Người dân thôn Hưởng Phước lo nhà sập cạnh tuyến đường đang thi công

Nhiều hộ dân sống tại tổ 3, thôn Hưởng Phước (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) thời gian qua phải sống trong cảnh bất an, lo sợ nhà sập khi tuyến đường DT601 thi công làm nứt nhà nhiều người dân.

Theo phản ánh của nhiều hộ dân tổ 3, thôn Hưởng Phước (xã Hòa Liên) thời gian qua họ phải sống trong lo lắng, bất an vì tường nhà xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Theo các hộ dân tại đây, nguyên nhân là do đơn vị thi công đường DT601 dùng xe lu rung có cường độ lớn làm đường khiến tường nhà họ bị nứt.

Tường nhà của nhiều hộ dân bị nứt nghiêm trọng.

Nhiều hộ dân sống cạnh tuyến đường đang thi công bị ảnh hưởng nghiêm trọng, họ mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng có phương án khắc phục để người dân ổn định cuộc sống.

Bà Lê Thị Quý ( tổ 3, thôn Hưởng Phước, xã Hòa Liên) cho biết: Căn nhà bà dù đã được xây dựng kiên cố, nhưng vẫn không chịu được cường độ lớn của xe lu làm đường.

“Mỗi lần đơn vị thi công sử dụng xe lu làm đường đi ngang qua, là ngôi nhà của tôi rung lắc dữ dội, sau nhiều lần như vậy thì ngôi nhà đã xuất hiện nhiều vết nứt ở tường và trần nhà. Mùa mưa bão đang đến mà nhà xuống cấp, hư hỏng khiến gia đình rất lo lắng. Dù đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi”, bà Quý bức xúc.

Nhà bà Lê Thị Quý bị ảnh hưởng nặng nhất từ dự án thi công tuyến đường DT601.

Tương tự, nhà bà Nguyễn Thị Diệp cạnh đó cũng bị hư hỏng nghiêm trọng, các bức tường xuất hiện nhiều vết nứt khiến gia đình bà lo sợ. Gia đình bà Diệp đã yêu cầu Ban QLDA và nhà thầu xuống kiểm tra thiệt hại, đưa ra phương án đền bù thỏa đáng để các hộ dân có điều kiện sửa nhà.

Ông Nguyễn Hà, Trưởng thôn Hưởng Phước, xã Hòa Liên cho biết: Hiện tại trong thôn có 7 hộ dân sống cạnh tuyến đường bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị Ban Quản lý dự án nhanh chóng khắc phục để người dân ổn định cuộc sống, nhưng đến nay họ vẫn chưa có động thái gì. Nhiều hộ dân có nhà bị nứt rất bức xúc vì sự chậm trễ của các bên liên quan”, ông Hà cho hay.

Nhiều vết nứt dài khiến người dân lo sợ sập nhà vào mùa mưa bão.

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Liên, xã đã nhận đơn kiến nghị của các hộ dân có liên quan nứt nhà tại dự án nâng cấp, mở rộng đường DT601. Xã cũng đã làm việc với Ban Quản lý dự án các công trình giao thông Đà Nẵng và yêu cầu Ban QLDA, đơn vị thi công tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ thiệt hại. Trong thời gian kiểm tra, đánh giá hiện trạng, Ban QLDA không được thi công làm ảnh hưởng đến nhà dân.

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông Đà Nẵng cho biết: Trước thông tin phản ánh của các hộ dân bị nứt nhà do thi công làm đường DT601 gây ra, đơn vị sẽ cử người xuống kiểm tra, khảo sát những nhà bị ảnh hưởng và đưa ra phương án đền bù thỏa đáng nhất.

Duy Quốc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-dan-thon-huong-phuoc-lo-nha-sap-canh-tuyen-duong-dang-thi-cong-post1585782.tpo