Người dân gặp khó vì cứ mưa là bùn đất tràn vào nhà

Cứ trời mưa lớn là bùn đất từ Cụm công nghiệp Cẩm Lệ theo dòng nước tràn vào ruộng vườn, nhà cửa, đường sá, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, một số hộ dân sinh sống tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng), đoạn giáp ranh với Cụm công nghiệp (CCN) Cẩm Lệ, thông tin về việc người dân gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống do nước mưa, bùn đất từ CCN tràn vào nhà, ruộng vườn, thậm chí còn tràn qua đường gây tai nạn cho người dân.

Người dân ở đây cũng đã phản ánh vụ việc đến các cơ quan chức năng nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Cứ mưa là bùn đất tràn vào nhà

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực giáp ranh giữa nhà dân và CCN Cẩm Lệ là bờ taluy có chiều dài khoảng 35 m, có độ cao khoảng 15 m tạo thành con dốc lớn.

Ông Lê Đình Khoa, 55 tuổi, ở phường Hòa Thọ Tây, cho biết trong thời gian dài vừa qua, gia đình ông cũng như bà con, hàng xóm nơi đây luôn lo sợ cảnh trời mưa. Bởi khi trời mưa, nước không có nơi để thoát dẫn đến việc nước từ trên CCN đổ xuống thành dòng, kéo theo bùn đất đẩy hết vào nhà cửa, vườn rau, ruộng lúa của người dân. Tình trạng này đã gây nhiều khó khăn cũng như thiệt hại về tài sản, hoa màu của bà con nơi đây.

Người dân dọn dẹp bùn đất từ Cụm công nghiệp Cẩm Lệ tràn vào nhà, vườn sau cơn mưa. Ảnh: MINH TRƯỜNG

“Bùn đất không chỉ tràn vào nhà, vườn rau mà còn tràn qua đường đi, chảy vào ruộng vườn gây hư hại hơn 1 ha đất trồng lúa. Sau mỗi trận mưa, người dân phải tự dọn dẹp bùn đất vì không thấy có đơn vị nào đứng ra dọn dẹp hay hỗ trợ, giúp đỡ người dân” - ông Khoa bức xúc.

Bà Nguyễn Thị Cảm, 57 tuổi, ở phường Hòa Thọ Tây, cho biết bà sợ nhất là trời mưa lớn. Vì cứ mưa là nước và bùn đất từ trên bờ taluy tràn xuống dồn thành đống quanh nhà. Mỗi lần như vậy, bà phải dọn dẹp rất mất công sức, thời gian.

Không chỉ dọn bùn đất trong nhà, nhiều lúc bà cũng phải phụ với bà con dọn bùn đất tràn trên đường đi. Nếu không dọn là thế nào cũng có người chạy xe máy bị té, do bùn đất trên đường gây trơn trượt.

“Tôi giờ lớn tuổi, sức khỏe kém nhưng cũng phải ráng dọn dẹp chứ để như vậy thì cây trái, hoa màu chết hết. Bà con ở đây cũng bị thiệt hại khá nhiều vì tình trạng này. Rất mong chính quyền địa phương, cơ quan chức năng sớm có giải pháp để giải quyết tình trạng trên” - bà Cảm nói.

Bùn đất tràn ra trơn trượt, gây tai nạn cho người đi đường. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Bà Ngô Thị Hoa, ở phường Hòa Thọ Tây, cho biết không chỉ có tình trạng bùn đất tràn vào nhà cửa, ruộng vườn mỗi khi trời mưa, mà trời nắng người dân ở đây cũng khổ. Nguyên nhân là bùn đất sau mưa dọn không hết sẽ thành đất bụi. Mỗi khi có xe chạy qua, gió lớn là bụi mù trời, rất ô nhiễm.

Bà Hoa rất mong chủ đầu tư dự án CCN sớm có giải pháp khắc phục tình trạng trên.

Triển khai ngay ba hệ thống thoát nước tạm

Trao đổi với PV về tình trạng trên, ông Phan Hữu Thuận, Chủ tịch UBND phường Hòa Thọ Tây, xác nhận có tình trạng nước mưa kéo theo bùn đất từ CCN Cẩm Lệ tràn vào nhà người dân, ruộng vườn gây hư hại hoa màu. Địa phương đã xuống ghi nhận tình hình, thống kê thiệt hại.

Cùng với đó, phường cũng phối hợp với đơn vị nhà thầu tiến hành dọn dẹp, xử lý bùn đất cũng như hỗ trợ về kinh phí đối với những thiệt hại của bà con.

Về phương án xử lý dứt điểm, ông Thuận cho hay hiện UBND quận Cẩm Lệ đang tiến hành triển khai thi công hệ thống thoát nước của CCN để không còn tình trạng này xảy ra.

Ông Hồ Hải Nam, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cẩm Lệ, thông tin hiện nay UBND quận Cẩm Lệ đã có chỉ đạo liên quan đến vụ việc này. Theo đó, ban quản lý dự án sẽ tìm mọi biện pháp để thoát nước tạm ở CCN này, đảm bảo thiệt hại thấp nhất cho người dân. Hiện UBND TP cũng đang cho chủ trương xây dựng hệ thống ống cống có khẩu độ lớn để thu gom toàn bộ lượng nước mưa ở khu vực này đổ ra sông Cầu Đỏ.

Để khắc phục, hỗ trợ kịp thời cho người dân, trước mắt UBND quận Cẩm Lệ đã yêu cầu các đơn vị liên quan dọn dẹp bùn đất, triển khai thi công ngay ba hệ thống thoát nước tạm, thống kê bồi thường cho người dân nếu có thiệt hại.

Tính toán di dời các hộ dân ở gần nơi có nguy cơ sạt lở

Vừa qua, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã đến trực tiếp kiểm tra dự án CCN Cẩm Lệ.

Theo thiết kế, hệ thống taluy của CCN có chức năng hạn chế bùn đất chảy xuống khu dân cư nhờ sự ngăn cản của hệ thống cây xanh và thảm cỏ. Tuy nhiên, thực tế kiểm tra thì chỉ có những cây nhỏ cao khoảng vài chục centimet.

Tại đây, bí thư Thành ủy cũng tiếp tục khảo sát hệ thống mương thoát nước ngăn cách giữa dự án với khu dân cư và vào tận nhà người dân bị ảnh hưởng do bùn đất tràn vào nhà trong thời gian vừa qua.

Sau khi khảo sát, bí thư Thành ủy đã yêu cầu chủ đầu tư phải có giải pháp xử lý vấn đề nước tràn vào nhà dân. Cùng với đó, phải nghiên cứu việc chống sạt lở đất như chia bờ taluy thành nhiều tầng, trồng thêm cây trên sườn taluy để giữ đất.

Ông Nguyễn Văn Quảng cũng yêu cầu phải tính toán đến việc di dời các hộ dân ở gần nơi có nguy cơ sạt lở như nhà máy xử lý nước thải, cống thoát nước lớn.

MINH TRƯỜNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-dan-gap-kho-vi-cu-mua-la-bun-dat-tran-vao-nha-post753071.html