Người dân lo lắng nước thải của Khu công nghiệp Nam Đông Hà và Bệnh viện Đa khoa tỉnh có thể gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt

Phó Chủ tịch UBND phường Đông Lương (TP. Đông Hà) Võ Văn Thái cho biết, thời gian gần đây, phường nhận được phản ánh của người dân về việc nguồn nước xả thải của Khu công nghiệp Nam Đông Hà và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đổ ra sông Vĩnh Phước, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của Nhân dân trên địa bàn thành phố.

 Nước thải từ Khu công nghiệp Nam Đông Hà và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đổ về khe Mụ Lén rồi ra sông Vĩnh Phước - Ảnh: Trần Tuyền

Nước thải từ Khu công nghiệp Nam Đông Hà và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đổ về khe Mụ Lén rồi ra sông Vĩnh Phước - Ảnh: Trần Tuyền

Theo ông Thái, Khu công nghiệp Nam Đông Hà và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được UBND tỉnh cấp phép xả nguồn nước thải vào khe Mụ Lén rồi đổ về sông Vĩnh Phước, đoạn đi qua phường Đông Lương. Do thời tiết nắng hạn nên gần đây sông Vĩnh Phước bị khô cạn, ảnh hưởng đến hoạt động cấp nước của Nhà máy nước Tân Lương, thuộc Xí nghiệp nước sạch Đông Hà, Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xả bổ sung 30.000 m3 nước/ngày từ hồ Ái Tử đổ vào sông Vĩnh Phước để Nhà máy nước Tân Lương hoạt động, phục vụ nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn thành phố. "Vị trí xả nước từ hồ Ái Tử nằm về phía hạ lưu, cách nguồn xả thải của Khu công nghiệp Nam Đông Hà và Bệnh viện Đa khoa tỉnh khoảng 1 km. Bình thường nước sông chảy xuôi, tuy nhiên, do hạn hán, sông Vĩnh Phước cạn nước nên khi nước từ hồ Ái Tử đổ vào sông Vĩnh Phước thì nước sẽ chảy ngược lên thượng nguồn. Do vậy, người dân trên địa bàn đang rất lo lắng về việc nguồn nước thải có thể chảy đến Nhà máy nước Tân Lương, gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt. Sau khi nhận được thông tin từ người dân, UBND phường đã tiến hành kiểm tra thực địa và gửi văn bản báo cáo lên UBND thành phố Đông Hà và UBND tỉnh Quảng Trị”, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Lương Võ Văn Thái nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị Lê Văn Tư cho biết, công ty đã nhận được phản ánh của người dân về việc nguồn nước thải của Khu công nghiệp Nam Đông Hà và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đổ ra sông Vĩnh Phước, đoạn gần Nhà máy nước Tân Lương. Ngay sau đó, công ty triển khai quan trắc nguồn nước liên tục trong vòng 2 tuần, mỗi ngày 2 lần. “Đến thời điểm hiện tại, công ty vẫn chưa phát hiện nguồn nước gần Nhà máy nước Tân Lương bị ô nhiễm. Nếu quan trắc thấy nguồn nước bị ô nhiễm thì phía công ty sẽ báo cáo với UBND tỉnh ngay”, ông Tư khẳng định.

Ông Tư thông tin thêm, từ ngày 12/7/2020 đến nay, nhờ có nước từ hồ Ái Tử bổ sung vào nên Nhà máy nước Tân Lương hoạt động cơ bản ổn định, cung cấp nguồn nước sinh hoạt kịp thời cho người dân trên địa bàn thành phố. Nếu nước hồ Ái Tử được cung cấp 100% cho sông Vĩnh Phước để phục vụ sinh hoạt thì nhà máy có thể hoạt động trong 45 ngày.

Được biết, Khu công nghiệp Nam Đông Hà vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Trần Tuyền –Bảo Lâm

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=82&modid=445&itemid=149954