Người dân đồng thuận di dời lăng mộ phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua xã Gio An

Chỉ còn chưa đầy hai mươi ngày nữa là đến tết Nguyên đán, thế nhưng, sau khi nhận kinh phí hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), các hộ dân có lăng mộ nằm trong diện tích quy hoạch xây dựng khu tái định cư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ qua xã Gio An, huyện Gio Linh đã triển khai cất bốc mồ mả di dời đến khu vực được quy hoạch để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước Tết.

Huyện Gio Linh nỗ lực bàn giao mặt bằng xây dựng khu tái định cư xã Gio An trước tết Nguyên đán - Ảnh: T.T

8 phần mộ trong dòng họ ông Lê Thế Hải, thôn Bình Sơn, xã Gio An, huyện Gio Linh nằm trong phạm vi GPMB dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua xã Gio An, huyện Gio Linh. Theo ông Hải, việc cất bốc mồ mả không đơn giản là bồi thường bao nhiêu tiền, mà là chuyện tâm linh, phải tính toán tới nhiều yếu tố.

Ngoài ra, khó khăn nhất là việc tìm ra chính xác vị trí các ngôi mộ nằm ngoài lăng, vì thời gian đã quá lâu, những ngôi mộ này không được xây cất đàng hoàng, trải qua thời gian đã bị lệch lạc vị trí rất nhiều. Những trăn trở của ông Hải cũng là băn khoăn chung của các hộ gia đình, dòng họ khác có các phần mộ cần di dời để xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án đường bộ cao tốc đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ.

So với diện tích đất nông nghiệp, đất ở, thì phần đất mồ mả cần thu hồi là không lớn. Tuy nhiên, việc di dời, cất bốc lại khá phức tạp do liên quan tới vấn đề tâm linh của các gia đình, dòng họ. Nắm rõ tâm tư của người dân, chính quyền xã Gio An đã phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam huyện Gio Linh tổ chức nhiều cuộc họp với các gia đình, dòng họ có mồ mả nằm trong phạm vi GPMB dự án để tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận GPMB.

Chỉ trong một thời gian ngắn, sau khi UBND huyện có quyết định chi trả tiền bồi thường cho người dân vào cuối tháng 12/2023, UBND xã đã khẩn trương triển khai thực hiện các phần việc tiếp theo như chi trả tiền bồi thường, tìm khu đất và hỗ trợ san gạt mặt bằng làm nghĩa trang mới để di dời các phần mộ đến chôn cất, phù hợp với ý nguyện của người dân.

Sau khi nhận được khoản tiền bồi thường GPMB, gia đình ông Hải cũng như các hộ dân khác đã tiến hành các thủ tục cần thiết để cất bốc mồ mả di dời đến nơi chôn cất mới, cách nơi cũ hơn 1km.

Ông Hải chia sẻ: “Di chuyển mồ mả là công việc lớn, hệ trọng của dòng họ. Nói không trăn trở, băn khoăn thì không phải, nhưng sau nhiều lần được dự các hội nghị tuyên truyền, được nghe tuyên truyền viên của chính quyền địa phương, 100% thành viên trong gia tộc chúng tôi đã xác định tinh thần ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước để sớm hoàn thành xây dựng khu tái định cư xã Gio An phục vụ dự án đường bộ cao tốc, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân địa phương”.

Triển khai thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, công tác GPMB dự án thành phần đường bộ cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ trên địa bàn tỉnh chưa đạt yêu cầu đề ra do tiến độ xây dựng các khu tái định cư còn chậm.

Các hộ dân chưa thể tái định cư để ổn định cuộc sống nên chưa bàn giao mặt bằng cho dự án. Liên quan đến dự án này, trên địa bàn huyện Gio Linh đầu tư xây dựng 3 khu tái định cư tại các xã Hải Thái, Gio An và Linh Trường, tổng số lô bố trí tái định cư 3 khu là 132 lô.

Đối với khu tái định cư tại xã Gio An đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi với tổng mức đầu tư là 50 tỉ đồng, bố trí tái định cư 72 lô, bao gồm cả 16 lô xã Linh Trường đăng ký tái định cư tại xã Gio An.

Để bàn giao mặt bằng thực hiện xây dựng khu tái định cư trước tết Nguyên đán theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh và của huyện, xã Gio An đã nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân đồng ý di dời 7 lăng và 34 ngôi mộ nằm trong phạm vi ảnh hưởng, trong đó có ngôi mộ xây dựng trên 200 năm. Chủ tịch UBND xã Gio An Nguyễn Văn Song cho biết: “Việc di dời, cất bốc lăng mộ thường gặp nhiều khó khăn, không đơn giản như việc bồi thường đất nông nghiệp hay các loại đất khác. Áp lực lớn nhất là phải hoàn thành việc cất bốc, di dời lăng mộ trước tết Nguyên đán, trong khi phong tục của người dân địa phương là thông thường vào tháng Giêng, tháng Hai âm lịch mới được tu bổ, tảo mộ.

Đây là việc làm chưa có tiền lệ và số mồ mả phải di dời nhiều như vậy. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng để đẩy nhanh GPMB, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung vận động, tuyên truyền, giải thích để người dân chấp hành chủ trương của Đảng, Nhà nước và đồng thuận để thực hiện trước tết Nguyên đán theo đúng yêu cầu tiến độ thực hiện dự án”.

Sau khi được sự đồng thuận cao của người dân, UBND xã đã cử lực lượng dân quân tự vệ tham gia hỗ trợ người dân thực hiện cất bốc, di dời 7 lăng và 34 ngôi mộ nằm trong phạm vi ảnh hưởng để GPMB thực hiện xây dựng khu tái định cư.

Cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận của người dân và các dòng họ ở xã Gio An trong việc di dời lăng mộ có ý nghĩa rất quan trọng giúp địa phương hoàn thành việc bàn giao mặt bằng dự án trước tết Nguyên đán theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh.

Thanh Trúc

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/kinh-te/nguoi-dan-dong-thuan-di-doi-lang-mo-phuc-vu-du-an-duong-bo-cao-toc-bac-nam-qua-xa-gio-an/182992.htm