Người dân hối hả vệ sinh nhà cửa sau lũ

Tranh thủ trời hửng nắng, người dân ở Huế hối hả tẩy rửa nhà cửa, đường sá. Ngành y tế chỉ đạo các đơn vị chủ động phương án để phòng chống dịch bệnh có thể phát sinh sau lũ.

Sáng 16/11, ghi nhận của PV Báo Sức khỏe & Đời sống, tại nhiều tuyến đường ở TP Huế nước lũ đã rút nhưng còn khá chậm.

Với tinh thần "lũ rút đến đâu thu dọn đến đó", người dân dọc đường Hải Triều (TP Huế) tất bật thu dọn bùn đất tràn vào nhà sau lũ.

5h30 sáng, bà Lê Thị Sen (trú đường Hải Triều, phường An Cựu, TP Huế) cùng chồng và nhiều hộ dân lân cận tiến hành rửa dọn nhà cửa, xử lý bùn đất. "Tối 14/11, nước sông An Cựu dâng lên mặt đường sau đó tràn vào nhà. Đợt này lũ lớn hơn năm 2020, nước lên rất nhanh, nhiều người dân không kịp trở tay. Theo dự báo khả năng đây chỉ mới tạnh mưa tạm thời nhưng mọi người dọn dẹp nhà cửa ngay vì để bùn khô sẽ rất khó để rửa trôi", bà Sen nói.

Người dân sống ở đường Hải Triều cho biết, nước lũ lên nhanh, tràn vào nhà cửa. "Người dân đã chuẩn bị từ trước nhưng không nghĩ nước ngập sâu và lên nhanh như vậy. Bây giờ phải tranh thủ xử lý môi trường để khi nước rút hết còn kinh doanh trở lại", một người dân nói.

Nước rút chậm, nhiều khu vực ở phường An Cựu, TP Huế vẫn đang bị ngập sâu.

Nằm ở phía dưới chợ An Cựu, lũ lên mang theo một lượng lớn rác thải trôi nổi dọc sông. Từ sáng, người dân liên tục phải sử dụng túi nylon để thu gom rác trôi vào sân nhà.

Vừa trở về nhà sau hai đêm phải đi tránh lũ ở nhà người thân, anh Lê Văn (trú đường Hải Triều) cho biết: "Tôi sống ở đây hơn 5 năm, so với năm 2020, lũ năm nay lớn và nước lên nhanh hơn. Do chủ quan, chiếc xe máy bỏ ở dưới sân bị ngập nước, hiện đường vẫn ngập nên chưa thể đi sửa được".

UBND phường An Cựu cho biết, đợt mưa lũ này có hơn 1.000 nhà dân bị ngập trung bình khoảng 0,5m. Nước đã rút nhưng rất chậm, tại các tuyến đường vẫn còn ngập. Người dân đang tiến hành thu dọn bùn đất trong nhà, ngoài đường để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Mưa lớn diện rộng gây ngập lụt nhiều nơi ở Thừa Thiên Huế, hiện trời đã hửng nắng, nhiều tuyến đường nước vẫn chưa rút hết.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các hộ dân ở vùng bị ngập lụt.

BS.CKII Thái Văn Tuấn, Chánh Văn phòng Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, mưa lũ những ngày qua gây ngập lụt diện rộng trên toàn tỉnh, một số trạm y tế, bệnh viện tại các địa phương cũng bị ngập, hiện nước đã rút. Dù mưa lũ tuy nhiên công tác thăm khám, điều trị cũng như cấp cứu bệnh nhân vẫn được các đơn vị duy trì, đảm bảo.

Trước đó, Sở Y tế ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành y tế, nhằm sẵn sàng ứng phó kịp thời, có hiệu quả về y tế trong các tình huống thiên tai. Sở cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đảm bảo hoạt động thăm khám trong mùa mưa lũ cũng như phương án xử lý vệ sinh môi trường, khử khuẩn để tránh dịch bệnh bùng phát sau lũ.

Video: Người dân ở Huế thu dọn bùn đất sau khi nước rút

Hoàng Dũng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-dan-hoi-ha-ve-sinh-nha-cua-sau-lu-169231116122915148.htm