Người hâm mộ bóng đá cần biết về EURO 2020

Dù EURO 2016 vừa mới kết thúc nhưng thông tin về giải đấu sau đây 4 năm đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của NHM

Số lượng đội tuyển tham dự

EURO 2016 chứng kiến những bất ngờ thú vị từ những tân binh như xứ Wales.

Dù để lại khá nhiều tranh cãi trong cách phân cặp đấu tại vòng loại trực tiếp nhưng không thể phủ nhận thành công mà hệ thống 24 đội tuyển mà UEFA vừa giới thiệu tại EURO 2016. Nhiều khả năng số lượng 24 đội vẫn sẽ được bảo đảm tại giải đấu sau đây 4 năm.

Sẽ không có đội tuyển nào được đặc cách suất chủ nhà như trước đây bởi giải đấu năm nay sẽ diễn ra tại 13 thành phố khác nhau tại châu Âu. Vòng loại sẽ diễn ra từ tháng 3-11/2019 và quyết định vé tham dự cho 20 đội tuyển, đồng nghĩa 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền trực tiếp. Bốn đội còn lại sẽ phải vượt qua vòng play-off.

Tại sao lại tổ chức tại 13 thành phố khác nhau?

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino - một trong những người đề xuất ý tưởng cho EURO 2020.

Giải thích cho quyết định tổ chức kì EURO đặc biệt kỉ niệm 60 năm tuổi các VCK EURO, Tổng thư ký UEFA Gianni Infantino năm 2012, giờ là Chủ tịch UEFA cho hay.

“2020 là giải đấu kỉ niệm 60 năm các VCK EURO. Giải đấu sẽ có 24 đội tuyển thay vì 16, vì thế đây sẽ là gánh nặng tổ chức cho một quốc gia. Việc tổ chức tại nhiều quốc gia khác nhau sẽ giúp các thành phố hoặc các nước có cơ hội trở thành một phần của sự kiện lớn như EURO, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn kinh tế khiến một quốc gia không thể đầu tư đủ cho một sự kiện lớn”.

Việc tổ chức tại nhiều thành phố, nhiều quốc gia khác nhau sẽ khiến BTC phải tính toán thật kĩ tới những vấn đề như giao thông đi lại. Thời gian bay giữa hai thành phố tổ chức EURO sẽ phải thấp hơn 2h đồng hồ.

Về cơ bản thể thức vẫn sẽ giống như EURO 2016. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ đi tiếp cộng với 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Các thành phố tổ chức EURO 2020

Sân Wembley sẽ là một trong những SVĐ tổ chức EURO 2020.

Munich (Đức): 3 trận vòng bảng và 1 trận tứ kết

Baku (Azerbaijan): 3 trận vòng bảng và 1 trận tứ kết

Rome (Italia): 3 trận vòng bảng và 1 trận tứ kết

St Petersburg (Nga): 3 trận vòng bảng và 1 trận tứ kết

Brussels (Bỉ): 3 trận vòng bảng và 1 trận tại vòng 1/8

Copenhagen (Đan Mạch): 3 trận vòng bảng và 1 trận tại vòng 1/8

Budapest (Hungary): 3 trận vòng bảng và 1 trận tại vòng 1/8

Amsterdam (Hà Lan): 3 trận vòng bảng và 1 trận tại vòng 1/8

Dublin (CH Ireland): 3 trận vòng bảng và 1 trận tại vòng 1/8

Bucharest (Romania): 3 trận vòng bảng và 1 trận tại vòng 1/8

Glasgow (Scotland): 3 trận vòng bảng và 1 trận tại vòng 1/8

Bilbao (Tây Ban Nha): 3 trận vòng bảng và 1 trận tại vòng 1/8

London (Anh): 2 trận bán kết và trận chung kết

Nguồn VTV

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//nguoi-ham-mo-bong-da-can-biet-ve-euro-2020_n31770.html