Người dân Hà Nội thích thú chụp ảnh siêu trăng

Không bỏ lỡ cơ hội hàng chục năm mới có một lần, người dân Hà Nội đã đến tất cả những nơi không gian thoáng đãng nhất để tận mắt ngắm siêu trăng.

Theo Trung tâm Nasa, từ năm 1948 đến tối qua (14/11/2016) trăng sẽ gần Trái đất nhất. Theo dự tính, phải đến năm 2034 mới xuất hiện tiếp một siêu trăng tương tự.

Theo Trung tâm Nasa, từ năm 1948 đến tối qua (14/11/2016) trăng sẽ gần Trái đất nhất. Theo dự tính, phải đến năm 2034 mới xuất hiện tiếp một siêu trăng tương tự.

Không bỏ lỡ cơ hội, người dân Hà Nội đã đến tất cả những nơi không gian thoáng đãng nhất để tận mắt ngắm siêu trăng.

Tại Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, nhóm các bạn trẻ thuộc Hội Thiên văn nghiệp dư đã chuẩn bị nhiều kính thiên văn để mọi người cùng ngắm siêu trăng.

Một kính thiên văn tự chế với thiết kế kỳ lạ thu hút được sự chú ý của rất nhiều người có mặt.

Theo ghi nhận của phóng viên Infonet, mặc dù trời nhiều mây nhưng siêu trăng vẫn làm sáng rực một góc bầu trời.

Đến khoảng 20h, siêu trăng đã đạt cực đại ngay khi vừa lên khỏi đường chân trời.

Trong dịp này, các thành viên Hội Thiên văn Nghiệp dư đã chế tạo ra kính thiên văn có thể gắn được máy ảnh để ngoài việc theo dõi siêu trăng, mọi người có thể lưu lại khoảnh khắc hiếm có của tự nhiên này.

Chỉ cần một máy ảnh kỹ thuật số, mọi người đều có thể gắn vào ống thiên văn để chụp siêu trăng.

Hình ảnh siêu trăng được chụp lại qua kính thiên văn tự chế của Hội Thiên văn nghiệp dư.

Được biết, đúng một tháng nữa người dân Thủ đô sẽ lại được ngắm siêu trăng nhưng không lớn như trăng lần này.

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nguoi-dan-ha-noi-thich-thu-chup-anh-sieu-trang-post213780.info