Người dân Singapore bỏ phiếu bầu tổng thống

Hơn 2,7 triệu cử tri Singapore đi bỏ phiếu để bầu ra tổng thống thứ 9 của đảo quốc sư tử trong ngày 1-9.

Cuộc bầu cử tổng thống Singapore nhiệm kỳ 2023-2029 sẽ là cuộc đua giữa 3 ứng cử viên, gồm: Bộ trưởng cấp cao Tharman Shanmugaratnam, 66 tuổi; cựu Giám đốc Quỹ Đầu tư Chính phủ Singapore (GIC) Ng Kok Song, 75 tuổi và cựu Giám đốc công ty bảo hiểm NTUC Income, Tan Kin Lian, 75 tuổi.

Ứng viên được cử tri tín nhiệm nhiều nhất sẽ trở thành tổng thống thứ 9 của Singapore, thay cho bà Halimah Yacob - người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 13-9 tới.

Các thành viên tại một điểm bỏ phiếu bầu tổng thống Singapore ngày 1-9. Ảnh: CNA

Hiến pháp Singapore quy định tổng thống không thuộc đảng phái chính trị nào và sẽ đóng vai trò đại diện cho đất nước. Tổng thống có quyền hạn nhất định trên một số vấn đề như bổ nhiệm và bãi miễn nhân sự của chính phủ, tòa án; quyền ân xá, quyền sử dụng dự trữ quốc gia… Mỗi nhiệm kỳ của tổng thống Singapore kéo dài 6 năm.

Điểm chung mà cả ba ứng cử viên này hướng tới đều là muốn thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của tổng thống trong việc bảo vệ 3 điều tối quan trọng: nguồn ngân sách dự trữ; hệ thống hành chính công minh bạch và hiệu quả; duy trì sự đoàn kết, ổn định xã hội của Singapore.

Người dân Singapore bỏ phiếu bầu tổng thống

Bên cạnh đó, tổng thống với nỗ lực và quyền hạn của mình tham gia với chính phủ giải quyết những vấn đề đang nổi lên, tác động trực tiếp đến đời sống của người dân như tình trạng lạm phát, giá nhà ở tăng cao, thất nghiệp…

Cử tri Singapore bắt đầu đi bỏ phiếu từ 8 giờ sáng đến 20 giờ tối (giờ địa phương) tại 1.264 điểm bỏ phiếu trên cả nước dưới sự giám sát của khoảng 36.000 nhân viên bầu cử.

Cử tri bắt đầu xếp hàng chờ bỏ phiếu bầu tổng thống Singapore ngày 1-9. Ảnh: CNA

Cử tri Singapore xếp hàng chờ bỏ phiếu bầu tổng thống từ lúc 7 giờ 55 phút ngày 1-9. Ảnh: Straits Times

Bằng Hưng (Theo Straits Times, CNA)

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nguoi-dan-singapore-bo-phieu-bau-tong-thong-20230901083136823.htm