'Văn hiến kinh kỳ'- Tôn vinh 5 di sản UNESCO tại Huế

Một chương trình văn hóa nghệ thuật đang được Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đưa vào phục vụ du khách với những hứa hẹn hấp dẫn, khi 5 di sản của Huế được UNESCO công nhận là những điểm nhấn, của chương trình nghệ thuật là điểm nhấn của Festival Huế 2018 và Đại nội Huế về đêm.

Một hoạt cảnh trong chương trình nghệ thuật “Văn hiến kinh kỳ”. Ảnh: Trung tâm BTDT cố đô Huế cung cấp.

Tôn vinh 5 di sản Huế được Thế giới công nhận

Trong các chương trình nghệ thuật dự kiến tổ chức tại Festival Huế 2018, chương trình “Văn hiến kinh kỳ” là một show diễn sân khấu hóa được kết hợp giữa nhiều yếu tố hát múa, diễn xướng, hoạt cảnh, ngâm thơ, âm nhạc... cùng nhiều yếu tố cộng hưởng trong nghệ thuật sân khấu khác.

Kịch bản triển khai trên cơ sở xâu chuỗi các sự kiện, làm nổi bật 5 di sản văn hóa được thế giới công nhận là Quần thể di tích cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình, Mộc bản, Châu bản triều Nguyễn và Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế. “Văn hiến kinh kỳ” làm nổi bật các chủ đề như công cuộc xây dựng Kinh đô, thực thi chủ quyền đất nước, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và cuộc sống thanh bình với những giá trị được sáng tạo nên của một đất nước văn hiến, độc lập trong diễn trình lịch sử của dân tộc.

Ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế - cho hay: “Sự chuẩn bị gần như hoàn thiện, mấy tháng nay anh chị em đều tất bật tập luyện để chương trình chạy tốt nhất có thể và chúng tôi đặt rất nhiều hy vọng”.

Với thời lượng 90 phút, kịch bản được cấu trúc thành 3 chương, mỗi chương có nhiều cảnh diễn, đan xen tương ứng với 14 hồi gắn với các chủ đề, nội dung. Trong chương 1, với chủ đề “Thống nhất giang sơn” là việc kể và tái hiện quá trình thống nhất giang sơn, mở mang bờ cõi của triều đình và nhân dân Việt Nam dưới thời các hoàng đế triều Nguyễn. Cùng với chấn hưng, phát triển đất nước, công cuộc xây dựng, kiến thiết Kinh đô Phú Xuân và nhiều công trình kiến trúc liên tục đã được xây dựng, củng cố dưới thời các triều Vua Nguyễn...

“Tiếng sóng vọng từ biển đảo ngàn đời nhắc nhở bao thế hệ về chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc. Và hơn thế việc củng cố tiềm lực quân sự, công cuộc chấn hưng binh bị luôn được các triều đại chú trọng. Các lực lượng bộ binh, thủy binh, tượng binh, mã binh, hỏa pháo binh, ngự lâm quân luôn được huấn luyện, diễn tập, hoàn thiện... tạo ra sự phòng vệ, góp phần gìn giữ bảo vệ giang sơn gấm vóc... Toàn bộ câu chuyện đó được kể qua các hồi Thống nhất giang sơn, Xây dựng Kinh đô, Chủ quyền biển đảo, Chấn hưng binh bị” - ông Hải thông tin về chương trình.

Nếu như ở chương 1 là tái hiện về mở cõi giang sơn thì ở chương 2 là phần tái hiện đất nước thái bình còn chương 3 với Ngàn năm văn hiến sẽ kết thúc câu chuyện với các hồi: Mở mang quốc học, Bảo vật trường tồn, Linh khí hội tụ, Ngàn năm văn hiến, kể về sự mở mang nền giáo dục quốc dân, đào tạo nhân tài của triều Nguyễn.

Đất Kinh kỳ hội tụ, Thuận Hóa - Phú Xuân xưa thực sự là chiếc nôi sản sinh những khúc điệu vang ngân trong không gian và thời gian, để nuôi dưỡng một tình yêu lịch sử và thiên nhiên sâu thẳm. Theo thời gian, bao nhiêu thịnh suy, hưng phế cũng đều tan hòa quá vãng, nhưng vẫn đọng lại trong cõi đất trời một nền Văn hiến rực rỡ đến ngàn năm.

Điểm nhấn của Festival Huế 2018 và Đại Nội về đêm

Với việc dàn dựng một chương trình nghệ thuật trên nền 5 di sản của Huế đã được Thế giới công nhận, ông Phan Thanh Hải hy vọng đây sẽ là chương trình ấn tượng và mang lại sự thích thú cho người dân và du khách.

“Sau khi chương trình dần ổn định chúng tôi sẽ có tổng duyệt và sau đó đưa vào phục vụ cho du khách tại Festival Huế 2018. Các anh em nghệ sĩ rất háo hức chờ đến ngày chương trình được phục vụ người dân. Đây sẽ là một chương trình tạo điểm nhấn cho kỳ Festival lần này. Hy vọng người dân, du khách đón nhận nó và có ý kiến thêm để chúng tôi bổ sung, hoàn thiện thêm cho chương trình. Sau khi phục vụ tại Festival xong chúng tôi sẽ đưa chương trình này vào trong lần mở cửa Đại Nội Huế về đêm sắp đến”- ông Hải nói.

Với việc mở cửa Đại nội Huế về đêm lần đầu tiên trong năm 2017 du khách và người dân địa phương rất hào hứng. Bằng chứng là đã có được một lượng lớn du khách đổ về Huế để được tham quan Đại Nội về đêm. Hy vọng với chương trình đặc biệt này sẽ thu hút được sự quan tâm của du khách.

“Sau khi đóng cửa Đại Nội Huế về đêm lần đầu vì lý do thời tiết, chúng tôi cũng tìm và khắc phục những hạn chế thiếu sót để hoàn thiện dần cho đợt mở cửa năm 2018. Cùng với các chương trình nghệ thuật khác “Văn hiến kinh kỳ” sẽ là điểm nhấn và tạo ấn tượng với du khách ở Đại Nội về đêm” - ông Hải chia sẻ.

NGUYỄN ĐẮC THÀNH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa/van-hien-kinh-ky-ton-vinh-5-di-san-unesco-tai-hue-596615.ldo