Người đàn ông rơi từ tầng 4 đại học Bình Dương tử vong

Sau khi nghe tiếng động lớn, một số sinh viên chạy ra thì phát hiện người đàn ông nằm bất động.

Chiều ngày 4/11, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường nơi ông Lê Hoàng V., (sinh năm 1970, ngụ Bình Dương) bị rơi xuống đất tử vong.

Tin tức ban đầu, vào khoảng 14 giờ 40 phút, tại dãy nhà B, trường Đại học Bình Dương (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) một số sinh viên nghe thấy tiếng động lớn dưới khuôn viên sân trường nên vội chạy ra kiểm tra.

Dãy nhà nơi xảy ra vụ việc

Dãy nhà nơi xảy ra vụ việc

Lúc này, nhiều người hốt hoảng phát hiện ông V., nằm bất động trên vũng máu. Nạn nhân ngay lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Theo thông tin tìm hiểu được, ông V., làm việc tại một công ty trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một. Thời gian gần đây, ông V., có biểu hiện mất ngủ, tới chiều nay thì đi lên tới tầng 4 và rơi xuống đất.

Tới 15 giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc trên.

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nguoi-dan-ong-roi-tu-tang-4-dai-hoc-binh-duong-tu-vong-a305309.html