Người hâm mộ tuyển Hàn Quốc phẫn nộ sục sôi

Giấc mơ vô địch châu Á lần đầu tiên sau 64 năm của tuyển Hàn Quốc đã tan vỡ. Trong sự tức giận, mũi dùi chỉ trích hướng về phía HLV Juergen Klinsmann và các cầu thủ nòng cốt.

Trận thua của Hàn Quốc trước Jordan ở Asian Cup hôm 6/2 đang khiến người hâm mộ bóng đá tại "xứ sở kim chi" phẫn nộ. Nhiều người đặt ra dấu hỏi lớn cho tương lai của đội bóng dưới thời HLV Juergen Klinsmann, The Korea Herald đưa tin.

Trước màn thể hiện đáng thất vọng của đội tuyển quốc gia, người hâm mộ Hàn Quốc đang bày tỏ thái độ, nhiều người đã yêu cầu HLV Juergen Klinsmann phải từ chức.

"Sự thiếu nhạy bén và chiến thuật kém cỏi của Klinsmann đã bị phơi bày", cây viết Seo Jeong-hwan bình luận trên trang OSEN.

"Ông ta không có phản ứng tích cực khi hàng tiền vệ bị áp đảo và liên tục mắc sai lầm, đồng thời cũng bất lực để đối phó với các diễn biến bất lợi trên sân, chỉ đợi đến khi nhận bàn thua đầu tiên mới có bắt đầu thay người", Seo viết.

Son Heung-min ôm HLV Juergen Klinsmann sau trận thua 0-2 trước đội tuyển Jordan trong trận bán kết Asian Cup tại Qatar. Ảnh: Yonhap.

Nhà báo Ko Seung-wan thì nói rằng HLV Klinsmann "hoàn toàn thụ động và phó mặc mọi thứ cho cầu thủ". Ông hy vọng đẳng cấp của các ngôi sao hàng đầu sẽ giúp Hàn Quốc tìm ra lối thoát, thay vì đưa ra các chỉ dẫn hữu ích để mở khóa hàng thủ kiên cố của Jordan.

Han Joon-hee, phó Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc, cũng phàn nàn về Son Heung-min - đội trưởng của đội tuyển Hàn Quốc. Ông nói: "Ở tuổi 31 chắc Son đang cảm thấy mệt mỏi, nhưng việc cậu ấy muốn chia tay đội tuyển quốc gia khi đội tuyển cần cậu ấy nhất là điều không thể tin được. Son không phải kiểu người như vậy".

Trước đó, Son Heung Min đã phát biểu về tương lai của mình sau thất bại trước đội tuyển Jordan như sau: “Tôi không biết liệu mình có thể tiếp tục chơi cho đội tuyển quốc gia nữa hay không. Tôi không rõ HLV Klinsmann có thể sẽ sử dụng tôi nữa hay không. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao”.

Tiền vệ Cho Gue-sung cũng đang phải đối mặt với sự chỉ trích của người hâm mộ vì bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở phút 88 của trận đấu.

Dù xếp ở vị trí thứ 23 trên bảng xếp hạng FIFA, song Hàn Quốc chưa từng vô địch Asian Cup kể từ khi đăng cai giải đấu này vào năm 1960 tại Seoul. Lần gần nhất họ được chơi trận chung kết là vào năm 2015 tại Australia, họ thất bại trước đội chủ nhà với tỷ số 1-2.

Phương Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/that-bai-o-asian-cup-cua-han-quoc-khien-nguoi-ham-mo-phan-no-post1459332.html