Người dân đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ, tài xế đạp phanh tê chân chưa hết tắc

Trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, người dân các tỉnh thành lân cận ùn ùn đổ về TP.HCM để kịp đi làm trở lại trong sáng mai.

Chiều tối, các tuyến đường cửa ngõ ở TP.HCM ghi nhận cảnh đông đúc khi người dân từ các tỉnh cùng lúc kéo nhau trở lại thành phố sau khi kỳ nghỉ Tết Dương lịch kết thúc.

Tại Quốc lộ 1A (đoạn qua cầu vượt Bình Thuận, huyện Bình Chánh), hàng ngàn phương tiện xếp hàng dài, chen chân hướng về phía trung tâm thành phố.

Tại khu vực huyện Bình Chánh, từ 17h trở đi, xe cộ càng lúc càng đông dần lên. Những đoàn xe nối đuôi nhau thành hàng dài tấp nập đổ về trung tâm TP.HCM.

Các xe di chuyển với tốc độ chậm, thậm chí ở một vài nút giao phương tiện di chuyển vô cùng khó khăn.

Vì đường kẹt cứng không thoát ra ngay được, nhiều người đã lái xe máy chạy lên vỉa hè.

Hình ảnh em nhỏ vạ vật ngủ trên tay mẹ, gục đầu trên xe vì mệt mỏi sau quãng đường di chuyển dài.

Mệt mỏi, phờ phạc vì tiếng còi xe, bụi đường là cảm xúc chung của rất nhiều người dân khi trở lại TP.HCM trong chiều tối nay sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch.

Nhiều ô tô và xe khách chôn chân tại chỗ và ì ạch nhích từng chút khá khó khăn.

Anh Nguyễn Văn Hai (ngụ tỉnh Tiền Giang) cho biết, do hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ nên tranh thủ đưa vợ con từ quê về lại TP.HCM để kịp làm việc trong sáng mai. Tuy nhiên xe gia đình anh di chuyển trên đường hơn 4 tiếng đồng hồ vẫn chưa hết tắc, xe nhích từng chút một, "đạp phanh tê hết chân".

Chị Trần Thị Tuyết (quê Long An) cho biết, dịp nghỉ tết Dương lịch năm nào cũng cố gắng đi xe máy, đưa con về thăm ông bà nội. Hôm nay, chị về lại TP.HCM để chuẩn bị cho con đi học và khá mệt mỏi vì kẹt xe kéo dài.

Đến 21h, các đoàn xe máy nối dài vẫn đang di chuyển từ hướng miền Tây về TP.HCM.

Trước đó, vào khoảng 17h, tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM, tại đoạn đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (cao tốc HLD) theo hướng từ Đồng Nai đi TP Thủ Đức, dòng xe ô tô nối đuôi nhau theo chiều hướng đông dần lên.

Dòng xe ô tô nối dài trên cao tốc nhưng giữ khoảng cách đảm bảo an toàn giao thông. Trên đường chủ yếu là ô tô cá nhân 4-7 chỗ. Tuy xe đông hơn ngày thường nhưng tình hình giao thông vẫn trật tự.

Đại diện cảnh sát giao thông khu vực này cho biết, có thời điểm, dòng xe ô tô nối đuôi nhau khoảng 2km hướng về nút giao thông An Phú, di chuyển với tốc độ chậm.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nguoi-dan-do-ve-tp-hcm-sau-ky-nghi-tai-xe-dap-phanh-te-chan-chua-het-tac-ar844886.html