Người dân cùng chính quyền dẹp nạn dán, vẽ bậy nơi công cộng

Một số địa phương tại TP.HCM thực hiện nhiều mô hình nhằm ngăn chặn và phòng, chống nạn dán, vẽ bậy rất hiệu quả và được người dân đồng lòng ủng hộ.

Mới đây, Pháp Luật TP.HCM có bài viết thông tin về thực trạng dán quảng cáo, tờ rơi, vẽ bậy tràn lan trên địa bàn TP.HCM suốt thời gian qua vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Video: Người dân cùng chính quyền dẹp nạn dán, vẽ bậy nơi công cộng

Sau khi báo đăng, một số bạn đọc đã chia sẻ các giải pháp hiệu quả mà nhiều địa phương đã thực hiện nhằm ngăn chặn và hạn chế nạn dán quảng cáo, tờ rơi, vẽ bậy trên tường rào, trụ điện.

Vẽ tranh phong cảnh lên tường

Chị Ngọc Ngân (ngụ phường 11, quận Phú Nhuận) cho biết trong những năm qua UBND phường nơi chị sinh sống đã triển khai rất nhiều biện pháp để loại bỏ nạn dán quảng cáo, vẽ bậy nơi công cộng. Các biện pháp này rất thiết thực và được người dân ủng hộ.

Các bức tranh ý nghĩa được vẽ trên bức tường của Trường Tiểu học Vạn Tường ở phường 11, quận Phú Nhuận. (Ảnh do UBND phường 11 cung cấp)

“Trước đây, trên địa bàn phường có một số tuyến đường, khu vực công cộng bị dán, vẽ bậy lên tường, trụ điện. Sau đó, UBND phường mới vận động người dân cạo, bôi xóa rồi phải thuê người đến vẽ tranh phong cảnh để thay thế cũng như tạo cảnh quan đẹp. Sau khi phường triển khai giải pháp này thì không còn xuất hiện nạn vẽ bậy nữa, đôi lúc còn dán quảng cáo nhưng đã hạn chế hơn trước rất nhiều” - chị Ngân chia sẻ.

Tương tự, ông Lý Thành Hưng (ngụ phường 11, quận Phú Nhuận) cũng cho biết tình trạng vẽ bậy, dán bậy cũng xuất hiện ở chung cư ông đang sinh sống. Vì chung cư có những bức tường trống và nằm vị trí hơi khuất nên bị vẽ bậy, xả rác thường xuyên, nhìn rất mất mỹ quan đô thị.

“Để giải quyết tình trạng này, UBND phường cũng đã cho cạo xóa, chà rửa những mảng tường bị vẽ bậy. Sau đó cho sơn lại và vẽ lên đó những bức tranh phong cảnh đẹp, có ý nghĩa. Các trụ điện bị dán quảng cáo hay vẽ bậy cũng được sơn lại bằng những họa tiết, hình ảnh bông hoa nhiều màu sắc. Khu vực này sau đó đã được nhiều người tập trung vui chơi, chụp ảnh vì cảnh quan đẹp, sạch sẽ. Tôi rất mong muốn mô hình này sẽ được nhân rộng ra nhiều nơi để TP mình ngày càng xanh - sạch - đẹp” - ông Hưng nói.

Chị Lê Thị Minh (ngụ khu phố 1, phường Thạnh Xuân, quận 12) chia sẻ thời gian trước đây con hẻm Trà Tân Nam - Bắc nơi chị sống cũng có tình trạng dán quảng cáo từ đầu hẻm đến cuối hẻm, chỗ nào trống là bị dán, vẽ quảng cáo đủ thứ. Sau đó, chính quyền địa phương và người dân cũng đã cải tạo, khắc phục tình trạng trên. Để giữ gìn con hẻm luôn sạch đẹp, người dân đã quyết tâm cùng chính quyền địa phương thực hiện mô hình tuyến hẻm nói không với dán quảng cáo.

“Lúc trước quảng cáo bán nhà đất, cho vay… người ta dán khắp nơi trong hẻm. Từ khi hẻm được cải tạo sạch đẹp, mỗi người dân ở đây đều có ý thức chung tay bảo vệ, giữ gìn môi trường xung quanh. Cụ thể như gắn bảng cấm dán quảng cáo, lắp camera an ninh, nhắc nhở người lạ đến dán quảng cáo… Đã có một số người ở phường khác đến đây chơi thấy mô hình hay đã hỏi thăm để về áp dụng ở nơi mình ở” - chị Minh chia sẻ.

Thấy khu phố được xanh - sạch - đẹp thì ai cũng muốn duy trì, giữ gìn và bảo vệ. Đến nay trải qua gần ba năm mà tuyến hẻm vẫn sạch đẹp.

Hiệu quả thiết thực, người dân ủng hộ

Trao đổi với PV, bà Trần Thị Diệu Hiền, Chủ tịch UBND phường 11, quận Phú Nhuận, cho biết do địa bàn phường có nhiều tuyến đường lớn, nằm ở khu vực trung tâm nên việc bị dán quảng cáo, tờ rơi, vẽ graffiti trên tường, trụ điện là điều không tránh khỏi. Trước đó, phường cũng đã phát hiện vài trường hợp dán, vẽ bậy và đã xử lý, xử phạt theo quy định. Tuy nhiên, đó không phải là phương án lâu dài.

Trước tình hình đó, năm 2020 phường đã triển khai và thực hiện mô hình “cải tạo tường cũ thành tác phẩm tranh đường phố”. Biến những bước tường cũ bị dán, vẽ bậy thành những tác phẩm tranh với nội dung ý nghĩa như nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh, bến Nhà Rồng, chợ Bến Thành, Bưu điện TP, làng trúc…

“Năm 2022, UBND phường tiếp tục thực hiện mô hình tuyến đường Huỳnh Văn Bánh xanh - sạch - đẹp. Với mô hình này, phường cho cải tạo nhiều trụ điện bị vẽ bậy trên hai đường Huỳnh Văn Bánh và Trần Huy Liệu. Cụ thể như cho vẽ tranh với các hình ảnh về thiên nhiên có màu sắc tươi mới, nhằm hạn chế tình trạng dán quảng cáo rao vặt, tờ rơi. Tính đến nay trên địa bàn phường đã có hơn 30 bức tranh tường, cải tạo hơn 150 trụ điện và hơn 60 trụ điện được vẽ tranh” - bà Hiền nói.

Cũng theo bà Hiền, thời gian đầu thực hiện các mô hình trên người dân tương đối e dè, một số người dân không ủng hộ vì cho rằng những bức tranh vẽ như tranh hoạt hình. Tuy nhiên, sau khi cho vẽ thử nghiệm vài bức tranh thì người dân hoàn toàn ủng hộ. Vì đó là những bức tranh ý nghĩa và người dân cũng thấy được hiệu quả từ mô hình mang lại trong việc ngăn chặn và phòng, chống nạn dán, vẽ bậy.

Ông Nguyễn Văn Hùng, tổ trưởng khu phố 1, phường Thạnh Xuân, quận 12, cũng chia sẻ trước đây việc Trà Tân Nam - Bắc bị xuống cấp nghiêm trọng và nạn dán quảng cáo, tờ rơi xuất hiện tràn lan trong hẻm gây mất mỹ quan. Năm 2021, UBND phường đã tiến hành nâng cấp hẻm, đồng thời cùng người dân thực hiện mô hình “tuyến hẻm nói không với quảng cáo”.

“Mô hình này không chỉ ngăn chặn các đối tượng vi phạm, mà còn nâng cao ý thức người dân trong khu phố. Thấy khu phố được xanh - sạch - đẹp thì ai cũng muốn duy trì, giữ gìn và bảo vệ. Đến nay trải qua gần ba năm mà tuyến hẻm vẫn sạch đẹp. Việc này minh chứng cho sự hiệu quả mà mô hình này mang lại, cũng là minh chứng cho quyết tâm của người dân nơi đây” - ông Hùng nói.•

Sau bốn năm, tranh vẽ trên tường vẫn còn đẹp

Sau khi triển khai mô hình “cải tạo tường cũ thành tác phẩm tranh đường phố” từ năm 2020, đến nay các bức tranh được vẽ trên tường vẫn còn rất đẹp bởi chất liệu vẽ tranh được dùng loại tốt. Bên ngoài bức tranh còn được phủ một lớp keo bảo vệ, nếu lỡ có ai vẽ hay dán bậy thì cũng rất dễ bôi xóa.

Gần bốn năm trôi qua, cả khu vực này cũng không còn xuất hiện nạn vẽ bậy trên tường hoặc những nơi công cộng khác.

Kinh phí để vẽ tranh tường chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa và một phần đóng góp của người dân. Sau khi được vẽ tranh, khu vực này đã trở thành nơi vui chơi của nhiều người, qua đó người dân cũng nâng cao ý thức hơn, không còn vứt rác bừa bãi nơi công cộng, nhất là dưới chân các bức tường trống, trụ điện. Hiện nay, UBND phường 11 đã có kế hoạch vẽ tranh ở một số bức tường nơi công cộng để tạo mỹ quan đô thị trên địa bàn phường.

Bà TRẦN THỊ DIỆU HIỀN, Chủ tịch UBND phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM

HUỲNH THƠ

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-dan-cung-chinh-quyen-dep-nan-dan-ve-bay-noi-cong-cong-post755626.html