Người dân xóm Suối Rua: Mong được đầu tư hệ thống cấp nước

Nằm cách trung tâm xã Cam Thịnh Tây (TP. Cam Ranh) khoảng 4km, xóm Suối Rua (thôn Sông Cạn Tây) hiện nay vẫn chưa có nguồn nước sạch đảm bảo sinh hoạt cho người dân. 78 hộ đồng bào dân tộc Raglai với hơn 300 nhân khẩu ở đây phụ thuộc vào nguồn nước giếng đào và giếng khoan. Hiện nay, do nắng nóng kéo dài nên nước giếng dần cạn kiệt.

Nước được bơm từ giếng để dẫn về hồ chứa, nhưng mỗi ngày chỉ tích được khoảng 5m3 nước.

Nước được bơm từ giếng để dẫn về hồ chứa, nhưng mỗi ngày chỉ tích được khoảng 5m3 nước.

Giếng đào, giếng khoan đều cạn nước

Bà Thị Điêu - cán bộ Mặt trận thôn Sông Cạn Tây cho biết, trước kia, Suối Rua là một thôn của xã Cam Thịnh Tây, nhưng do dân số không đủ theo quy định nên từ tháng 4-2023, thôn Suối Rua sáp nhập với thôn Sông Cạn Trung thành lập thôn mới lấy tên là Sông Cạn Tây. Tuy vậy, xóm Suối Rua vẫn là khu dân cư nằm cách biệt và khó khăn nhất của xã. Giếng đào nằm trên núi là nguồn cung cấp nước duy nhất cho 78 hộ dân trong xóm hiện nay. Tuy nhiên, do nắng nóng kéo dài nên nước giếng cũng đã cạn kiệt.

Để cung cấp nước cho các hộ dân, từ nhiều năm trước, UBND xã Cam Thịnh Tây đã đầu tư hệ thống ống nước dẫn từ giếng lên bộ bể chứa, rồi đầu tư một thùng đựng nước ở trên cao, đấu nối từ thùng này dẫn về các hộ dân trong xóm (có lắp đồng hồ nước đến từng hộ). Hàng ngày, cứ sáng sớm sẽ có một người được UBND xã thuê đến vận hành máy bơm từ giếng lên hồ chứa để lắng. Khoảng 16 giờ, khi người dân đi làm rẫy về, người này sẽ đến bơm từ hồ chứa lên thùng đựng nước trên cao rồi mở van cho chảy về từng hộ để lấy nước vào bể chứa hoặc thùng nhựa. Nước giếng ở đây được xã bán với giá 8.000 đồng/m3. Số tiền thu được ngoài trả chi phí điện và lương cho người vận hành máy bơm, phần còn lại xã giữ để sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị.

Hơn 1 tháng nay, người dân ở xóm Suối Rua sống trong tình trạng thiếu nước trầm trọng. Do giếng đào đã cạn nước nên mỗi ngày chỉ bơm được khoảng 5m3 chia cho gần 80 hộ dân dùng. Trong khi đó, 2 giếng khoan được UBND TP. Cam Ranh đầu tư năm 2021 không có nước để bơm. Bà Thị Căn (nhà ở cuối nguồn nước) cho biết, mùa mưa thì không lo lắng, nhưng mùa nắng ở đây liên tục thiếu nước. Hôm trước, bà đi rẫy về nhà trễ 15 phút, mở van ra đã không còn nước để dùng. Hôm sau, bà phải ở nhà để chờ đến giờ mở nước...

Ở xóm Suối Rua còn có 4 hộ dân nằm ở cuối nguồn nước, lại ở vị trí trên cao nên ống nước không kéo tới. Ghé nhà bà Thị Phương, chúng tôi chứng kiến bà đang gùi can nước 20 lít từ suối cách đó khoảng 1km về nhà. Bà Phương cho biết: “Khi có tiền thì tôi mua nước với giá 130.000 đồng/xe khoảng 500 lít, 1 tuần phải mua 2 xe. Vợ chồng tôi đều làm thuê, nuôi 4 con nhỏ ăn học nên không thể kham nổi. Biết nước suối đục, không đảm bảo vệ sinh nhưng phải chấp nhận xuống suối gùi lên để dùng".

Cần sớm có giải pháp

Theo ông Mang Duyên - Phó Chủ tịch UBND xã Cam Thịnh Tây, hiện nay, đa số người dân trong xã được sử dụng nước máy do Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh cung cấp, chỉ còn 78 hộ dân ở xóm Suối Rua do vị trí ở trên cao, lại nằm cách xa đường ống của công ty nên nhiều năm nay vẫn chưa thể cung cấp nước sạch đến các hộ dân. Người dân trong xóm phải dùng nước giếng đào, khi mùa khô đến còn phải đi chắt từng can nước ở dưới suối nên không đảm bảo vệ sinh; 2 giếng do UBND TP. Cam Ranh đầu tư đến nay cũng cạn nước, không sử dụng được. Rất mong lãnh đạo tỉnh, thành phố quan tâm, đầu tư hệ thống cấp nước để giải quyết tình trạng thiếu nước kéo dài nhiều năm nay ở xóm Suối Rua.

Bà Thị Phương lấy nước suối về dùng.

Ông Hà Thế Ân - Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết, mới đây, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với UBND TP. Cam Ranh đến khảo sát việc cấp nước sạch cho người dân xóm Suối Rua. Qua đó, UBND thành phố đã kiến nghị UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh bố trí kinh phí đầu tư đường ống, đồng hồ nước về từng hộ gia đình ở xóm Suối Rua, đấu nối vào hệ thống nước của Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh để đảm bảo nguồn nước cho người dân sinh hoạt thường xuyên. Dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 5 tỷ đồng. Trước mắt, thành phố giao UBND xã Cam Thịnh Tây thường xuyên theo dõi tình hình, có giải pháp đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trong mùa khô này.

NHẬT THANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202306/nguoi-dan-xom-suoi-ruamong-duocdau-tu-he-thong-cap-nuoc-a9a626b/