Người đẹp đa tài Khánh Vy chia sẻ 'bí kíp' giành học bổng toàn phần của Chính phủ Anh

Sau 3 lần bị từ chối, cuối cùng Khánh Vy đã đậu học bổng toàn phần hệ Thạc sĩ của Chính phủ Anh.

Khánh Vy (sinh năm 1999) không phải gương mặt xa lạ với giới trẻ. Cô nàng có được các danh xưng ấn tượng như: Người đẹp thông thạo 7 thứ tiếng, người dẫn chương trình truyền hình, người sáng tạo nội dung... Ở tuổi 24, ngoài vẻ ngoài xinh xắn, Khánh Vy còn được mến mộ nhờ sự thông minh và thành tích học tập vô cùng xuất sắc.

Mới đây, Khánh Vy tiếp tục thu hút sự chú ý từ dân tình khi chia sẻ thông tin mình đã nhận được học bổng toàn phần hệ Thạc sĩ của Chính phủ Anh.

Đáng nói, vào năm 2020, Khánh Vy đã tham gia ứng tuyển 3 học bổng Thạc sĩ nhưng đều bị từ chối. Tuy nhiên, nhờ lòng quyết tâm với ý chí không bỏ cuộc, Khánh Vy tiếp tục ứng tuyển học bổng Chính phủ Anh vào 1 năm sau. Cuối cùng cô nàng "đa tài" này cũng đạt được mong ước bấy lâu.

Hạnh phúc vỡ òa của Khánh Vy khi khoe với bố tin giành được học bổng toàn phần của Chính phủ Anh. Ảnh: FB nhân vật

Khánh Vy bật mí bí kíp săn học bổng

Mới đây, trong một chia sẻ trên mạng xã hội việc 3 lần bị từ chối tới học bổng Chính phủ toàn phần và bí kíp xin học bổng của Chính phủ Anh trên kênh mạng xã hội của mình, Khánh Vy đã chia sẻ những bí quyết cũng như bài học rút ra về việc săn học bổng.

1. Tìm người hướng dẫn (mentor) tốt

Khánh Vy cho rằng, một người hướng dẫn tốt là người giúp bạn tìm thấy sự kết nối và cho bạn cảm giác "bạn là chính bạn". Từ đó, quá trình hợp tác và làm việc giữa đôi bên sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Khánh Vy cho hay, tuy cô và người hướng dẫn chỉ làm việc trực tuyến, chưa bao giờ gặp nhau, song cả hai không phải suốt ngày ngồi nghĩ làm bài luận thế nào, viết văn ra sao… mà chủ yếu ngồi nói chuyện để hiểu rõ bản thân mình hơn.

Bởi lẽ, khi đã hiểu rõ bản thân mình hơn thì khi viết luận cũng sẽ hiện rõ độ chân thật (authenticity). Với những Ban giám khảo kỳ cựu thì chỉ cần nhìn qua bài luận là họ sẽ biết bài nào là thật hay giả.

2. Đọc, nghiên cứu và tìm hiểu tất cả thông tin về học bổng

Bạn có thể tìm thông tin về học bổng trên trang web của trường, hội nhóm hay hỏi xin kinh nghiệm từ các anh/chị đi trước.

3. Lưu ý khi viết bài luận

Khánh Vy chia sẻ cô viết bài luận theo phong cách S-T-A-R. Trong đó, "S là situation, xác định vấn đề xung quanh mà mình muốn giải quyết, T là task, nhiệm vụ cần đề ra để mình giải quyết vấn đề đấy. A là action, mình đã thực hiện những hành động gì để giải quyết vấn đề. R là result, "nói có sách mách có chứng" kết quả của những hành động đấy là gì, có đóng góp gì cho xã hội hay không".

MC Khánh Vy luôn được giới trẻ mến mộ bởi thành tích học tập xuất sắc và kỹ năng nói tiếng Anh lưu loát. Ảnh: FB nhân vật

Bên cạnh đó, Khánh Vy cho rằng khi viết luận văn, bạn nên dùng câu đơn và đi thẳng vào vấn đề. Một sai lầm của Khánh Vy trong đợt ứng tuyển học bổng thất bại năm 2020 là tập trung viết những câu từ "cao siêu", hoa mỹ và dùng câu phức hợp. Đó là điểm trừ.

4. Lưu ý ở vòng phỏng vấn

Luôn nhớ nguyên tắc không chuẩn bị quá nhiều (We cannot overprepare)

Nguyên tắc này cho rằng, dù cho ứng viên chuẩn bị bao nhiêu cho vòng phỏng vấn thì cũng không bao giờ là đủ. Để vòng phỏng vấn đạt kết quả cao, Khánh Vy nghĩ mỗi người nên chuẩn bị ít nhất 3 buổi phỏng vấn giả định (mock interview). Ngoài ra, riêng với Khánh Vy, cô còn phỏng vấn chính mình bằng cách tự hỏi bản thân, bật thu âm và trả lời câu hỏi.

Thể hiện niềm đam mê và trình bày có trình tự trước Hội đồng tuyển sinh

Về khía cạnh đam mê (passion), bạn nên thể hiện mình thực sự có đam mê với việc du học này. Tất cả những gì bản thân nói phải thể hiện tính chân thật và xuất phát từ trái tim.

Khánh Vy chia sẻ rằng, thời gian cô phỏng vấn đúng vào đợt COVID-19 và phải phỏng vấn trực tuyến. Do đó, khi phỏng vấn, Khánh Vy phải nhìn trực diện vào giám khảo, ánh mắt không được nhìn lung tung nếu cảm thấy hồi hộp, đồng thời không được để cảm xúc bị ảnh hưởng bởi người phỏng vấn.

"Dù họ có nghiêm khắc như thế nào, mình phải thể hiện sự chuyên nghiệp, không được quá thiếu sự trang trọng và lịch sự", Khánh Vy cho hay.

Để bảo đảm tính trình tự, khoa học, khi phỏng vấn, bạn nên có những câu khẳng định chắc nịch. Ngoài ra, bạn nên phải đánh số thứ tự các ý để có thể trình bày khúc chiết, mạch lạc.

Khánh Vy "mách nước" nên hạn chế nói lan man, tránh để giám khảo mông lung, không nắm bắt được điều mình trình bày. Cô nàng cho rằng, nói phải luôn có ví dụ và số liệu. Ví dụ và số liệu phải chắc chắn và có thể bổ sung cho nhau càng rõ ràng, càng tốt.

Khánh Vy là cựu học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Năm 2020, cô tốt nghiệp Học viện Ngoại giao với tấm bằng loại Giỏi. Ảnh: FB nhân vật

Đọc kỹ bài luận

Bạn nên đọc đi đọc lại bài luận để nắm vững nội dung của chúng trước khi bước vào vòng phỏng vấn. Sau đó, bạn có thể áp dụng nguyên tắc "retain - extend" khi trao đổi với Hội đồng tuyển sinh. "Retain" tức là mình giữ lại tất cả điều đã đề cập trong bài luận, những gì mình nói trong buổi phỏng vấn cũng phải liên quan trực tiếp đến bài luận. Còn "extend" chỉ việc bạn cố gắng nói sâu hơn các luận điểm.

5. Chuẩn bị 1 đến 3 câu hỏi dành cho Hội đồng tuyển sinh

"Đừng quan tâm câu hỏi đấy sẽ thể hiện bạn là một người thông minh, hay như thế nào cả. Quan trọng là nó xuất phát từ chính sự tò mò của bản thân. Khi mình có câu hỏi cho Ban giám khảo ở phần cuối thì nó thể hiện mình là 1 người sát sao, rất quan tâm và Ban giám khảo cũng đánh giá cao hơn" Khánh Vy chia sẻ.

Khánh Vy là cựu học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Năm 2016, Khánh Vy đạt 28,03 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đủ điều kiện đậu 4 trường cùng lúc là Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí Tuyên truyền và Đại học FPT. Sau cùng, Khánh Vy lựa chọn theo học tại Học viện Ngoại giao và tốt nghiệp với tấm bằng loại Giỏi vào năm 2020.

Không chỉ có thành tích học vấn ấn tượng, Khánh Vy còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Cô trở thành đại diện thanh niên Việt Nam thuyết trình tại hội nghị Hành trình tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 13 do Trung Quốc và Thái Lan tổ chức; 1 trong 4 đại diện châu Á tham gia Ambassador Tour tại Washington, Mỹ...

Sau khi tốt nghiệp đại học, Khánh Vy quyết định gắn bó với nghề dẫn chương trình và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Khánh Vy đảm nhận dẫn các chương trình liên quan đến tri thức của VTV như IELTS On The Go, IELTS Face-Off, Crack'Em Up, Follow Us... Cô còn trở thành người dẫn chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia từ tháng 9 năm 2021.

Lam Linh

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/nguoi-dep-da-tai-khanh-vy-chia-se-bi-kip-gianh-hoc-bong-toan-phan-cua-chinh-phu-anh-179230620115900185.htm