Người Hàn Quốc xấu hổ khi nữ ca sĩ xin lỗi vì đã hẹn hò

Cư dân mạng Hàn Quốc cho rằng việc Karina (Aespa) phải xin lỗi vì hẹn hò phản ánh nền văn hóa độc hại. Họ cảm thấy xấu hổ khi báo chí nước ngoài đưa tin về chuyện này.

Thời gian qua, Karina (Aespa) nhận được nhiều sự chú ý do công khai hẹn hò nam diễn viên Lee Jae Wook. Vào đầu năm, có tin đồn Lee Jae Wook và Karina gặp nhau trong Tuần lễ thời trang Milan ở Italy vào tháng 1. Họ hấp dẫn nhau từ ánh nhìn đầu tiên và nhanh chóng nảy sinh quan hệ lãng mạn. Sau đó, Dispatch tung ảnh hẹn hò trong đêm của đôi trẻ ở Seoul, Hàn Quốc. Cuối tháng 2, công ty quản lý của tài tử Hoàn hồn là C-JeS Studio xác nhận tin hẹn hò.

Karina (Aespa) hẹn hò Lee Jae Wook gây bão dư luận Hàn Quốc.

Như thường lệ, tin tức yêu đương của người nổi tiếng nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng Hàn Quốc. Nhiều người thể hiện sự ủng hộ dành cho hai ngôi sao nhưng một bộ phận tỏ ra khó chịu. Những cư dân mạng này cho rằng Karina làm tổn hại đến hình ảnh của nhóm.

Tình hình theo thang khi xe tải phản đối người đẹp sinh năm 2000 xuất hiện bên ngoài tòa nhà SM Entertainment. Nó mang theo hai thông điệp: một yêu cầu nữ thần tượng xin lỗi, cái còn lại có giọng điệu gay gắt hơn, khiển trách Karina vì hủy hoại sự nghiệp của chính cô. Người thuê xe tải thậm chí còn dọa thái độ của Karina có thể ảnh hưởng doanh số bán album và số ghế trong buổi hòa nhạc của nhóm.

Trước phản ứng dữ dội đó, Karina đăng lên Instagram ảnh chụp thư viết tay xin lỗi. Trong đó, cô bày tỏ áy náy vì khiến người hâm mộ sốc và tổn thương. Cô cũng hứa chăm chỉ làm việc hơn trong tương lai.

Động thái này từ nữ thần tượng gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Nhiều người xót xa cho Karina, theo họ đây không phải vấn đề cần xin lỗi. Trong khi đó, fan quốc tế bức xúc bởi quyền riêng tư của Karina bị xâm phạm nghiêm trọng. Họ lên án người hâm mộ Hàn Quốc ưu tiên cho cảm xúc của họ hơn là sức khỏe tinh thần và quyền tự do cá nhân của nghệ sĩ.

Không chỉ cộng đồng mạng, các hãng truyền thông lớn của phương Tây như BBC (Anh) và CNN (Mỹ) cũng đưa tin về vấn đề này. Cụ thể, ngày 6/3, BBC đăng bài có tiêu đề “Ngôi sao Kpop xin lỗi sau công khai mối quan hệ”. Dẫn chương trình thảo luận về quan niệm tiêu cực xung quanh việc hẹn hò trong văn hóa người hâm mộ Kpop.

Tương tự, CNN có bài báo “Ngôi sao Kpop xin lỗi người hâm mộ sau khi tiết lộ mối quan hệ gây ra phản ứng dữ dội”. Hãng tin đánh giá người hâm mộ bắt buộc nghệ sĩ phải có lòng trung thành tuyệt đối với họ, không chỉ giám sát gắt gao mà còn gây áp lực lên những người mà họ gọi là thần tượng.

BBC đưa tin Karina xin lỗi vì hẹn hò lên bản tin.

Việc báo chí phương Tây phản ánh thực trạng hẹn hò trong K-biz gây xôn xao mạng xã hội Hàn Quốc. Họ bối rối vì sự việc dường như đi quá xa, ảnh hưởng đến cả ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc lẫn hình ảnh quốc gia.

Cư dân mạng bình luận: “Đây thực sự là nỗi xấu hổ cho đất nước”, “Họ thật là ngu ngốc”, “Người hâm mộ đang khiến chúng tôi xấu hổ. Đây là cái gì vậy?”, “Cái này gọi là nền văn hóa độc hại. Nó đáng phải xấu hổ”, “Fan đổ lỗi cho nghệ sĩ nhưng thực ra đó là lỗi của fan”, “Văn hóa hâm mộ bị bóp méo của chúng ta gây ra sự bối rối cho cả quốc gia”, “Ôi người hâm mộ Hàn Quốc. Lâu lắm rồi Kpop mới gây sốt toàn cầu nhưng chỉ mang đến nỗi ô nhục cho đất nước”, “Tôi nghĩ vấn đề này trở nên lớn hơn sau khi Karina viết lời xin lỗi”...

Tú Oanh

Theo Koreaboo, Allkpop, CNN, BBC

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-han-quoc-xau-ho-khi-nu-ca-si-xin-loi-vi-da-hen-ho-post1618393.tpo