Người dân về quê nghỉ Tết Dương lịch trong đêm, Vành đai 3 Hà Nội ùn tắc gần 10km

Sau ngày làm việc cuối cùng năm 2023, nhiều người chọn cách rời Thủ đô trong đêm 29/12 để tránh ùn tắc. Song, do lượng phương tiện quá nhiều, tuyến đường Vành đai 3 ùn tắc gần 10km.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết, 22h tối 29/12, đường Vành đai 3 trên cao (đoạn từ lối lên Big C Thăng Long đến đường QL1A (đường Đỗ Mười, Hoàng Mai) ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Từ lối lên Big C Thăng Long đến đường QL1A (đường Đỗ Mười, Hoàng Mai) ùn tắc kéo dài gần 10km. Ảnh Google Map.

Tại nút giao Khuất Duy Tiến dòng ô tô xếp hàng 2 - 3 trên Vành đai 3 hướng về cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Vận tốc các phương tiện lưu thông được là rất chậm chạp. Thậm chí, có thời điểm phải đứng yên tại chỗ.

Anh Nguyễn Văn Sơn (quê Thanh Hóa) cho hay, gia đình đã lường trước việc về ban ngày tuyến đường Vành đai 3 sẽ ùn tắc dài nên quyết định về trong đêm, nhưng vẫn không tránh khỏi.

"Tôi nghĩ rằng nếu sáng mai (30/12) nếu có xuất phát sớm thì cũng gặp ùn tắc trên đường cao tốc hoặc cuối các nút ra nên việc đi trong đêm có lẽ chỉ bị ùn tắc ở đường Vành đai 3 trên cao", anh Sơn chia sẻ.

Hình ảnh dòng xe trên Vành đai 3 đoạn Nguyễn Xiển lúc 22h.

Tại khu vực cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ các phương tiện nối sát đuôi nhau.

Tại khu vực lối ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, các phương tiện cũng xếp hàng di chuyển chậm.

Lê Khánh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nguoi-dan-ve-que-nghi-tet-duong-lich-trong-dem-vanh-dai-3-ha-noi-un-tac-gan-10km-10270270.html