Người dân Singapore bỏ phiếu bầu tổng thống thứ 9

Hơn 2,7 triệu cử tri Singapore hôm nay (1/9) đi bỏ phiếu bầu Tổng thống thứ 9 của đất nước.

Trong bối cảnh công tác an ninh được tăng cường, cử tri được khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng hoặc đi bộ đến điểm bỏ phiếu nếu có thể và rời khỏi điểm bỏ phiếu ngay sau khi bỏ phiếu xong.

Ba ứng cử viên chính thức tham gia tranh cử gồm có cựu Bộ trưởng cấp cao Tharman Shanmugaratnam (66 tuổi), cựu Giám đốc Đầu tư của Quỹ Đầu tư Chính phủ Singapore (GIC) Ng Kok Song (75 tuổi), và cựu Giám đốc công ty bảo hiểm NTUC Income Tan Kin Lian (75 tuổi). Ảnh: Nikkei Asia

Người dân Singapore hôm nay (1/9) đi bỏ phiếu từ 8h sáng đến 20h tối (giờ địa phương) tại 1.264 điểm bỏ phiếu trên cả nước dưới sự giám sát của khoảng 36.000 nhân viên bầu cử.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay, ba ứng cử viên chính thức tham gia tranh cử gồm có cựu Bộ trưởng cấp cao Tharman Shanmugaratnam (66 tuổi), cựu Giám đốc Đầu tư của Quỹ Đầu tư Chính phủ Singapore (GIC) Ng Kok Song (75 tuổi), và cựu Giám đốc công ty bảo hiểm NTUC Income Tan Kin Lian (75 tuổi). Trong số này, ông Tan Kin Lian là người duy nhất quay lại tranh cử lần thứ hai.

Kết quả cuối cùng có thể được công bố vào tối nay (1/9) hoặc sáng sớm ngày mai (2/9). Nếu cuộc bỏ phiếu cho kết quả sít sao, với chênh lệch số phiếu bầu giữa các ứng cử viên từ 2% trở xuống, Ủy ban bầu cử Singapore (ELD) sẽ tiến hành kiểm phiếu lại.

Tổng thống Singapore có nhiệm kỳ 6 năm và được bầu trực tiếp thông qua bỏ phiếu bởi các công dân từ 21 tuổi trở lên.

Đây là cuộc bầu cử Tổng thống có cạnh tranh đầu tiên của Singapore trong 12 năm qua. Những vấn đề nổi bật chi phối tâm lý của các cử tri năm nay là chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, vấn đề nhà ở và việc làm.

Trước đó, sau khi sửa đổi Hiến pháp để đảm bảo quyền đại diện, cuộc đua giành chức Tổng thống năm 2017 tại Singapore được dành cho các thành viên của cộng đồng người Mã Lai thiểu số, vốn không đảm nhiệm chức vụ này kể từ năm 1970. Là ứng cử viên đủ điều kiện duy nhất, cựu thành viên của Đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền, luật sư Halimah Yacob đã tuyên thệ nhậm chức mà không cần bỏ phiếu, trở thành nữ Tổng thống gốc Malaysia đầu tiên của "đảo quốc sư tử".

PV/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nguoi-dan-singapore-bo-phieu-bau-tong-thong-thu-9-post1043127.vov