Người 'giữ lửa' cho những phong trào

Thượng úy Hoàng Ngọc Huân đã được Tổng cục Chính trị CAND vinh danh là 1 trong 19 gương mặt thanh niên Tổng cục Chính trị CAND xuất sắc tiêu biểu năm 2016.

Để có một sân chơi lành mạnh, thiết thực, bổ ích cho đoàn viên thanh niên cống hiến và trưởng thành, những năm qua, Thượng úy Hoàng Ngọc Huân, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I (Trường Cao đẳng CSND I) đã cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn luôn trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi và nghiên cứu nhiều mô hình hay, những phong trào hoạt động hiệu quả để triển khai trong tuổi trẻ nhà trường.

Ghi nhận những cống hiến, đóng góp thiết thực đó, vừa qua Thượng úy Hoàng Ngọc Huân đã vinh dự được Tổng cục Chính trị CAND vinh danh là 1 trong 19 gương mặt thanh niên Tổng cục Chính trị CAND xuất sắc tiêu biểu năm 2016.

Xuất thân từ vùng quê nghèo của tỉnh Bắc Kạn nhưng giàu truyền thống cách mạng, với ước mơ từ nhỏ trở thành chiến sĩ Công an để giữ gìn sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân, Thượng úy Hoàng Ngọc Huân được bố mẹ đều công tác trong ngành sư phạm hết sức uốn nắn, tạo điều kiện học tập tốt nhất.

Thượng úy Hoàng Ngọc Huân.

Năm 2009, sau khi tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, anh được nhận công tác về Trường Trung cấp CSND I (nay là Trường Cao đẳng CSND I) và gắn bó với công tác Đoàn và phong trào thanh niên từ đó. Sau hơn 8 năm công tác và trải qua 3 nhiệm kỳ Đại hội, từ xuất phát điểm là cán bộ trợ lý công tác thanh niên, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, rồi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực và bây giờ là Bí thư Đoàn Thanh niên – Thượng úy Hoàng Ngọc Huân chính là người “giữ lửa” từ các thế hệ đàn anh đi trước và tiếp tục “truyền lửa” cho các thế hệ đoàn viên thanh niên trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Nhớ lại thời điểm sau khi tốt nghiệp, anh và các bạn cùng trang lứa ai cũng háo hức mong được công tác ở các đơn vị nghiệp vụ để sử dụng những kiến thức đã học áp dụng vào thực tiễn công tác. Tuy nhiên, do tình hình thực tế và tổ chức phân công, anh được điều động về nhận công tác tại nhà trường và làm chuyên trách công tác thanh niên.

Đã hơn 8 năm nhưng những ký ức ngày đầu tiên đó trong anh vẫn vẹn nguyên, anh bảo: “Mình tham gia công tác đoàn như một cơ duyên, một may mắn không phải ai cũng có được. Khi mới nhận quyết định, bản thân mình khá bất ngờ vì khi còn là sinh viên, dù cũng hoạt động công tác đoàn thể nhưng mình chỉ tham gia Ban chấp hành chi đoàn, Ban chấp hành Liên chi và tham gia một số hoạt động do Đoàn Thanh niên Học viện ANND tổ chức, còn để làm chuyên trách công tác Đoàn tại một cơ sở Đoàn có số lượng đoàn viên thời điểm đó hơn 5.000 đoàn viên thì bản thân mình chưa bao giờ nghĩ đến…”.

Với tinh thần của Thanh niên Công an, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, anh đã tích cực học tập, trau dồi kiến thức nhiệm vụ công tác Đoàn và học tập kinh nghiệm, kỹ năng công tác từ các thế hệ anh, chị làm công tác Đoàn đi trước. Qua mỗi hoạt động phong trào, mỗi sự kiện, mỗi nhiệm vụ, bản thân được tôi luyện đã giúp anh gương mẫu, chín chắn, trách nhiệm hơn trong công việc.

Trong giai đoạn bùng nổ của công nghệ thông tin, các bạn trẻ có nhiều hình thức vui chơi, giải trí trên mạng xã hội, coi nhẹ hoặc không quan tâm đến các hoạt động tập thể trong công tác đoàn và phong trào thanh niên đang là một thực tế, đặt ra cho tổ chức Đoàn thanh niên và cán bộ Đoàn những khó khăn, thách thức rất lớn…

Chia sẻ bí quyết để khắc phục điều này, Thượng úy Hoàng Ngọc Huân tâm sự: “Để các hoạt động phong trào, sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên thanh niên cống hiến và trưởng thành, người cán bộ Đoàn phải gần gũi với đoàn viên, hiểu những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, từ đó mới có thể đổi mới, đa dạng, phong phú các hình thức tổ chức hoạt động để thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia…”.

Tham gia làm công tác đoàn nhiều năm, kỷ niệm trong anh nhiều không kể xiết nhưng đọng lại, nhớ mãi trong anh đó là khi xuất bản cuốn nội san “Ngọn lửa hồng” số đầu tiên, đấy cũng là thời điểm nhà trường được nâng cấp từ Trường Trung cấp lên Trường Cao đẳng. Nội san “Ngọn lửa hồng” – diễn đàn tuổi trẻ ra mắt sau quá trình “thai nghén” với nhiều khó khăn, nhất là trong khâu biên tập nội dung, thiết kế, xuất bản…

“Do lần đầu tiên “làm báo”, thiếu kinh nghiệm nên sản phẩm đầu tay sau khi xuất bản chất lượng chưa được như mong đợi. Nhiều cuộc họp sau đó diễn ra, các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn cùng động viên nhau tiếp tục nghiên cứu, tích cực học hỏi khi đến các cơ quan báo chí học tập, tích lũy thêm kinh nghiệm. Thật may mắn là cuốn thứ hai ra mắt đã được các bạn đoàn viên hết sức ủng hộ, đón nhận…

Đến giờ, cuốn nội san “thất bại” đầu tiên vẫn được các đồng chí trong Ban biên tập lưu giữ như một kỷ niệm đẹp trong quãng thời gian công tác Đoàn, vừa cũng để nhắc nhở mỗi người phải luôn nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, tích cực học hỏi…” – Thượng úy Hoàng Ngọc Huân chia sẻ.

Làm việc gì mới cũng khó, chắc chắn đòi hỏi mỗi người chúng ta phải kiên trì và quyết tâm. Qua cuộc gặp gỡ với thủ lĩnh Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng CSND I đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng về ý chí, lý trí và niềm tin. Chắc chắn thành công sẽ chỉ mỉm cười với những người biết cố gắng và Thượng úy Hoàng Ngọc Huân là một con người như thế!

Với những thành tích trong hoạt động công tác Đoàn, anh đã được Tổng cục Chính trị CAND tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2015 – 2016 và tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 60 năm Ngày truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Công an; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học; Đoàn Thanh niên Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện hè năm 2016; Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích đóng góp trong phong trào hiến máu tình nguyện giai đoạn 2012 – 2015.

Ngoài ra, anh còn nhận được rất nhiều Bằng khen, Giấy khen khác của Trung ương Đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND, của đơn vị và các ban, ngành…

Thảo Vy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/guong-sang/nguoi-giu-lua-cho-nhung-phong-trao-453690/