Người dân miền Bắc lao đao trong 'chảo lửa' đầu hè

Cùng xem sinh viên và những người khác chống nóng như thế nào khi nhiệt độ lên trên 40.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, ngày hôm qua (2.6), nắng nóng gay gắt tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-40 độ, một số nơi trên 40 độ như: Hòa Bình 40.7 độ, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 40.8 độ, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 40.6 độ, Láng 40.7 độ, Hà Đông (Hà Nội) 41.5 độ, Chí Linh (Hải Dương) 40.8 độ,…

Ở khu vực Hà Nội, từ ngày 3 - 5.6, trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 39 - 41 độ; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 - 18 giờ; nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 30 - 33 độ. Phải đến ngày 6.6 nắng nóng sẽ dịu dần.

Ngồi luôn vô thùng nước khỏi sợ nóng.

Trời không mưa nhưng sàn nhà vẫn lênh láng nước chống nóng.

Quạt cho nó mát!

Ngồi luôn trong chậu nước mới làm việc nổi.

Cả phòng chịu chơi mua luôn phao nước.

Máy tính có chống nước và anh có biết bơi?

Kiếp dùng chung.

Khỏi sợ nóng và muỗi chích.

Có em, anh quên hết nỗ sợ nóng.

Chạy ô tô cũng phải trùm kín như ninja.

Dù nắng hay chưa, anh chẳng màng.

Giải pháp rẻ mà hiệu quả khi đi ngoài trời nắng.

Đây đích thị là quạt phun nước.

Nhà anh có điều kiện.

Dùng bốn chậu nước mà vẫn còn nóng.

Khi việc lộ giới tính không còn quan trọng.

Chị em ra đường bịt kín mít, thậm chí không thấy mắt.

Chiên chín trứng nhờ trời nắng nóng:

Chọn người dỗ dành bạn hay khóc cùng bạn?:

Nhân Hoàng (ảnh: tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/the-gioi-cuoi-c-146/nguoi-dan-mien-bac-lao-dao-trong-chao-lua-dau-he-64381.html