Người dân đề nghị Vietstar tạm ngưng hoạt động

Chiều qua (25.6), công ty Vietstar đã có buổi gặp người dân ấp Mỹ Khánh A, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, về việc công ty gây ô nhiễm môi trường khi hoạt động. Tại buổi nói chuyện, nhiều người dân kiến nghị Vietstar tạm thời ngưng hoạt động đến khi giải quyết xong vấn đề ô nhiễm.

Trước khi bắt đầu buổi nói chuyện, đại diện công ty xử lý rác thải Vietstar xin được đưa thông tin tuyển dụng việc làm với người dân và hứa tiếp tục có những chương trình hỗ trợ dân về sau này, như xây nhà tình thương... Tuy nhiên, ngay sau đó, nhiều người dân phản ứng lại. Một người dân ở ấp 5 nói: “Trước khi có Vietstar, chúng tôi không chết đói, vấn đề chính ngày hôm nay là làm cách nào công ty giải quyết hết mùi thối, ruồi và ô nhiễm nguồn nước tại địa phương!”. Người dân bức xúc vì vấn nạn ô nhiễm mà công ty Vietstar gây ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. Ảnh: Lê Quỳnh Theo phản ánh của người dân, đến nay mùi thối vẫn chưa chấm dứt, lan theo hướng gió khiến nhiều người ngửi phải muốn xỉu, bệnh, nhất là người già. Hai ngày trở lại đây, nạn ruồi bùng phát dữ dội, nhất là vào khoảng 5 giờ chiều và 12 giờ đêm. “Hôm qua nhà tui đám giỗ, làm mâm cơm cúng ông bà phải cúng trong mùng. Đồ cúng mình chưa ăn, ruồi đã ăn rồi!”, một người dân ở tổ 3 bức xúc. Cũng vì nạn ruồi, một phụ nữ bán quán tại tổ 5 cho biết không làm ăn, buôn bán được gì. Bà nói: “Sáng ra là thấy ruồi bu dày đặc, còn ai dám mua hay ăn uống gì nữa”. Cho biết cứ đến “giờ cao điểm” là phải bỏ nhà lánh đi nơi khác, một người dân tại tổ 14 phản ánh: nước ngầm chỗ ông bây giờ “bơm lên khỏi xức dầu thơm, vì nó thúi quá rồi”. Theo ông, trước giờ nước tại đây khoan lên là nước ngọt, nhưng đến nay đã bị ô nhiễm, nên hàng ngày ông phải ra xã chở nước về nấu ăn, sinh hoạt. Tương tự, nhiều người dân tại tổ 13 kể: mấy mương nước chảy ra kênh tại khu vực này ở trước đây trong sạch, nhưng bây giờ đã đen thối hết. Đại diện công ty (hàng đứng) phân trần rằng do vừa vận hành vừa hoàn thiện nhà máy, nên... mong bà con thông cảm. Ảnh: Lê Quỳnh Tại buổi nói chuyện, ông Dương Văn Nam cho biết ruộng tràm của nhà ông bị nước đen từ nhà máy Vietstar chảy ra khiến người mua tràm dù đã đặt tiền cọc rồi nhưng vẫn từ chối mua. Ông Nam yêu cầu công ty phải bồi thường thiệt hại. Theo ông Nam, do dân chỉ biết sống nhờ ruộng nên những ruộng bị ảnh hưởng phải được đền bù 5 triệu đồng/mẫu. Đồng thời nhà nước nên tính đến chuyện đền bù, giải tỏa các mẫu ruộng và hộ gia đình ở gần nhà máy do bị ảnh hưởng quá nặng. Với tình trạng phải sống trong bầu không khí ô nhiễm, nhiều người có dấu hiệu bệnh, người dân cũng thống nhất cho rằng Vietstar phải đền bù thiệt hại cho mỗi nhân khẩu 300 ngàn đồng/tháng vì những gì công ty đã gây ra gần 6 tháng qua đến nay vẫn chưa giảm. Ông Út, một người dân, nói: “Chúng tôi không cấm nhà máy hoạt động, nhưng phải giải quyết cho triệt để chuyện thối, ruồi và nước rác”. Và nhiều người dân đã đồng tình kiến nghị: Vietstar cần tạm thời ngưng hoạt động, chỉ khi giải quyết vấn đề ô nhiễm xong mới được hoạt động trở lại. Trả lời các phản ánh của người dân, bà Poldi Gerard, phó chủ tịch hội đồng quản trị đã thay mặt công ty gửi lời xin lỗi tới bà con. Bà cho biết công ty đang cùng chính quyền địa phương tìm hướng khắc phục mang lại hiệu quả lâu dài, tốt nhất cho môi trường sống của bà con. “Chúng tôi đang trong giai đoạn vừa vận hành vừa hoàn thiện nhà máy, nên mong bà con thông cảm, cho chúng tôi thời gian để từng bước khắc phục”, bà Poldi nói. Sẽ không còn tình trạng nước mưa trộn lẫn nước rỉ rác Theo đại diện của Vietstar, ba tuần qua công ty đã phun xịt thuốc khử mùi tại những hộ dân sống gần công ty, tăng cường phun xịt khử mùi trong nhà máy. Vietstar đang phối hợp với ngành y tế tìm ra quy trình khử ruồi phù hợp nhất. Theo đại diện công ty, một hệ thống nước mưa đang được xây dựng để tách hẳn với hệ thống nước rỉ rác. “Sau khi hoàn thành, hệ thống nước mưa sẽ không có tình trạng nước mưa trộn với nước rỉ rác xả ra ngoài nữa”, đại diện Vietstar cam kết. Trước phản ánh nước đen và hôi thối từ bãi rác chảy ra các mương tự đào, đại diện Vietstar cho biết đã cho lấp các mương này. Theo đại diện của Vietstar, ba tuần qua công ty đã phun xịt thuốc khử mùi tại những hộ dân sống gần công ty, tăng cường phun xịt khử mùi trong nhà máy. Vietstar đang phối hợp với ngành y tế tìm ra quy trình khử ruồi phù hợp nhất. Theo đại diện công ty, một hệ thống nước mưa đang được xây dựng để tách hẳn với hệ thống nước rỉ rác. “Sau khi hoàn thành, hệ thống nước mưa sẽ không có tình trạng nước mưa trộn với nước rỉ rác xả ra ngoài nữa”, đại diện Vietstar cam kết. Trước phản ánh nước đen và hôi thối từ bãi rác chảy ra các mương tự đào, đại diện Vietstar cho biết đã cho lấp các mương này.

Nguồn SGTT: http://sgtt.com.vn/thoi-su/124775/nguoi-dan-de-nghi-vietstar-tam-ngung-hoat-dong.html