Người giàu ở Mỹ kiếm tiền như thế nào?

Theo báo cáo của CNBC, một cuộc khảo sát mới từ ứng dụng đầu tư Stash cho thấy tích lũy tài sản là ưu tiên hàng đầu của tầng lớp trung lưu giàu có ở Mỹ.

Bất chấp các vấn đề chính trị và xã hội, tiền vẫn là ưu tiên số một đối với hầu hết những người được hỏi.

Ngoài ra, gần 2/3 số người được hỏi cho biết họ “đôi khi” hoặc “thường xuyên” nghĩ về cách người giàu kiếm tiền. Giám đốc điều hành Stash Liza Landsman cho biết: “Tiền là nguyên nhân chính gây lo lắng và người Mỹ bình thường muốn biết những người có thu nhập cao đạt được sự đảm bảo tài chính như thế nào”.

Cuộc khảo sát bao gồm 2.000 người Mỹ làm việc ít nhất 30 giờ một tuần và kiếm được từ 50.000 đến 150.000 USD một năm. Những người trả lời này phù hợp với định nghĩa của Trung tâm Nghiên cứu Pew về “tầng lớp trung lưu” vì người Mỹ có thu nhập từ 2/3 đến gấp đôi thu nhập hộ gia đình trung bình ở Hoa Kỳ. Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, thu nhập của tầng lớp trung lưu vào năm 2022 là 74.580 USD.

Ảnh minh họa.

Người Mỹ có thu nhập cao kiếm tiền như thế nào?

Một phân tích của Viện Brookings về dữ liệu IRS mới nhất cho thấy 80% hộ gia đình có thu nhập thấp nhất ở Hoa Kỳ nhận được hơn 93% tổng thu nhập đã điều chỉnh của họ từ tiền lương và thu nhập hưu trí.

Để so sánh, 0,1% hộ gia đình có thu nhập cao nhất nhận được ít hơn 25% thu nhập từ tiền lương hoặc thu nhập hưu trí. Các chuyên gia cho biết những người có thu nhập cao này có được phần lớn thu nhập từ các khoản đầu tư (chẳng hạn như lãi suất, cổ tức và lãi vốn) và các hoạt động kinh doanh thường đưa ra chính sách thuế tốt hơn.

Sheneya Wilson, CPA và người sáng lập Fola Financial ở New York, cho biết luật thuế “khuyến khích bạn đầu tư vào bản thân”. Cô khuyến khích các khách hàng thuộc tầng lớp lao động của mình "đa dạng hóa thu nhập của họ".

Trong khi hầu hết người Mỹ phải trả thuế thu nhập thường xuyên trên mỗi khoản tiền lương, với mức cao nhất là 37% vào năm 2023, thì thuế lãi vốn dài hạn - áp dụng cho lãi vốn dài hạn đối với tài sản sở hữu trong hơn một năm - lại thuận lợi hơn. Thu nhập của bạn càng đa dạng thì luật thuế càng có lợi cho bạn.

Đầu tư là “trò chơi phải tranh giành từng tấc đất”

Landsman của Stash cho biết vì những người có thu nhập cao nhận được phần lớn thu nhập từ đầu tư nên đây là con đường mở khóa quan trọng cho người tiêu dùng có thu nhập thấp và trung bình.

Landsman nói: "Tiếp cận thị trường chứng khoán là động lực tạo ra sự giàu có lớn nhất mà nước Mỹ từng biết đến trong nhiều thập kỷ qua. Bất kể thu nhập như thế nào, người dân thuộc tầng lớp lao động đều có thể khai thác sức mạnh của đầu tư bằng cách bắt đầu sớm".

Tuy nhiên, Landsman cảnh báo rằng không có “lối tắt” nào để đạt được an ninh kinh tế lâu dài.

Landsman nói: “Đây thực sự là một trò chơi tầm thường và những thay đổi rất nhỏ trong hành vi có thể có tác động tích cực rất lớn đến cuộc sống của bạn”.

Ảnh minh họa.

Bao nhiêu tiền mới là siêu giàu?

Theo Forbes, từng có thời gian triệu phú được coi là người giàu. Tuy nhiên, ngày nay, thuật ngữ mới dùng cho sự giàu có là người có tài sản ròng cao (high-net-worth-individual). Người có tài sản ròng cao thường sở hữu tài sản lưu động từ 1 triệu USD trở lên, thường là tiền trong ngân hàng, không tính tài sản như nơi ở chính, đồ sưu tầm. Giới tài chính chia ra làm 3 mức là người có tài sản ròng cao (từ 1 - 5 triệu USD), người có tài sản ròng rất cao (từ 5 - 30 triệu USD) và người có tài sản ròng siêu cao (hơn 30 triệu USD).

Theo báo cáo tài sản thế giới của công ty tư vấn, dịch vụ số CapGemini, Mỹ là nước có nhiều người có tài sản ròng cao nhất thế giới. Công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường Spectrem Group cho biết trong năm 2020, có 11,6 triệu hộ gia đình Mỹ có tài sản ròng từ 1 - 5 triệu USD, chưa tính nơi ở chính của họ. Con số này cao hơn 5,5% so với năm 2019. Cũng theo Spectrem, số hộ có tài sản ròng siêu cao tại Mỹ (từ 5 - 25 triệu USD, theo cách tính của công ty) năm 2020 là 1,8 triệu hộ.

T. Linh

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/nguoi-giau-o-my-kiem-tien-nhu-the-nao-d197604.html