Người dân tố sống khổ với xe chở cát sỏi

Người dân 3 thôn (Vĩnh Chính, Vĩnh Sơn, Thọ Quang, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) bức xúc vì Công ty TNHH khai thác khoáng sản CNQ cho xe tải trọng lớn chở cát sỏi và chạy thường xuyên qua tuyến đường bê tông, phá nát đường, gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông.

Tàu hút và máy xúc hoạt động tại khu vực thôn Vĩnh Chính, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang.

Tàu hút và máy xúc hoạt động tại khu vực thôn Vĩnh Chính, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang.

Suốt nhiều tháng nay, con đường liên thôn: Vĩnh Chính, Vĩnh Sơn, Thọ Quang, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang trở thành nỗi khổ của người dân địa phương này vì nắng bụi, mưa bẩn, người dân và học sinh phải nhường đường cho xe chở cát sỏi vì đường nhỏ chỉ vừa chỗ cho xe chở cát sỏi đi qua.

Bức xúc vì sự việc kéo dài, dù đã ý kiến lên các cấp các ngành nhưng giải quyết không triệt để, nên người dân địa phương này đã nhiều lần ngăn chặn xe và rào lối xe ô tô chở cát sỏi đi từ bãi cát lên đường bê tông.

Người dân bức xúc chặn xe chở cát.

Ông Trần Văn Thắng, ở thôn Vĩnh Chính, cho biết: Cách đây vài năm trước, từ sự vận động của chính quyền xã, cả thôn đã góp tiền làm đường để phục vụ việc đi lại cũng như canh tác trồng hoa màu. Tuy nhiên, từ khi các doanh nghiệp khai thác cát cho xe hoạt động trên tuyến đường này hoạt động thì những đoàn xe chở cát từ sông Ba chạy liên tục mỗi ngày, dẫn đến đường hư hỏng nghiêm trọng.

Tuyến đường xe chở cát chạy qua thuộc các thôn Vĩnh Chính, Vĩnh Sơn, Thọ Quang có gần 100 hộ dân sinh sống.

Tuyến đường xe chở cát chạy qua thuộc các thôn Vĩnh Chính, Vĩnh Sơn, Thọ Quang có gần 100 hộ dân sinh sống.

Bỏ cả công cả việc để chặn xe, ông Trần Văn Tiến, thôn Vĩnh Chính, bức xúc nói: Nhiều xe tải trọng lớn chạy qua tuyến đường bê tông này, có nguy cơ phá nát đường bê tông, người dân chúng tôi rất bức xúc, nhiều lần ra ngăn cản không cho xe chạy qua. Công an xã Vĩnh Hảo đã nhiều lần vào giải quyết, lập biên bản, đóng cọc không cho xe đi qua, nhưng Công ty TNHH khai thác khoáng sản CNQ vẫn phá rào để xe chạy.

“Việc xe chở cát loại tải trọng lớn cứ chạy ầm ầm chắc chắn sẽ làm hư hỏng hết đường bê tông nông thôn. Không những thế, xe tải chạy chiếm hết lòng đường, tiềm ẩn gây tai nạn giao thông", ông Tiến bức xúc nói.

Chị T.T.C (xin dấu tên) bức xúc nói, vì người dân sinh sống, đi lại quá khổ nên chúng tôi đã nhiều lần làm đơn gửi đến các cấp chính quyền địa phương, nhưng đến nay tình trạng xe chở cát chạy trên tuyến đường bê tông vẫn không được giải quyết dứt điểm.

Mở lối cho xe chở cát từ dưới sông lên tuyến đường bê tông thôn Vĩnh Chính, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang.

Mở lối cho xe chở cát từ dưới sông lên tuyến đường bê tông thôn Vĩnh Chính, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang.

Cũng theo người dân, sau khi các hộ dân trong thôn bức xúc chặn xe chở cát sỏi đã có những lời thách thức từ Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Chính cùng phía người của Công ty TNHH khai thác khoáng sản CNQ.

Theo người dân, Công ty TNHH khai thác khoáng sản CNQ có thống nhất với thôn Vĩnh Chính mỗi năm sẽ trả 20 triệu để sửa chữa đường và làm nhà văn hóa thôn.

Xe chở cát che chắn sơ sài lưu thông từ thôn Vĩnh Chính qua UBND xã Vĩnh Hảo về bến thủy.

Xe chở cát che chắn sơ sài lưu thông từ thôn Vĩnh Chính qua UBND xã Vĩnh Hảo về bến thủy.

Trao đổi với lãnh đạo xã về vấn đề trên, ông Phan Văn Công, Chủ tịch UBND xã Vính Hảo nói, giữa Công ty TNHH khai thác khoáng sản CNQ với Ban quản lý thôn tự thỏa thuận với nhau, nếu đường hỏng thì phía Công ty TNHH khai thác khoáng sản CNQ sẽ cam kết sửa lại hoặc làm lại cho dân và mỗi năm có thống nhất hỗ trợ công trình phúc cho thôn, mỗi thôn là 20 triệu đồng. Chúng tôi cũng mới chỉ nghe nói thế thôi chứ cũng chưa thấy thực hiện việc hỗ trợ đó. Xét về thẩm quyền, cấp thôn cũng không được phép thỏa thuận việc đó; chúng tôi đã yêu cầu đối với văn bản thỏa thuận này là không có giá trị pháp lý.

Lực lượng chức năng xã Vĩnh Hảo làm việc với các chủ xe chở cát.

Theo báo cáo của UBND xã Vĩnh Hảo về tình hình khai thác khoáng sản của Công ty TNHH khai thác khoáng sản CNQ, được biết, ngày 6/4/2024, Tổ công tác của UBND xã kiểm tra hoạt động khai thác cát của Công ty CNQ tại điểm mỏ thôn Vĩnh Chính. Tại buổi kiểm tra, tổ công tác yêu cầu Công ty CNQ thực hiện đúng phương án khai thác được cấp phép là hút đẩy trực tiếp từ điểm mỏ về bãi tập kết của Công ty. Tuy nhiên, Công ty không thực hiện phương án khai thác được cấp phép hút đẩy trực tiếp từ điểm mỏ về bãi tập kết, mà thực hiện hút đẩy trực tiếp cát lên bãi bồi ven sông và sử dụng xe ô tô hoa mai vận chuyển về bãi tập kết tại bến thủy nội địa.

Phương án khai thác: Công ty CNQ đang khai thác hút đẩy trực tiếp cát lên bãi tạm và sử dụng xe ô tô hoa mai vận chuyển về bãi tập kết của Công ty tại bến. Kiểm tra vị trí cắm phao tiêu số 2, điểm mỏ khai thác bị lệch so với vị trí được cấp phép khai thác khoảng 5m.

Quá trình vận chuyển xuất bán cát ra ngoài thị trường, Công ty TNHH khai thác khoáng sản CNQ thường xuyên bán cho khách hàng có xe trọng tải lớn vận chuyển (xe đầu kéo rơ mooc) làm bong tróc, nứt, sệ tuyến đường nhựa 208 từ bãi tập kết ra Quốc lộ 2.

UBND xã đã lập biên bản yêu cầu Công ty TNHH khai thác khoáng sản CNQ di chuyển phao tiêu đúng vị trí được cấp phép; thực hiện khai thác khoáng sản cát, sỏi đúng vị trí và phương án khai thác được cấp phép theo đúng quy định. Gắn biển các phương tiện khai thác, vận chuyển cát, sỏi của Công ty; chấp hành hoạt động khai thác đúng thời gian theo phương án. Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

Giấy phép Khai thác khoáng sản và Giấy phép Bến thủy nội địa của Công ty TNHH Khai thác khoáng sản CNQ.

Giấy phép Khai thác khoáng sản và Giấy phép Bến thủy nội địa của Công ty TNHH Khai thác khoáng sản CNQ.

Tại buổi làm việc ngày 14/4/2024, UBND xã tiếp tục kiểm tra và yêu cầu Công ty TNHH khai thác khoáng sản CNQ thực hiện nội dung đề nghị của UBND xã tại buổi kiểm tra ngày 6/4/2024.

Đến ngày 10/5/2024, Công ty TNHH khai thác khoáng sản CNQ vẫn tiến hành vận chuyển cát sỏi, bà con Nhân dân tập trung đông người không cho xe ô tô vận chuyển và kéo đông người ra UBND xã để yêu cầu dừng mọi hoạt động vận chuyển cát, sỏi. Tổ công tác xã Vĩnh Hảo đã mời đại diện Công ty TNHH khai thác khoáng sản CNQ, Trưởng thôn của 3 thôn Vĩnh Chính, Thọ Quang, Vĩnh Sơn và 2 chủ xe ô tô hoa mai đến làm việc, yêu cầu Công ty TNHH khai thác khoáng sản CNQ không được cho xe vận chuyển cát qua đường bê tông, yêu cầu 2 chủ xe ô tô hoa mai không tiếp tục trở cát cho Công ty khi Công ty chưa được cấp có thẩm quyền cho phép thay đổi phương án vận chuyển.

Tiếp đó, ngày 11/5/2024, mặc dù Tổ công tác xã Vĩnh Hảo đã đề nghị dừng việc vận chuyển cát qua đường bê tông, nhưng Công ty TNHH khai thác khoáng sản CNQ vẫn cố tình tiếp tục cho xe khác vận chuyển cát, sỏi. Bà con Nhân dân tiếp tục tập trung đông người dừng không cho xe ô tô vận chuyển cát qua đường bê tông, gây mất an ninh trật, an toàn giao thông ở địa phương.

Vị trí Công ty TNHH Khai thác khoáng sản CNQ được cấp phép khai thác khoáng sản.

Vị trí Công ty TNHH Khai thác khoáng sản CNQ được cấp phép khai thác khoáng sản.

Trao đổi với PV, ông Phan Văn Công, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, cho biết: Đối với nội dung trong đơn thư người dân phản ánh chúng tôi đã nắm được và đã có những biện pháp để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Công ty TNHH khai thác khoáng sản CNQ được UBND tỉnh Hà Giang cấp phép cho khai thác khoáng sản tại hai điểm mỏ Vĩnh Sơn và Vĩnh Chính. Theo phương án vận chuyển thì cát được hút lên thuyền và được đưa về bến thủy. Tuy nhiên, do đáy sông có nhiều đá ghềnh không vận chuyển bằng đường thủy được; vì vậy, Công ty TNHH khai thác khoáng sản CNQ đã tự ý mượn đường của hộ dân để chở cát qua một đoạn của thôn Vĩnh Chính.

“Chúng tôi đã có giải pháp như: lập biên bản đình chỉ không cho Công ty TNHH khai thác khoáng sản CNQ chở cát qua đoạn đường đó vì không đúng theo phương án vận chuyển; UBND xã đã báo cáo nhiều lần lên UBND huyện đền nghị các phòng ban của huyện xuống phối hợp kiểm tra để xác định việc làm chưa đúng của Công ty TNHH khai thác khoáng sản CNQ; đồng thời có văn bản yêu cầu các gia đình không cho Công ty TNHH khai thác khoáng sản CNQ thuê đất mở đường xuống bãi cát”, ông Phan Văn Công cho biết thêm.

Nguyễn Liên - Minh Quân

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/nguoi-dan-to-song-kho-voi-xe-cho-cat-soi-431559.html