Người Hải Phòng với xu hướng sắm Tết tiết kiệm

Thay vì lựa chọn những mặt hàng xa xỉ, đắt tiền, nhu cầu sắm Tết năm nay thiên về đơn giản, nhỏ gọn và không tốn kém.

Chỉ còn vài ngày nữa là sang Tết nguyên đán Giáp Thìn (2024) nhưng thị trường mua sắm Tết ở Hải Phòng vẫn trong tình trạng ảm đạm, khắc hẳn mọi năm.

So với mọi năm, sức mua hàng hóa, cây cảnh Tết giảm nhiều so với mọi năm.

Dạo quanh đường hoa Lê Hồng Phong, nơi tập trung chợ Xuân sầm uất nhất Hải Phòng hiện nay mới thấy sức mua sắm Tết giảm rõ rệt; nhu cầu tiêu dùng, sắm Tết cũng khác biệt so với mọi năm; thậm chí lượng hàng hóa, gian hàng bày bán cũng giảm sút.

Một tiểu thương đã có 6 năm kinh doanh cây Mai ở Chợ Hàng, quận Lê Chân cho biết: Năm nay, chất lượng cây Mai đẹp hơn, cnhi phí vận chuyển và nhân công cũng tăng nên giá bán có tăng nhẹ so với những năm trước. Tuy nhiên, nghe ngóng tình hình kinh tế chung và tâm lý sắm Tết của người dân, chúng tôi cũng không dám nhập loại cây đắt tiền hay quá lớn.

Quất vườn năm nay được mùa nhưng sức mua giảm nhiều so với mọi năm.

Quất mini lại dễ bán vì vừa túi tiền và đáp ứng tình hình kinh tế khó khăn hiện nay của người lao động.

Đào Nơm Nhật Tân vẫn được người Hải Phòng thích hơn đào An Dương vì độ bền và dáng đào đẹp.

Giá lan hồ điệp có phần tăng nhẹ nhưng khách mua cũng lác đác dù đã 26 Tết.

Người Hải Phòng có xu hướng chơi đào Nơm trong ngày Tết truyền thống.

Qua khảo sát, giá mỗi cây Mai dao động từ 420 nghìn đến chục triệu đồng nhưng loại cây có giá từ 1,5 triệu đồng đến 3,5 triệu đồng/cây lại được người dân quan tâm và mua nhiều hơn.

Cùng với Mai vàng, thị trường hoa lan hồ điệp cũng có phần tăng nhẹ. Các cửa hàng, kiot kinh doanh hoa lan, chậu lan bày bán rất nhiều loại và đa dạng cả màu sắc từ trắng, đỏ, tím, hồng, vàng cho đến màu cam, màu xanh lam... Trung bình mỗi chậu lan hồ diệp có giá bán từ 2 triệu đến 50 triệu đồng (tùy số lượng cây và loại chậu). Về chủng loại, thị trường lan năm nay phải nói rất đa dạng. Ngoài lan Hồ Điệp, Phi Điệp, còn có cả lan rừng Tây Bắc.

Anh Nguyễn Đông, chủ hàng hoa Hoa Đông bán tại chợ Hoa Đằng Hải - Hải An tâm sự: "Lan hồ điệp nhà tôi chủ yếu lấy từ Đà Lạt. Khách mua có 2 hình thức, một là mua theo chậu đã lên sẵn với giá niêm yết, hai là mua chọn theo bầu, nhân viên sẽ kết lại và tính giá trên cơ sở bầu lan giá 250 nghìn/ bầu và chậu tính riêng. Anh Đông còn cho biết, năm nay lượng khách tuy có giảm hơn mọi năm nhưng hàng vẫn bán được, giá hoa lan thì có nhích hơn năm 2023 chút ít.

Ghi nhận của phóng viên tại tuyến đường Lê Hồng Phong, cho thấy, giá bán hoa Xuân ở đây có giá mềm hơn giá bán ở khu vực dải trung tâm thành phố. Dù vậy, sức mua vẫn ảm đạm, thưa thớt.

Tại cửa hàng quất cảnh, lượng mua quất đánh bồng hay quất to cao giảm hẳn so với mọi năm. Thay vào đó, người dân thích mua cây quất mini để bàn vừa kinh tế lại đáp ứng không khí ngày tết có hoa và trái. Giá mỗi chậu quất mini từ 120 ngàn đến 200 ngàn đồng/chậu; quất trồng trong chậu cao thì từ 300 ngàn đến 600 ngàn/chậu; thậm chí 1,5 triệu đồng/chậu.

Chị Nguyễn Hiền, một chủ nhà vườn Quất cảnh Tân Viên- An Lão cho biết, các cây quất năm có giá đắt hơn so với năm ngoái, chênh lệch từ 200 - 300 nghìn đồng do thời tiết ổn định, vườn quất cho quả to tròn, lá xanh và dáng đẹp."Tuần vừa rồi nhiều người hỏi mua cây quất mini, chủ yếu là các anh chị văn phòng, sinh viên. Cây này có size nhỏ xinh, tiện để bàn và trang trí bàn làm việc, góc bàn trà mà giá lại hợp lý".

Tại Ngã 5 Kiến An, năm nay đào phai và đào rừng được đưa về nhiều hơn. Khác với mọi năm, xu hướng chơi đào huyền ở Hải Phòng năm nay bỗng nở rộ. Giá mỗi cành đào huyền có mức dao động từ 1,5 triệu đồng đến 3,5 triệu đồng (tùy dáng và kích cỡ đào). Đào Nơm-dòng đào truyền thống cũng có phần hút khách nhưng chủ yếu đào Nhật Tân được người mua lựa chọn nhiều hơn vì dáng đẹp, độ bền của hoa kéo dài.

Anh Thành, một chủ buôn cây cảnh tại chợ Quán Toan- Hồng Bàng tâm sự: "Tính theo lịch âm thì khoảng ngày 24 tháng Chạp, lượng khách sẽ đổ đi mua sắm nhiều hơn nhưng không hiểu sao, dù đã 25 Tết, vào ngày nghỉ (chủ nhật) mà lượng khách mua sắm vẫn èo uột".

Theo lý giải của những chủ hàng hoa Tết, năm nay kinh tế khó khăn, sức mua giảm, gu chơi cây cảnh Tết cũng thay đổi từ to sang nhỏ, từ đắt tiền sang ít tiền. Có khách mọi năm sẵn sàng bỏ ra 30 triệu mua 2 cành đào về trưng các không gian nhà ở, nhà thờ thì năm nay chỉ mua 1 cành đào 5 triệu và vài cành đào Nơm đẹp.

Anh Bùi Văn Thu, chủ vườn đào ở Đặng Cương - An Dương cho biết: Để giảm các chi phí vận chuyển, chúng tôi ưu tiên bán buôn và chủ hàng tự đến cắt, mang đi. Giá bán của các chủ vườn tại đây cũng khác nhau, cùng một thế đào, cùng một kích cỡ nhưng chênh nhau đến cả trăm nghìn.

Tuấn Cường - Đằng Giang

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-hai-phong-voi-xu-huong-sam-tet-tiet-kiem-169240204232357821.htm