Người dân Hoàng Mai kiến nghị bố trí nơi sinh hoạt cộng đồng

Ngày 31/10/2023, quận Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận với MTTQ, các tổ chức chính trị và Nhân dân trên địa bàn.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu cho rằng các vấn đề người dân phản ánh, quận đã và đang quan tâm giải quyết. Ảnh AT

Tại buổi Đối thoại, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Minh Tâm đã tóm tắt kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2023 của quận Hoàng Mai với các đại biểu tham dự.

Kinh tế, chính trị Hoàng Mai ổn định

Theo Báo cáo, tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu của quận Hoàng Mai ước thực hiện 10 tháng năm 2023, tăng 10,42% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó: ngành thương mại, dịch vụ tăng 13,2%; Công nghiệp - xây dựng tăng 7,64%; Nông nghiệp bằng 95,4% so với số thực hiện cùng kỳ năm 2022.

Ông Hoàng Đức Hùng (phường Hoàng Văn Thụ) phản ánh tiến độ công tác GPMB dự án Xây dựng tuyến đường Tam Trinh chậm. Ảnh TA

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quận 10 tháng ước đạt 3.797 tỷ đồng, bằng 85% dự toán (dự toán 4.467,9 tỷ đồng). Tổng chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận 10 tháng ước đạt 1.278 tỷ đồng, bằng 68% dự toán (dự toán 1.879,175 tỷ đồng). Cân đối ngân sách quận tiếp tục được giữ vững.

Quận tập trung chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng các dự án hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ 08 dự án gắn biển công trình; 05 dự án phục vụ chỉnh trang đô thị; 08 dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Công tác an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội được bảo đảm, được Nhân dân địa phương đánh giá cao.

Các kiến nghị vấn đề đô thị

Tại buổi Đối thoại, người dân đã tập trung kiến nghị những bất cập trong đời sống dân sinh. Ông Hoàng Đức Hùng (phường Hoàng Văn Thụ) phản ánh tiến độ công tác GPMB dự án Xây dựng tuyến đường Tam Trinh được của UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết số 5504/QĐ-UBND ngày 28/11/2012, điều chỉnh dự án tại Quyết định số 1716/UBND ngày 03/6/2021 đến nay vẫn chưa thực hiện.

Ông Nguyễn Trung Xô (phường Thanh Trì) cho biết ngày 13/02/2015, UBND quận có Thông báo thu hồi đất số 132/TB-UBND để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất giãn dân Đầm Đào tại phường Thanh Trì. Sau 8 năm, dự án chưa hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB khu đất.

Ông Trần Văn Huân (phường Hoàng Liệt) có ý kiến phản ánh với UBND quận về quyền sở hữu các ki ốt tầng 1 tại các tòa chung cư được xây dựng từ năm 2005 trở về trước để đảm bảo an ninh tại các khu chung. Đề nghị UBND quận bàn giao lại cho khu dân cư quản lý, sử dụng Hội trường NƠ 6 hơn 100m2 đang để không làm nhà Hội họp tổ dân phố. Kiến nghị xem xét cho khu dân cư làm khu vui chơi cộng đồng tại vị trí Trường mầm non Hoàng Liệt cũ đang bỏ không.

Bà Lê Thị Hồng Hà (phường Trần Phú) đề nghị UBND quận quan tâm đẩy nhanh tiến độ dự án di dời các hộ dân trong chùa Nam Dư Hạ để sớm đầu tư xây dựng, cải tạo chùa. Người dân kiến nghị quận xây dựng Nhà văn hóa Tổ dân phố số 1, 3, 4 trên các thửa đất chưa giao tại khu tái định cư X3.

Hiện hệ thống dây điện chằng chịt, trùng võng gây mất an toàn, không đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy: Ngõ 147, 102 B15 Tân Mai cũng được người dân đề nghị quận sớm chỉ đạo Điện lực Hoàng Mai giải quyết.

Trả lời người dân, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Minh Tâm cho biết dự án Xây dựng tuyến đường Tam Trinh dự kiến UBND TP Quyết định trong tháng 11/2023. Công tác giải phóng mặt bằng sẽ tiếp tục triển khai ngay sau khi Dự án được phê duyệt điều chỉnh.

Mới đây ngày 22/9/2023, UBND quận đã có Văn bản số 2504/UBND-TNMT báo cáo UBND TP, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Thành phố để hướng dẫn giải quyết đối với 02 dự án giãn dân trên địa bàn quận, trong đó có dự án giao đất giãn dân Đầm Đào tại phường Thanh Trì.

Đối với nhà sinh hoạt cộng đồng của tòa nhà chung cư theo Khoản 6 Điều 7 Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng quy định: “Đối với nhà sinh hoạt cộng đồng của tòa nhà chung cư thì do các chủ sở hữu hoặc Ban quản trị (nếu nhà chung cư có Ban quản trị) hoặc đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện quản lý theo quyết định của hội nghị nhà chung cư”.

Hội trường tòa tái định cư Nơ 6 Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp là phòng sinh hoạt cộng đồng thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu nhà chung cư. Sau khi Hội nghị nhà chung cư lần đầu được tổ chức sẽ quyết định việc quản lý phòng sinh hoạt này theo đúng quy định pháp luật.

Bà Lê Thị Hồng Hà (phường Trần Phú) đề nghị UBND uận quan tâm đẩy nhanh tiến độ dự án di dời các hộ dân trong chùa Nam Dư Hạ. Ảnh TA

Trong khi đó, Trường Mầm non Bằng B thuộc ô quy hoạch NT-01 có chức năng đất xây dựng trường mầm non theo quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị Nam hồ Linh Đàm. Hiện trạng 02 trường đang tạm thời ngừng sử dụng do cơ sở vật chất xuống cấp, không đáp ứng điều kiện dạy và học. Việc sử dụng làm khu vui chơi là không phù hợp với quy hoạch.

Tương tự, tại vị trí xây dựng nhà văn hóa tại các ô đất xen kẹt chưa sử dụng tại khu tái định cư X3 phường Trần Phú, quận dự kiến sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Hiện quận đã báo cáo UBND TP chờ phê duyệt kế hoạch đấu giá, tiếp thu ý kiến của người dân, quận sẽ giao UBND phường Trần Phú tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất để rà soát, đề xuất vị trí các ô đất phù hợp.

Phát biểu bế mạc Đối thoại, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu cho rằng các vấn đề người dân phản ánh, quận đã và đang quan tâm giải quyết. Sau Đối thoại Quận ủy, HĐND quận sẽ sớm có những chỉ đạo cho các đơn vị liên quan ráo riết thực hiện.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nguoi-dan-hoang-mai-kien-nghi-bo-tri-noi-sinh-hoat-cong-dong.html