Người dân Trung Đông chào đón năm mới 2022 trong sự lạc quan và hy vọng thay đổi

Một số quốc gia ở Trung Đông đã tổ chức đón mừng năm mới theo những cách khác nhau để gửi gắm niềm tin và hy vọng thay đổi tốt đẹp hơn trong năm mới.

Tại hầu hết các nước Trung Đông, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Dương lịch không phải là một sự kiện mang tính chính thức. Tuy nhiên trong bối cảnh khu vực tiếp tục trải qua nhiều khó khăn do bất ổn chính trị và đại dịch Covid-19, một số quốc gia đã tổ chức đón mừng sự kiện này theo cách khác nhau để gửi gắm niềm tin và hy vọng thay đổi tốt đẹp hơn trong năm mới.

Tháp Burj Khalifa, Dubai được trang trí rực rỡ chào năm mới. Ảnh: Skynewarabia.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã tổ chức lễ đón năm mới bằng việc thắp sáng các địa điểm nổi tiếng với đèn trang trí đa sắc màu và tổ chức các màn trình diễn pháo hoa rực rỡ. Bầu trời tại thủ đô Abu Dhabi, được thắp sáng bằng 7 màn pháo hoa tại một số khu vực như Abu Dhabi Corniche, đảo Al Maryah, câu lạc bộ Bãi biển Saadiyat, sân vận động Hazza Bin Zayed.

Trình diễn pháo hoa tại Abu Dhabi. Ảnh: Alkhaleej

Trong khi đó, lễ đón năm mới tại thành phố Dubai cũng hết sức hoành tráng với 36 màn bắn pháo hoa tại 29 địa điểm khác nhau. Đặc biệt, tòa tháp Burj Khalifa được trang trí bằng pháo hoa kết hợp ánh sáng rực rỡ mang đến không khí lễ hội tuyệt vời cho du khách thưởng thức. Đây là một phần trong các biện pháp của chính quyền Dubai nhằm phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân và du khách, đồng thời tạo ra không khí vui vẻ đón năm mới.

Lễ hòa nhạc chào năm mới tại Riyadh, Saudi Arabia.

Tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, các nhà chức trách đã tổ chức lễ đếm ngược và trình diễn pháo hoa chào đón năm mới với khẩu hiệu “Chúng ta tiến lên phía trước” thể hiện sự lạc quan và hy vọng vào một năm 2022 tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, một buổi hòa nhạc hoành tráng cũng được tổ chức vào đêm giao thừa tại Nhà hát Mohammed Abdo Arena với sự tham dự của các ngôi sao ca nhạc nổi tiếng từ các nước Arab, đã được đông đảo khán giả quan tâm theo dõi. Buổi lễ hòa nhạc nằm trong khuôn khổ sự kiện “Mùa Riyadh 2021-2022”, kéo dài cho đến tháng 3/2022, với các chương trình giải trí và biểu diễn nghệ thuật độc đáo, qua đó đáp ứng kỳ vọng và góp phần thu hút du khách từ các quốc gia khác nhau trên thế giới.

Video: Lễ đón năm mới tại Saudi Arabia.

Tại Algeria, Tổng thống Abdelmadjid Tebboune đã gửi thông điệp chúc mừng tới người dân nhân dịp năm mới. Ông tái khẳng định những cam kết chính trị kể từ khi lên nắm quyền, đồng thời tuyên bố năm 2022 sẽ là năm của cải cách kinh tế. Tổng thống Algeria kêu gọi người dân tăng cường đoàn kết, khôi phục niềm tin để vượt qua những khó khăn hiện nay, nâng cao vị thế đất nước, bảo vệ chủ quyền và hoàn thành những bước phát triển quan trọng trong năm mới 2022.

Tại Kuwait, Quốc vương Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, đã gửi điện mừng tới các nhà lãnh đạo của các nước Arab anh em nhân dịp năm mới. Quốc vương Kuwait bày tỏ hy vọng năm 2022 sẽ là một năm tốt lành đối với tất cả các quốc gia và dân tộc trên thế giới, trong đó an ninh, hòa bình, ổn định và thịnh vượng sẽ là xu hướng chủ đạo chung.

Trong bối cảnh biến chủng Omicron đang lây lan nhanh chóng khiến các chuyên gia lo ngại và khuyến cáo hạn chế các cuộc tụ tập ăn mừng đông người, cũng đã ảnh hưởng đến hoạt động chào đón năm mới tại nhiều quốc gia trên thế giới. Một số quốc gia ở Trung Đông, trong đó có Morocco, đã quyết định cấm mọi hoạt động trong đêm Giao thừa, hủy bỏ các hoạt động kỷ niệm năm mới 2022 và áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm để hạn chế sự lây lan của Covid-19./.

Tuấn Nguyễn/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nguoi-dan-trung-dong-chao-don-nam-moi-2022-trong-su-lac-quan-va-hy-vong-thay-doi-post915583.vov