Người dân vùng lũ Chương Mỹ vất vả ổn định cuộc sống

Người dân vùng lũ Chương Mỹ đang khá vất vả để có thể ổn định cuộc sống.

Tại Hà Nội, hàng nghìn người dân vẫn đang bị cô lập bởi nước lũ. Huyện Chương Mỹ là địa phương chịu thiệt hại ngiêm trọng nhất do sự cố vỡ đê Bùi 2. Thời điểm này, nước đã bắt đầu rút, nhưng rất chậm, nhiều thôn vẫn bị nước lũ bao vây. Người dân hiện đang xoay sở khá vất vả để có thể ổn định cuộc sống.

Người dân từ các xóm tại huyện Chương Mỹ đã đến nhận đồ cứu trợ, nước sạch và mì tôm được phát cho bà con. Nhiều thôn ở đây vẫn bị ngập sâu, xe cứu trợ chưa thể vào được.

Hiện các hộ gia đình ở đây vẫn chưa có điện, 3 trường học chưa mở trở lại. Thành phố Hà Nội đang thực hiện bơm hút nước tại đây. Về lâu dài, thành phố sẽ có phương án di dân tại khu vực này do đây là những khu vực trũng, không đảm bảo an toàn cho người dân khi nước lũ về.

Nước chưa rút hết nhưng nhiều người dân và các em nhỏ ở đây đã bị mắc những chứng bệnh ngoài da do thường xuyên tiếp xúc với nước bẩn.

Nguyễn Ngân - Thanh Xuân (Ban Thời sự)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/nguoi-dan-vung-lu-chuong-my-vat-va-on-dinh-cuoc-song-20171020071849091.htm