Người dân đổ xô ra biển vớt 'lộc Trời', ngày kiếm tiền triệu

Hàng chục tấn ốc ruốc dạt vào gần vùng biển huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Người dân địa phương mang vợt, ngâm mình dưới nước hàng giờ để vớt 'lộc trời' mang bán kiếm thêm thu nhập.

Ngư dân bắt hàng tấn ốc ruốc. Video: Phạm Trường.

Nhiều ngày qua, hàng trăm người dân đổ xô ra bờ biển dài hơn 2 km từ xã Thịnh Lộc đến thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) để cào ốc ruốc.

Người dân cho biết sau đợt mưa lớn do áp thấp nhiệt đới, biển động, sóng lớn khiến hàng chục tấn ốc ruốc cùng các loài nhuyễn thể bị đánh dạt vào bờ. Hiện tượng này không có gì lạ và từng xuất hiện nhiều sau các đợt mưa lớn, bão.

Theo người dân, ốc ruốc hay còn gọi là ốc chép, có kích cỡ nhỏ bằng hạt nút áo (khuy áo) với vỏ có nhiều màu sắc sặc sỡ... Ốc ruốc sống gần bờ biển và thường tụ lại thành từng đám, có lúc nổi dật dờ theo con sóng biển ven bờ, có lúc nằm dày đặc ngay bờ biển. Sau đợt mưa lũ vừa qua, số lượng ốc ruốc tấp vào bờ biển nhiều, nhiều bãi có mật độ rất dày nên dễ cào bắt.

Dụng cụ để bắt ốc ruốc là chiếc vợt có cán sắt hoặc tre, dài khoảng 1,5 m, gắn lưới dài 5-8m .

"Thấy nhiều người đi vớt ốc ruốc nên vợ chồng tôi cũng tranh thủ đi cùng. Nước biển khá lạnh nên chỉ cào được khoảng 30-40kg mang lên bán", ông Hùng (60 tuổi, trú xã Thạch Kim), nói. Trong hình, từng nhóm người lội ra ngoài mặt nước biển ngang bụng, cách bờ khoảng 10-50m cào bắt con ốc ruốc nằm trộn lẫn dưới lớp cát.

Cứ khoảng 20 phút ngâm mình dưới nước biển, họ lại mang lên bờ khoảng 10 kg ốc ruốc biển lẫn các loài nhuyễn thể.

Lúc này những người trên bờ sẽ đóng vào bao tải, đưa lên xe đến nơi tập kết, bán cho thương lái.

Không khí làm việc cào "lộc biển" ốc ruốc diễn ra rất khẩn trương và rộn vang tiếng cười nói cả một khu vực.

Lãnh đạo UBND xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà) cho biết, sau ảnh hưởng mưa lũ vừa qua, ốc ruốc xuất hiện dọc bờ biển của xã này rất nhiều, nhất là lúc mực nước từ cổ chân đến ngang bụng. Không chỉ có người dân ở huyện Lộc Hà mà nhiều người dân ở tận trong địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng ra đây cào bắt ốc ruốc.

"Ốc ruốc được các thương lái thu gom, tập kết lên 6-8 thùng xe container rồi vận chuyển đi vào miền Nam tiêu thụ, để nghiền làm thức ăn nuôi thủy hải sản. Hiện, giá mỗi bao tải ốc ruốc được bán tại khu vực bờ biển của địa phương dao động khoảng từ 60.000-80.000 đồng, bình quân mỗi người một ngày thu nhập khoảng 500.000 đồng, nhiều người thu nhập lên đến hàng triệu đồng”, vị lãnh đạo địa phương thông tin.

Phạm Trường

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-dan-do-xo-ra-bien-vot-loc-troi-ngay-kiem-tien-trieu-post1574448.tpo