Người dân trông chờ nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ 62

Quốc lộ 62 vốn là tuyến đường huyết mạch nối các huyện, thị xã vùng Đồng Tháp Mười về trung tâm tỉnh Long An, góp phần giảm tải áp lực giao thông cho tuyến Quốc lộ 1 của các tỉnh miền Tây về TPHCM. Tuy nhiên, qua thời gian khai thác, sử dụng, đến nay tuyến đường này, ngày càng xuống cấp, hư hỏng, xuất hiện nhiều 'ổ gà', 'ổ voi' lớn, nhỏ; dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra.

Cử tri tỉnh Long An đã nhiều lần kiến nghị mở rộng, sửa chữa quốc lộ 62 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Người dân trông chờ dự án nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ 62 khởi công. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục Alo cử tri Phương Nam.

Tuyến quốc lộ 62 có chiều dài 77m, được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1999, đến nay đã 25 năm. Tuyến có quy mô hẹp với 2 làn xe, nhiều đoạn xuống cấp, hư hỏng nặng, gây mất an toàn giao thông. Trong các dịp lễ tết, đây cũng là tuyến đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông.

Thực tế, từ khi hoàn thành và đưa vào sử dụng đến nay, chưa một lần tuyến quốc lộ 62 được sửa chữa lớn, hầu hết chỉ là dặm vá những đoạn hư hỏng và chỉ được mở rộng một phần qua các thị trấn, thị xã Kiến Tường và gia cố lề đường, đoạn qua huyện Thủ Thừa, Thạnh Hóa.

So với yêu cầu phát triển KT-XH, tuyến Quốc lộ 62 hiện không đủ năng lực đáp ứng, nhất là khi nhu cầu vận tải hàng hóa xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường ngày một tăng cao.

Nhiều năm qua, cử tri tỉnh Long An nhiều lần kiến nghị Bộ GTVT, Trung ương sớm nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 62 để người dân thuận lợi đi lại, phát triển kinh tế địa phương.

Tuyến Quốc lộ 62 được nâng cấp, mở rộng sẽ rút ngắn thời gian của các xe từ TPHCM đi các tỉnh vùng Đồng Tháp Mười và qua cửa khẩu quốc tế Campuchia. Việc sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ 62 đang là mong mỏi của người dân các địa phương vùng Đồng Tháp Mười hiện nay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Mỹ Tho - Hữu Bình

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nguoi-dan-trong-cho-nang-cap-mo-rong-tuyen-quoc-lo-62-213417.htm