Người dân thích thú chụp hình lưu niệm tại đường hoa Nguyễn Huệ

Ngày 12/2 (mùng 3 Tết), rất đông người dân và du khách đến tham quan đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1, TP Hồ Chí Minh). Nhiều người bất ngờ và tỏ ra thích thú khi nhìn thấy linh vật rồng khổng lồ uốn lượn trên bầu trời vừa độc đáo, vừa dũng mãnh.

Từ sáng sớm ngày 12/2, đường hoa Nguyễn Huệ 2024 thu hút đông đảo người dân và du khách trong nước, quốc tế đến tham quan, thưởng ngoạn. Ảnh: Thanh Mai

Đường hoa năm thứ 21 mang chủ đề "Xuân yêu thương, Tết sum vầy" dài khoảng 700m được sắp xếp tài tình, khéo léo níu chân du khách gần xa. Ảnh: Tiểu Thúy

Sau lễ khai mạc tối 7/2, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 chính thức mở cửa chào đón người dân và du khách đến du xuân. Đường hoa năm nay hoạt động từ ngày 7/2 đến 21 giờ ngày 14/2/2024 (từ tối 28 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết).

Trong ngày mùng 3 Tết, rất nhiều gia đình đến đây tham quan chụp hình Tết. Ảnh: Thanh Mai

Người gia đình chọn diện quần áo rực rỡ đến check-in tại đường hoa càng khiến không khí những ngày cuối năm cũ đầu năm mới thêm nhộn nhịp. Ảnh: Tiểu Thúy

Đường hoa lần thứ 21 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP Hồ Chí Minh) mang chủ đề “Xuân yêu thương, Tết sum vầy”, là điểm nhấn trong không gian văn hóa Tết Nguyên đán của TP Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo người dân và du khách trong nước, quốc tế đến tham quan, thưởng ngoạn.

Từ đêm khai mạc, đường hoa Nguyễn Huệ lúc nào cũng chật kín người đến du xuân, check-in và chụp ảnh. Ảnh: Thanh Mai

Chỉ với bộ áo dài đơn giản, chị Diệu Anh đã có những bức hình đẹp cho mùa Tết năm nay. Ảnh: Tiểu Thúy

Ngày 12/2 (mùng 3 Tết), theo ghi nhận, rất đông người dân TP và du khách háo hức đến chiêm ngưỡng đường hoa Nguyễn Huệ tết Giáp Thìn 2024 với sự trở lại của linh vật rồng sau chu kỳ 12 năm.

Các em nhỏ thích thú khi được chụp ảnh kỉ niệm bên linh vật rồng. Ảnh: Tiểu Thúy

Linh vật rồng được làm bằng gỗ rất tỉ mỉ, hoành tráng và kỳ công. Ảnh: Thanh Phạm

Đường hoa năm nay được chia thành ba phân đoạn gồm: “Nguồn cội quê hương”, “Băng sông vượt biển” và “Vươn mình hội nhập”. Được thiết kế với chiều dài hơn 600m từ giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ đến đường Tôn Đức Thắng (TP Hồ Chí Minh), đường hoa Nguyễn Huệ nổi bật với linh vật rồng có tên gọi “Lưỡng Long triều liên”, mỗi con có 5 đoạn thân uốn lượn, đan chéo vào nhau dọc hai bên đường hoa.

Các tiểu cảnh bên trong đường hoa Tết cũng là địa điểm chụp ảnh lý tưởng. Ảnh: Tiểu Thúy

Một điểm nhấn ấn tượng giữa đường hoa thu hút sự quan tâm của nhiều người là cây "Bồ đề vĩ đại cát tường" được mạ vàng 24K, cao 3,6m, nặng 1.168 kg. Ảnh: Kang Lâm

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn sẽ phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của ngươìdân thành phố và du khách từ 19 giờ 00 ngày 7/2 đến 21 giờ ngày 14/2. Ảnh: Hà Nam

Bên cạnh linh vật rồng, các tiểu cảnh dọc đường hoa như “Cửa chín rồng” ,“Lễ hội mùa xuân” và “Mây thủy tinh”, cây "Bồ đề vĩ đại cát tường" được mạ vàng 24K, cao 3,6m, nặng 1.168 kg.… cũng chật kín người chụp ảnh, “sống ảo”.

Tiểu Thúy

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nguoi-dan-thich-thu-chup-hinh-luu-niem-tai-duong-hoa-nguyen-hue.html