Người Mỹ đi xe hơi Nhật lâu hơn xe Mỹ

Điều này không gây bất ngờ vì xe Nhật nổi tiếng là bền bỉ và ít hỏng vặt.

Người Mỹ gắn bó với xe hơi Nhật lâu nhất

Mới đây, trang iSeeCars đã thực hiện khảo sát để đưa ra đánh giá về các mẫu xe mà người Mỹ sử dụng lâu nhất, tối thiểu là 10 năm. Theo đó, dựa trên việc phân tích dữ liệu liên quan đến hơn 2,5 triệu xe đã qua sử dụng (các phiên bản từ 1981 đến 2006) được bán trong thời gian từ ngày 1/1 đến 30/10, trang này đã đưa ra đánh giá khá “thất vọng” với xe Mỹ.

10 mẫu xe nắm giữ vị trị dẫn đầu danh sách này đều đến từ các thương hiệu xe đình đám của Nhật, bao gồm 5 mẫu xe Toyota, 3 mẫu Honda, một Lexus và một Subaru. Tỷ lệ chủ đầu tiên giữ xe ít nhất 10 năm cao nhất là 24 - 32,1%.

1. Toyota Highlander Hybrid - tỷ lệ chủ đầu tiên giữ xe tối thiểu 10 năm là 32,1%

2. Toyota Prius - tỷ lệ chủ đầu tiên giữ xe tối thiểu 10 năm là 32%

3. Toyota Highlander - tỷ lệ chủ đầu tiên giữ xe tối thiểu 10 năm là 29%

4. Toyota Sienna - tỷ lệ chủ đầu tiên giữ xe tối thiểu 10 năm là 28,7%

5. Honda Pilot - tỷ lệ chủ đầu tiên giữ xe tối thiểu 10 năm là 27,2%

6. Honda CR-V - tỷ lệ chủ đầu tiên giữ xe tối thiểu 10 năm là 25,2%

7. Toyota RAV4 - tỷ lệ chủ đầu tiên giữ xe tối thiểu 10 năm là 24,9%

8. Subaru Forester - tỷ lệ chủ đầu tiên giữ xe tối thiểu 10 năm là 24,2%

9. Lexus RX Hybrid - tỷ lệ chủ đầu tiên giữ xe tối thiểu 10 năm là 24,1%

10. Honda Odyssey - tỷ lệ chủ đầu tiên giữ xe tối thiểu 10 năm là 24%

Nguồn Xe Giao Thông: http://www.xegiaothong.vn/nguoi-my-di-xe-hoi-nhat-lau-hon-xe-my-av141664.html