Người dân Mù Cang Chải đội mưa đón thi thể bé trai bị lũ cuốn đến Lai Châu

Thi thể bé trai 11 tuổi được tìm thấy trên địa bàn tỉnh Lai Châu, sau đó đã được lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa về cho gia đình làm lễ mai táng. Dưới cơn mưa nặng hạt, nhiều người dân ở Mù Căng Chải vẫn có mặt để chia sẻ nỗi đau buồn với gia đình nạn nhân.

Thi thể bé trai bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Cường Ngô

Khoảng 5h30 sáng 3.8, một trận lũ ống đã quét từ đỉnh núi xuống tổ 8 thị trấn Mù Cang Chải (Yên Bái) làm 2 người đã chết, 12 người hiện đang mất tích và 8 người bị thương… Trận lũ được coi là lịch sử vì chưa từng xảy ra ở huyện miền núi phía Tây tỉnh Yên Bái.

Sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình có người chết, mất tích và bị thương do ảnh hưởng của thiên tai.

Vào lúc 16h30 ngày 4.8, thi thể cháu bé 11 tuổi ở xã Kim Nọi (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái) bị lũ quét cuốn trôi đã được tìm thấy và đưa về gia đình.

Rất nhiều người đội mưa đón thi thể nạn nhân bị cuốn do lũ quét. Ảnh: Cường Ngô

Trả lời PV, ông Đỗ Đức Duy, chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, thi thể cháu bé xấu số được tìm thấy vào sáng 4.8 tại huyện Than Uyên (Lai Châu). Đến chiều cùng ngày, sau khi làm xong thủ tục nhận dạng, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình nạn nhân để làm lễ an táng. Được biết, bé trai gặp nạn trong lúc đi chăn trâu cùng người anh họ.

Thời điểm bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình, dù trời mưa lớn, song nhiều người dân huyện Mù Cang Chải vẫn nán lại chia buồn với gia đình nạn nhân.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 3 người chết và 11 người mất tích do cơn lũ quét kinh hoàng gây ra.

Đây là nạn nhân thứ 3 tử vong do lũ quét ở Mù Cang Chải. Ảnh: Cường Ngô

Đến thời điểm này, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đang gấp rút triển khai công tác khắc phục hậu quả của cơn lũ quét lớn nhất trong lịch sử. Tại hiện trường, máy ủi máy xúc vẫn đang tất bật đào bới đống đổ nát để tìm kiếm các nạn nhân đang bị vùi lấp.

Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng đang triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân trên khu vực hồ thủy điện.

Dưới đây là một số hình ảnh về công tác khắc phục mưa lũ ở huyện Mù Cang Chải

Điểm trường THCS liên cấp bị lũ cuốn trôi nhiều hạng mục. Ảnh: Cường Ngô

Ngày 8.4, tại nhiều khu vực, dòng nước lũ vẫn chảy cuồn cuộn khiến công tác khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Cường Ngô

Nhiều ruộng lúa bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: Cường Ngô

Chiều 4.8, ông Nguyễn Văn Khánh- Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã đến kiểm tra, chỉ đạo các biện pháp khắc phục mưa lũ tại xã Lao Chải. Ảnh: Cường Ngô

Mỗi gia đình có nhà cửa bị lũ cuốn trôi được hỗ trợ 20 triệu đồng. Ảnh: Cường Ngô

Yên Bái tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dôngDo chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ với vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên đến 5000m, nên từ đêm ngày hôm qua (3.8) đến trưa nay (4.8), các khu vực trong tỉnh Yên Bái đã có mưa, có nơi mưa vừa.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua khu vực với vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất đến mực 5000m nên từ đêm nay đến hết ngày 06/8 các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 40 – 70mm (có nơi cao hơn).

Cần đề phòng xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Đề phòng lũ lên nhanh trên các sông suối nhỏ.

Cường Ngô

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/nguoi-dan-mu-cang-chai-doi-mua-don-thi-the-be-trai-bi-lu-cuon-den-lai-chau-689529.bld