Người dân tộc thiểu số ở A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế giảm tình trạng tảo hôn

Trình độ dân trí ngày càng nâng lên, cộng đồng người dân tộc thiểu số ở A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Tiểu dự án 2) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Trước kia, đồng bào Pa Cô thường tổ chức đám cưới dài ngày rồi thách cưới, có người thì gả con lấy chồng sớm, lấy nhau trong họ. Nhưng bây giờ, những hủ tục đó không còn nữa. Con gái ông Lê Văn Lịch ở A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế tốt nghiệp Đại học đi làm cho Đoàn 92, huyện A Lưới rồi lấy chồng cùng đơn vị. Hai bên gia đình tổ chức đám cưới cho con gọn nhẹ tại nhà.

Ông Lê Văn Lịch vui mừng, lễ cưới con gái ông được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, vừa kế thừa những phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào, vừa phù hợp hoàn cảnh của gia đình

Xã Hồng Bắc, huyện miền núi A Lưới có 95% dân số là người Pa Cô. Trước kia, chuyện yêu nhau mà không lấy được nhau vì nhà gái "thách cưới" không phải là cá biệt. Mấy năm gần đây, được sự tuyên truyền, vận động của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, nhiều hủ tục, tập quán lạc hậu dần được xóa bỏ.

Ông Trần Văn Đôn, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Bắc, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định: Nhiều gia đình không còn “thách cưới”; các đôi trai gái không bị ép buộc mà được tự do yêu nhau, kết hôn khi đủ tuổi theo quy định của pháp luật và phù hợp với đạo đức. Trong ảnh: Tái hiện lễ cưới của người Pa Cô

Năm 2021, thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy A Lưới, UBND huyện A Lưới ban hành Đề án “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn huyện A Lưới, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. Nội dung quan trọng là vận động thực hiện nghiêm quy định về việc cưới, việc tang và lễ hội; không mê tín dị đoan, bói toán. Huyện quy định cụ thể không được tổ chức cưới lâu ngày linh đình, bỏ dần tục thách cưới.

Những nội dung quy định về tiệc cưới, việc tang được quy định hết sức cụ thể để người dân dễ thực hiện. Trong 10 năm trở lại đây A Lưới không còn nạn hôn nhân cận huyết thống và tỷ lệ tảo hôn đã giảm hết sức rõ rệt.

Điểm sáng trong cuộc sống đồng bào là từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở được khơi dậy, làm cho văn hóa ngày càng thấm sâu vào từng gia đình, người dân và toàn bộ đời sống xã hội.

Ông Lê Xuân Hải, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh rất quan tâm đến công tác vận động nhân dân bỏ dần các hủ tục, xây dựng cuộc sống văn minh

Thanh Hà/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-toc-thieu-so-o-a-luoi-tinh-thua-thien-hue-giam-tinh-trang-tao-hon-post1064907.vov