Người dân vây trại lợn gây ô nhiễm tại Yên Định - Thanh Hóa: Hậu quả được báo trước

Ngày 23-4, hàng trăm người dân trên địa bàn xã Yên Tâm đã kéo đến trước cổng trang trại nuôi lợn của C.ty P.N.T, ngăn cản và phản đối kịch liệt việc trang trại nuôi lợn xã Yên Tâm gây ô nhiễm môi trường nhiều năm, nhưng chính quyền địa phương không thể xử lý.

Theo nhiều người dân: Trang trại lợn này được cấp phép hoạt động từ năm 2008, với quy mô ban đầu 1.200 lợn nái, 70 lợn đực giống. Tuy nhiên, trong năm 2009, UBND huyện Yên Định có quyết định phê duyệt dự án đầu tư trang trại nuôi lợn Yên Tâm thêm 5.000 lợn thương phẩm nhưng không có hồ sơ điều chỉnh, báo cáo tác động môi trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, dẫn đến việc không đồng bộ giữa quy mô sản xuất với hệ thống bảo vệ môi trường. Trong 5 năm qua, trang trại lợn Yên Tâm khiến cuộc sống của người dân ở các thôn Yên Trường, Mỹ Hòa, Phú Xuân (xã Yên Tâm) bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mùi hôi thối của phân lợn bốc lên. Đồng thời, nguồn nước ngầm cũng đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nhiều giếng khơi gần khu vực trại lợn đã xuất hiện mùi hôi cùng với váng đen, không thể sử dụng được. Các gia đình phải đóng kín cửa suốt ngày đêm.

Trước đó, vào ngày 3-7-2013, báo Đại Đoàn kết đã có bài "Không yên tâm vì Trại lợn Yên Tâm”, phản ánh về tình trạng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của trại lợn cũng như sự bức xúc của người dân tại xã Yên Tâm. Tuy nhiên chính quyền các cấp tại đây vẫn không vào cuộc một cách nghiêm túc dẫn đến sự việc người dân kéo đến vây trại lợn để phản đối như đã nói ở trên.

Trước sự bức xúc của dư luận, ngày 23-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền, đã có kết luận: Nguyên nhân dẫn đến việc hàng trăm người dân thôn Yên Trường, Mỹ Hòa, xã Yên Tâm dựng lều, căng băng rôn phản đối tình trạng gây ô nhiễm môi trường của Cty P.N.T là có cơ sở. UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu trong thời gian 10 ngày (từ 23-4) Cty P.N.T phải di chuyển toàn bộ số lợn thương phẩm đang nuôi tại trang trại Yên Tâm đến vị trí khác, thực hiện nuôi đúng quy mô đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 4-6-2008 (1.200 lợn nái và 70 lợn đực giống). Đồng thời, khắc phục ngay ô nhiễm môi trường theo yêu cầu của các đoàn kiểm tra và các quy định về bảo vệ môi trường.

Nguyễn Chung

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=80670&menu=1390&style=1