Người dân đồng loạt tháo dỡ nhà, nhường đất xây cao tốc

Nhiều hộ dân ở Quảng Ngãi đồng thuận di dời, tháo dỡ nhà, nhường mặt bằng thi công dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Dỡ "mặt tiền" nhà, nhường đất xây cao tốc

Căn nhà 2 tầng kiên cố của ông Mai Văn Thuần, nằm trên tuyến tỉnh lộ 623B - Truông Ổi thuộc địa bàn thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ từng được xem là “kiểu mẫu” trong vùng vì vừa đẹp, hiện đại, vừa kiên cố. Đây cũng là công sức, mồ hôi nước mắt của chủ nhà kiêm vai trò thợ hồ xây dựng lên.

Sau khi người dân thu dọn các đồ dùng có giá trị đi, nhà thầu triển khai thiết bị cơ giới đến tháo dọn nhà cửa tạo mặt bằng thi công cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Ông Thuần cho biết, tổng diện tích đất nhà ông là 115,7m2 đất ở, trong đó diện tích bị thu hồi 31,6m2, đất còn lại 84,1m2, số tiền bồi thường trên 667 triệu đồng.

Tuy nhiên, cái khó của gia đình ông Thuần là ngôi nhà cấp 3A, nhưng mặt trước của ngôi nhà bị cắt xén hết phần hè và gần một nửa của phòng khách. Chính vì vậy, gia đình ông từng yêu cầu phải bồi thường hết nhà.

Song, qua vận động, tuyên truyền, giải thích của chính quyền xã Nghĩa Kỳ và huyện Tư Nghĩa, ông Thuần cùng vợ là bà Phạm Thị Anh, nhận thấy việc tỉnh Quảng Ngãi xây dựng khung giá bồi thường hợp lý và trước sau gì cũng phải nhường đất làm cao tốc nên cả gia đình mau mắn gật đầu đồng thuận, tự nguyện đập bỏ một phần căn nhà để giao mặt bằng thi công dự án.

Mặc nắng gắt, song song với việc tháo dỡ nhà, ông Thuần cùng con trai đang đặt ván sàn, làm sắt thi công gia cố lại phần sau của căn nhà để tiếp tục sinh sống.

Ông Thuần cho biết ông thống nhất với chủ trương chung của Nhà nước nên nhận tiền bồi thường và tiến hành tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng.

“Bản thân tôi nhận thức rõ việc thi công dự án cao tốc rất quan trọng. Trước mắt mình tháo dỡ nhà để thi công dự án, sau này có khiếu nại gì thì mình có đơn nhờ cơ quan chức năng xử lý tiếp. Tôi chỉ mong dự án hoàn thành sớm để đất nước phát triển”, ông Thuần chia sẻ.

Phá hồ cá, tường rào để nhà thầu mở đường công vụ

Tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi dài khoảng 63km, đến nay tỉnh Quảng Ngãi đã bàn giao mặt bằng khoảng 86%, trong đó chủ yếu là đất nông nghiệp và địa phương đang đẩy mạnh GPMB phần diện tích đất ở và nhà cửa nằm trong hành lang tuyến.

Tại xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, hộ ông Nguyễn Văn Thiệu dù mới hoàn thành kiểm kê, áp giá đền bù và chờ nhận tiền, song ông Thiệu cùng vợ con đã gật đầu chấp thuận bốc thăm nhận suất đất tái định cư và cũng như chờ giải quyết những phần việc cuối cùng để bàn giao phần diện tích đất có nhà ở.

Tuy vậy, để đảm bảo công tác thi công của nhà thầu thuận lợi, nhất là việc mở rộng công địa và đường tiếp cận, qua trao đổi với nhà thầu Dacinco, ông Thiệu đã đồng ý đập bỏ nhiều hồ cá, tường rào, cổng ngõ với diện tích hàng trăm mét vuông để đơn vị thi công mở đường công vụ dù chưa nhận tiền bồi thường.

Ông Nguyễn Văn Thiệu tự nguyện tháo dỡ ao cá, tường rào và đồng ý cho nhà thầu Dacinco mở đường công vụ xuyên qua đất nhà ông đến công trường dù ông chưa nhận tiền bồi thường.

Ông Thiệu cho hay, việc kiểm kê bồi thường cơ bản hoàn tất, trong đó phần nhà chính của ông bị cắt xén hơn một nửa ngôi nhà. Ông Thiệu chỉ đang kiến nghị cơ quan chức năng tính toán mức đền bù cho hợp lý.

Tại xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, dù một số trường hợp khác có nhà bị ảnh hưởng bởi dự án còn đang “phân vân” thì hộ ông Trần Đình Phúc, ở thôn An Định, xã Hành Dũng, đã tự dỡ dọn nhà cửa, cây cối hoa màu, chủ động bàn giao đất cho đơn vị thi công. Gia đình ông Phúc dọn về ở tạm ở nhà người con trai sau đó sẽ xây dựng nhà tại khu tái định cư.

Tại vị trí này đơn vị thi công phải đào nền chữ U khá sâu nên việc sớm giải phóng mặt bằng sẽ góp phần rất lớn giúp nhà thầu thi công thông tuyến tổ chức triển khai, mở đường găng và thi công thông suốt.

Được biết, gia đình ông Phúc có 300m2 đất ở và 200m2 đất vườn bị ảnh hưởng thu hồi toàn bộ thửa đất và nhà ở trên đất để thực hiện xây dựng dự án, đã mau chóng bàn giao mặt bằng góp phần hỗ trợ công trình trọng điểm quốc gia.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Ngãi Lê Quốc Đạt (bìa phải) kiểm tra thực tế công tác bồi thường, GPMB trên tuyến để tháo điểm nghẽn.

Theo báo cáo của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Ngãi, đến nay đã hoàn thành công tác GPMB hơn 426/494ha, đạt hơn 86% tổng diện tích quy hoạch, tương ứng với chiều dài khoảng hơn 52/60,3km đạt hơn 86% tổng chiều dài tuyến. Trong đó, phần còn lại của công tác bồi thường, GPMB phải tiến hành bồi thường, di dời 1.076 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án để bố trí vào 24 khu tái định cư được xây dựng trên địa bàn các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và TX Đức Phổ.

Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Ngãi Lê Quốc Đạt cho biết, việc bồi thường, GPMB liên quan đến nhà, đất ở không chỉ riêng dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn mà các dự án khác đều khó khăn. Sự đồng thuận, tự nguyện của các hộ dân trong việc tháo dọn nhà cửa, bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công công trình là điều rất đáng hoan nghênh.

Một số hình ảnh người dân Quảng Ngãi tháo dọn nhà bàn giao mặt bằng cao tốc>>>

Ông Thuần dọn dẹp lại khu vực sân để sửa chữa phần còn lại của ngôi nhà sau khi phá dỡ gần 1/2 căn nhà.

Tuyến đường công vụ được nhà thầu Dacinco mở ra để tiếp cận công trường đi qua phần đất là ao cá, vườn nhà của ông Nguyễn Văn Thiệu.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Ngãi trò chuyện với người dân nhường đất thi công cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Một ngôi nhà nằm giữa tim đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn được người dân tự nguyện tháo dỡ.

Khu nhà làm việc quản lý trang trại heo qua địa bàn xã Hành Thuận được chủ trang trại chủ động tháo dỡ.

Nhà thầu dỡ dọn phần nhà và đất mà gia đình ông Phúc chủ động bàn giao mặt bằng.

Lê Đức

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nguoi-dan-dong-loat-thao-do-nha-cua-nhuong-dat-xay-cao-toc-d596314.html