Người nhà 8 người chết khi chạy thận đòi truy cứu trách nhiệm

Sau gần 3 tháng xảy ra sự cố chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình khiến 8 người tử vong, ngày 16/8, người nhà của 8 nạn nhân đã gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền đòi truy cứu trách nhiệm.

Đây là lần đầu tiên các gia đình lên tiếng sau vụ việc. Trong 8 bệnh nhân đã tử vong, có nhiều người là lao động chính của gia đình. Các gia đình kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc những người đã gây ra cái chết của hàng loạt bệnh nhân, truy đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm.

Theo đó, đơn kiến nghị được tới Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Chánh án TAND Tối cao, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng các ngành chức năng tỉnh Hoà Bình.

Trong đơn gia đình các nạn nhân nêu rõ, “chúng tôi thiết nghĩ bệnh viện là nơi khám, chữa bệnh cứu người, vậy mà đó là nơi gây ra vụ chết người hàng loạt. Trước cái chết của người thân, các gia đình vẫn bảo nhau kiềm chế, không có bất cứ động thái nào gây mất trật tự tại bệnh viện. Đây là lần đầu tiên các gia đình lên tiếng về vụ việc”.

Đơn kiến nghị người nhà nạn nhân gửi lên cơ quan chức năng.

Người nhà nạn nhân cũng đã trích dẫn kết luận về nguyên nhân để xảy ra sự cố làm 8 người chết khi chạy thận, theo đó nguyên nhân chính là do trong nguồn nước chạy thận có chứa axit flohydric với nồng độ cao gấp 260 lần cho phép.

Trong đơn kiến nghị, gia đình các nạn nhân đã đặt ra câu hỏi: “Vậy tại sao một hoá chất cực độc như vậy lại có mặt trong đường ống dẫn nước vào máy lọc thận của BV dẫn đến cái chết oan uổng và thương tâm cho 8 bệnh nhân?”.

Phía các gia đình nạn nhân cho rằng, xét về trách nhiệm, các thành viên ban giám đốc bệnh viện, thanh tra chuyên ngành y tế tỉnh Hòa Bình, Sở Y tế tỉnh phải chịu trách nhiệm do buông lỏng quản lý, chưa làm hết chức năng nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm.

Liên quan đến vấn đề ký hợp đồng giữa BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình và Công ty dược phẩm Thiên Sơn bảo dưỡng hệ thống lọc nước, các gia đình đề nghị làm rõ việc bệnh viện cử người giám sát trong quá trình bảo dưỡng hệ thống máy chạy thận như thế nào.

“Đến nay, vụ việc xảy ra đã 3 tháng nhưng thái độ của BV Đa khoa tỉnh Hoà Bình vẫn thờ ơ, không có ý kiến và trách nhiệm gì. Điều này khiến các gia đình nạn nhân rất bức xúc”.

Theo họ, hình thức kỷ luật cách chức giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình với ông Trương Quý Dương là quá nhẹ, chưa thỏa đáng. Ông Dương là người trực tiếp ký với Công ty dược phẩm Thiên Sơn và công ty khác để bảo dưỡng hệ thống máy lọc nước chạy thận.

Người nhà nạn nhân yêu cầu xử lý đúng người, đúng tội.

Thanh tra Sở Y tế không liên quan

Ngày 18/8, một lãnh đạo BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết đã họp và thống nhất trong 1-2 tuần tới sẽ mời gia đình các nạn nhân đến để thương thảo mức đền bù. Bệnh viện cũng liên hệ với phía Công ty Thiên Sơn để có sự hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân.

Về phía Sở Y tế Hòa Bình, ông Trần Quang Khánh cho biết, có nhận được một đơn kiến nghị của gia đình các nạn nhân đề nghị bồi thường. Hiện Sở đã giao cho Thanh tra Sở Y tế làm việc với bệnh viện để giải quyết những bức xúc của người nhà bệnh nhân.

“Về nguyên tắc, ngoài truy cứu trách nhiệm hình sự thì vẫn cần phải đền bù trách nhiệm dân sự. Chỗ nào để xảy ra thì chỗ đó phải đền bù, sau này khi quá trình điều tra hoàn tất, xác định bên nào chịu trách nhiệm chính thì bên đó sẽ trả lại”, ông Khánh thông tin.

Trong đơn kiến nghị có yêu cầu việc truy cứu trách nhiệm của Thanh tra Sở Y tế, ông Khánh cho rằng đây là thuộc quy trình bảo dưỡng, bảo trì, thuộc phạm vi của đơn vị ký hợp đồng vì vậy Thanh tra sở không liên quan.

Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình, ông Trương Quý Dương.

“Nếu hợp đồng 2 bên yêu cầu thanh tra sở phải kiểm tra nguồn nước trước khi chạy thận cho bệnh nhân thì lúc đó thanh tra mới phải chịu trách nhiệm”, ông Khánh nói.

Trước đó, sáng 29/5, 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo ở BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình đột ngột có dấu hiệu bất thường. 8 người lần lượt tử vong; 10 người được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

Qua điều tra, cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân khiến 8 bệnh nhân tử vong là nguồn nước cung cấp cho việc lọc thận, chạy thận nhân tạo; các thiết bị được bảo dưỡng và đưa vào hoạt động không kiểm định đúng quy trình.

Với tư cách là người đứng đầu bệnh viện, ông Trương Quý Dương bị cách chức giám đốc bệnh viện từ ngày 9/8.

Minh Tuệ (tổng hợp theo VNE, VNN, LĐ)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/nguoi-nha-8-nguoi-chet-khi-chay-than-doi-truy-cuu-trach-nhiem