Người nổi tiếng: Đằng sau hào quang Hollywood

Hollywood đang trải qua những biến động chưa từng có sau khi sau hàng loạt cáo buộc lạm dụng và quấy rối tình dục của nhà sản xuất lừng danh Harvey Weinstein bị lôi ra ánh sáng trong tuần qua.

Mọi chuyện bắt nguồn từ hôm 6/10 khi tờ The New York Times tố cáo Harvey Weinstein từng dàn xếp thành công kiện cáo lạm dụng tình dục với ít nhất 8 phụ nữ, bao gồm 2 nữ diễn viên Ashley Judd và Rose McGowan. Vụ việc vỡ lở, một loạt sao nữ nổi tiếng như Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Léa Seydoux và Cara Delevingne...đều lên tiếng cũng từng bị Harvey Weinstein quấy rối.

Harvey Weinstein bị đồn thổi lạm dụng phụ nữ trong ngành công nghiệp điện ảnh suốt 30 năm qua. Ông thường mượn cớ công việc và sử dụng quyền lực để yêu cầu các cô gái phục vụ cho nhu cầu tình dục của mình. Đa phần các nạn nhân đều là những nhân viên trong công ty, người mẫu, diễn viên trẻ vừa vào nghề, những người không dám lên tiếng chống lại ông.

Scandal gây chấn động làng giải trí thế giới khiến Harvey Weinstein đã mất tất cả. Ông bị ban giám đốc của The Weinstein Company - hãng phim mang tên ông sa thải. Luật sư riêng Lisa Bloom và cố vấn Lanny Davis của ông xin từ nhiệm. Ngay cả vợ ông, nhà thiết kế Georgina Chapman cũng đệ đơn lên toà án xin ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài  10 năm. Trong khi đó, cảnh sát New York (Mỹ) và London (Anh) xác nhận đã vào cuộc để tiến hành điều tra toàn diện vụ bê bối.

Harvey Weinstein sinh năm 1952, là nhà sản xuất kiêm nhà điều hành hãng phim ở Hollywood. Ông nổi tiếng nhất nhờ việc đồng sáng lập hai hãng phim khổng lồ Miramax (1979) và The Weinstein Company (2005). Trong sự nghiệp, ông đã sản xuất những phim kinh điển và nổi tiếng như Pulp Fiction, Clerks, The Crying Game, Sex, Lies, and Videotape, Malèna, Shakespeare in Love (Oscar phim hay nhất 1998), My Week with Marilyn, bộ ba siêu phẩm The Lord of The Rings...

B.Loan

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/van-hoa/nguoi-noi-tieng-dang-sau-hao-quang-hollywood-382674