng, nhưng theo Jimu News, một quan chức địa phương đã xác nhận món quà của chủ nhân điện thoại chỉ vì tức giận do ban đầu người phụ nữ từ chối trả lại điện thoại.

Về phía người phụ nữ nhặt được điện thoại, cũng đăng đoạn video giám sát từ 10 ngày trước về hai người phụ nữ đến trước cửa nhà cô, một trong số họ khẳng định bản thân là chủ nhân của chiếc điện thoại bị mất.

Diễn biến bất ngờ khiến những người dùng mạng theo dõi sự việc này thay đổi thái độ và cho rằng người phụ nữ đáng phải nhận số tiền giả như một hình phạt vì sự không trung thực của bản thân.

Bộ luật Dân sự Trung Quốc quy định rằng người nhặt được tài sản bị mất phải báo cáo và trả lại cho chủ sở hữu một cách kịp thời. Đồng thời, luật cũng quy định rằng chủ sở hữu phải trả cho người đó "các chi phí cần thiết", chẳng hạn như chi phí để giữ đồ vật an toàn và thực hiện lời hứa về phần thưởng trả ơn khi lấy lại tài sản bị mất. Nhưng nếu người tìm thấy vẫn giữ đồ vật đó sau khi nhặt được thì họ không có quyền nhận phần thưởng.

Vào tháng 1/2024, một hành khách đi taxi ở miền đông nam Trung Quốc đã từ chối trả cho tài xế số tiền 20 nhân dân tệ (khoảng 68 nghìn đồng) để lấy chiếc điện thoại mà cô quên trong xe anh ta. Người tài xế này sau đó đã lái xe 18km đến đồn cảnh sát để giao nộp chiếc điện thoại, còn hành khách sau đó sẽ phải tốn 100 nhân dân tệ (khoảng 350 nghìn) để đến đồn cảnh sát và lấy điện thoại của mình về.

Trần Trang/Báo Tin tức (Theo SCMP)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nguoi-phu-nu-bao-canh-sat-vi-tra-dien-thoai-cho-nguoi-mat-nhung-duoc-tra-on-bang-tien-gia-20240228212940680.htm