Người dân đánh vật với con đường như ruộng cày

Hàng trăm người dân thôn Khe Khoai, Đồng Ngấn, xã Thượng Ninh (Như Xuân, Thanh Hóa) nhiều năm qua đã phải chung sống với con đường đất nắng bụi, mưa lầy lội. Họ ước mong tuyến đường sớm được đầu tư để phát triển kinh tế, xã hội, trẻ em không phải lấm lem bùn đất khi tới trường.

Cơn mưa cuối tháng 7/2023 đã biến tuyến đường nối tỉnh lộ 514 với tỉnh lộ 520 qua địa bàn thôn Khe Khoai, Đồng Ngấn, xã Thượng Ninh trở lại cảnh ruộng bừa lầy lội, trơn trượt.

Cung đường qua thôn Khe Khoai, Đồng Ngấn lầy lội, trơn trượt

Cung đường qua thôn Khe Khoai, Đồng Ngấn lầy lội, trơn trượt

Mỗi khi có xe cộ, ô tô chạy qua là lại nghe rõ tiếng máy rồ ga để vượt qua những khu vực trũng, bết đất. Gần 200 hộ dân thuộc 2 thôn này đa phần là dân tộc Thái phải gồng mình mỗi khi di chuyển ra trung tâm để mua bán hàng hóa thiết yếu.

Học sinh lấm lem bùn đất khi tới trường

Học sinh lấm lem bùn đất khi tới trường

Nếu chiếu theo bản đồ thì 2 thôn này di chuyển ra đường Hồ Chí Minh và tỉnh lộ chỉ vài km. Thế nhưng đường giao thông bằng đất đã kìm hãm sự phát triển của người dân 2 thôn. Dẫu có trồng trọt hay chăn nuôi được gì các thương lái cũng không dám đưa xe vào vận chuyển hoặc có thì người dân cũng bị ép giá.

Cứ khi mưa xuống là đường thành ruộng cày bết đất

Cứ khi mưa xuống là đường thành ruộng cày bết đất

Ông Quách Văn Huân, người dân thôn Khe Khoai lắc đầu ngao ngán: “Đường sá khó khăn quá chú ơi. Mưa là lầy lội, bết đất không di chuyển được. Nắng thì bụi mù mịt. Bình thường không sao mỗi khi nhà có việc cưới hỏi hay ma chay thì quá vất vả. Đấy là chưa kể mỗi khi có người ốm đau phải đi cấp cứu hay sinh nở. Mong sao nhà nước quan tâm sớm đầu tư, nâng cấp tuyến đường để dân đỡ khổ.”

Nhiều đoạn có suối chia cắt, người dân phải làm cầu tạm

Nhiều đoạn có suối chia cắt, người dân phải làm cầu tạm

Chuyện người lớn, chắc tay lái mà đi qua các đoạn đường trơn trượt, khe suối “vồ ếch” như cơm bữa. Đoạn nào quá lầy thì người dân phải hò nhau ra đẩy xe, lấp bằng cây, gỗ để xe cộ đi qua.

Thương nhất vẫn là hàng chục trẻ tại 2 thôn di chuyển tới trường. Hiện nay, không ít gia đình cả bố, mẹ đều đi làm ăn xa, các cháu ở với ông bà nên phải tự đi học bằng xe đạp hoặc đi bộ. Chính vì thế mà không ít lần các em vào lớp với lớp bùn, đất trên quần áo do trượt ngã. Trẻ em ở đây rất kiên cường, dù vấp ngã nhiều lần vẫn đứng dậy tiếp tục theo đuổi giấc mơ tới trường, không em nào bỏ học giữa chừng.

Đường đất, trơn trượt đã kìm hãm sự phát triển của hàng trăm người dân

Đường đất, trơn trượt đã kìm hãm sự phát triển của hàng trăm người dân

Theo khảo sát của PV, trên tuyến đường này còn có nhiều đoạn suối chia cắt. Mỗi khi có mưa to là ngập, nước chảy xiết, nếu như di chuyển vào đêm tối không để ý rất dễ xảy ra tai nạn thương tâm. Chính vì vậy mà người dân Khe Khoai, Đồng Ngấn đã kiến nghị với cấp trên sớm xem xét đầu tư tuyến đường này.

Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND xã Thượng Ninh Nguyễn Xuân Nhân cho hay: "Đúng là tuyến đường qua địa bàn 2 thôn Khe Khoai, Đồng Ngấn từ trước tới nay đều là đường đất đi lại rất vất vả. Người dân nhiều lần làm đơn, kiến nghị tại các cuộc họp dân. Đây là nguyện vọng chính đáng.

Mấy năm trước có đơn vị vào khảo sát, thiết kế nhưng do vướng nhiều vấn đề nên không triển khai được. Chính quyền địa phương cũng đã kiến nghị, đề xuất lên cấp trên sớm bố trí nguồn kinh phí để đầu tư tuyến đường cho người dân, học sinh đi lại được an toàn, phát triển kinh tế, xã hội".

Chủ tịch UBND huyện Như Xuân Nguyễn Đức Đồng phân trần: “Như Xuân là huyện còn nhiều khó khăn, mới ra khỏi 30A vẫn phải phụ thuộc vào nguồn ngân sách từ cấp trên. Việc người dân Thượng Ninh kêu vì đường xuống cấp huyện đã nắm được. Chúng tôi làm văn bản báo cáo lên tỉnh.

Bởi theo khảo sát ban đầu số tiền lên tới 50-60 tỷ đồng là quá khả năng của huyện. Theo kế hoạch thì việc đầu tư, thi công tuyến đường này sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2024-2026”.

Để phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, học sinh không bỏ học giữa chừng thì việc đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông cần phải được đặt lên hàng đầu. Trong hành trình tới khát vọng thịnh vượng của xứ Thanh cần quan tâm, đầu tư nhiều hơn nữa cho các vùng trũng, khu vực miền núi còn nhiều khó khăn, dễ bị tổn thương. Có như vậy khoảng cách miền núi, miền xuôi mới dần được rút ngắn.

Thanh Phương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/nguoi-dan-danh-vat-voi-con-duong-nhu-ruong-cay-386842.html