Người dân đi rẫy, phát hiện xác voi con chết do mắc lầy

Theo Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, có thể trong khi xuống hồ Ea Súp Thượng uống nước, một chú voi con bị chết do mắc lầy.

Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Ngày 14.3, ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, cho biết xác voi con này đã bị phân hủy gần hết, chỉ còn phần đầu và chân sau (ảnh).

Trước đó ngày 13.4, một số người dân đi làm rẫy tại tiểu khu 284 thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Cư M’Lan (huyện Ea Súp) đã phát hiện một chú voi chết trong một vũng lầy đã khô ven hồ Ea Súp Thượng.

“Chúng tôi chưa xác định được năm tuổi của voi con, có thể đây là con voi mới sinh. Về mùa này, đàn voi rừng thường ra hồ Ea Súp Thượng để uống nước, có thể voi chết do mắc lầy”, ông Luân nhận định.

Trước đó, Trung tâm Bảo tồn Voi Đắk Lắk đã cứu hộ thành công một con voi rừng khoảng 2 tháng tuổi rơi xuống giếng sâu 3 mét. Hiện chú voi này đang được trung tâm chăm sóc do khi thả vào rừng thì không được đàn voi rừng nhận lại và có biểu hiện tấn công voi con.

Trung Chuyên - Ngọc Anh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nguoi-dan-di-ray-phat-hien-xac-voi-con-chet-do-mac-lay-691973.html