Người dân tại các khu phong tỏa: Chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch

Xã đoàn An Mỹ hỗ trợ nước uống và kính chắn giọt bắn cho đại diện thôn Tân Hòa, xã An Hòa Hải (huyện Tuy An). Ảnh: NGỌC TÂM

Sau những ngày đầu thực hiện phong tỏa ở một số khu vực trên địa bàn các huyện Tuy An, Sơn Hòa…, đời sống của người dân nơi đây không có nhiều xáo trộn. Hầu hết mọi người đều tự giác chấp hành nghiêm lệnh phong tỏa.

Do dịch bệnh COVID-19 đến bất ngờ nên ngày đầu thực hiện lệnh phong tỏa, tâm lý của người dân thôn Tân Hòa và một phần thôn Diêm Hội (xã An Hòa Hải, huyện Tuy An) không tránh khỏi sự hoang mang, lo lắng. Nhưng sau khi được tuyên truyền, vận động, mọi người đã yên tâm, chấp hành nghiêm túc quy định về phòng chống dịch theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg

Sáng 29/6, Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 huyện Tuy An thực hiện phong tỏa khu dân cư Tân Hòa (xã An Hòa Hải) sau khi phát hiện một trường hợp tại thôn này dương tính với SARS-CoV-2 là chị P.T.K.T, sinh năm 1999, làm nghề buôn bán hải sản.

Khu dân cư Tân Hòa có 540 hộ dân, với gần 2.000 nhân khẩu. Nhà chị Trần Thị Mỹ Dung là một trong những hộ nằm trong khu vực phong tỏa của thôn Tân Hòa. Chị Dung bày tỏ: “Vì tình hình dịch bệnh bùng phát bất ngờ nên gia đình tôi chưa kịp chuẩn bị gì. Tuy nhiên, những ngày vừa qua, chúng tôi đã được các nhà hảo tâm hỗ trợ nhiều nhu yếu phẩm. Điều đó giúp chúng tôi yên tâm thực hiện cách ly”.

Chị Nguyễn Thị Nhuận, Bí thư Chi bộ thôn Diêm Hội (xã An Hòa Hải), chia sẻ: “Sau thôn Tân Hòa, một phần thôn Diêm Hội cũng bị phong tỏa. Trước khi thực hiện cách ly, hầu hết gia đình trong thôn đều chủ động trữ một lượng lương thực, thực phẩm cần thiết như: gạo, thịt, mắm, muối... Hiện mọi liên lạc của người dân trong khu vực này đều chủ yếu thông qua điện thoại. Mặc dù không thể ra ngoài phạm vi phong tỏa nhưng người dân có nhu cầu thiết yếu vẫn luôn được lực lượng tại các chốt kiểm soát hỗ trợ”.

Tại huyện Sơn Hòa, những ngày giãn cách xã hội, đường làng, ngõ xóm vắng tênh, mọi người đều tự giác “ở đâu ở yên đó”, “tương thân tương ái” giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn..., góp phần cùng cộng đồng phòng, chống dịch COVID-19. “Trong vùng phong tỏa, bà con chòm xóm chia nhau từng trái bầu, trái bí, mớ cá khô... Chúng tôi không nao núng, bi quan mà luôn giữ trạng thái bình tĩnh, hy vọng các ngành chức năng nhanh chóng sàng lọc, xét nghiệm, cách ly, đẩy lùi bệnh dịch”, ông Phạm Thanh Long ở xóm Bãi Điều (khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn) bày tỏ.

Theo ông Đoàn Chánh Hiền, Phó Trưởng khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn, ngày 25/6, UBND huyện Sơn Hòa có lệnh phong tỏa khu phố này để phòng chống dịch COVID-19. “Khu phố đã thông báo rộng rãi đến mọi người, mọi nhà, hạn chế đi lại, bình tĩnh, không hoang mang. Ai có tiếp xúc với chị C xóm Bãi Điều (nhân viên bán cơm quán Yến Nam), người dương tính với SARS-CoV-2 hãy đến cơ quan y tế huyện để khai báo, làm xét nghiệm”, ông Hiền cho hay.

Đồng tâm hiệp lực đẩy lùi bệnh dịch

Những ngày vừa qua, đại dịch COVID-19 lây lan với tốc độ nhanh ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Nhiều khu vực xuất hiện chốt kiểm soát dịch bệnh. Chính quyền sở tại khuyến cáo “nội bất xuất, ngoại bất nhập” để phòng tránh dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Ngay lúc này, một chai nước, một vài ký rau củ quả cũng trở nên đáng quý, bởi chúng thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đến những người khó khăn trong vùng bị phong tỏa. Sự sẻ chia khó khăn thấm đẫm hai tiếng đồng bào đã tiếp thêm sức mạnh cho người dân nơi đây tiếp tục giữ vững quyết tâm phòng, chống dịch bệnh.

Ông Nguyễn Văn Đức ở xóm Vườn (khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn) trải lòng: “Cách nhà tôi hơn 100m có một chốt kiểm dịch và cũng là nơi tiếp nhận nguồn hàng hỗ trợ của các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị. Lực lượng ở các chốt phong tỏa phân chia số hàng hỗ trợ và mang đến từng nhà theo danh sách của khu phố. Chúng tôi cảm thấy thật ấm lòng bởi có sự chia sẻ, động viên kịp thời của toàn xã hội trong những ngày này”.

Còn theo chị Biện Thị Thanh Tuyền, Phó Bí thư Xã đoàn An Mỹ (huyện Tuy An), với tinh thần san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch COVID-19, ngay sau khi thôn Tân Hòa (xã An Hòa Hải) có lệnh phong tỏa, Xã đoàn An Mỹ đã hỗ trợ khu vực này 40 lốc nước đóng chai và 50 kính chắn giọt bắn. Xã đoàn sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các khu phong tỏa nhằm tiếp thêm động lực cho người dân và các lực lượng chức năng, đồng tâm hiệp lực cùng nhau chiến đấu với “giặc” COVID-19.

Ông Trần Sáu, Chủ tịch UBND xã An Hòa Hải, cho biết: “Tính đến hết ngày 1/7, xã chúng tôi có 2 khu vực phong tỏa gồm toàn bộ thôn Tân Hòa và 55/146 hộ ở thôn Diêm Hội. Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở các khu vực này, UBND xã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống COVID-19; vận động, kêu gọi người dân ủng hộ và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời kêu gọi sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh”.

Ngay lúc này, một chai nước, một vài ký rau củ quả cũng trở nên đáng quý, bởi chúng thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đến những người khó khăn trong vùng bị phong tỏa. Sự sẻ chia khó khăn thấm đẫm hai tiếng đồng bào đã tiếp thêm sức mạnh cho người dân nơi đây tiếp tục giữ vững quyết tâm phòng, chống dịch bệnh.

THIÊN LÝ - LÊ KHA

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/79/260637/nguoi-dan-tai-cac-khu-phong-toa--chap-hanh-nghiem-quy-dinh-phong-chong-dich.html