Người dân Bình Định không chủ quan với bão số 4

Trước diễn biến nhanh và khó lường của bão số 4, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã đi kiểm tra, yêu cầu các huyện phía Bắc tỉnh như Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Lão... khẩn trương di dời những hộ dân nhà không kiên cố khu vực ven biển vào nơi an toàn

Tại thị xã Hoài Nhơn, hiện có khoảng 13.000 người dân sống tại khu vực ven biển và các vùng trũng thấp, nguy cơ sạt lở cao... Trải qua nhiều trận bão, lũ những năm trước đây, chính quyền địa phương và nhân dân ý thức được mức độ nguy hiểm của bão, bà con sẽ di dời đến các khu vực do chính quyền địa phương bố trí. UBND Thị xã Hoài Nhơn đã lựa chọn những trường học, nhà dân kiên cố ở khu vực cao ráo bố trí bà con vào ở tránh bão.

Công an và bộ đội được huy động hỗ trợ dân.

Dân quân xã lấy bao cát về gia cố mái nhà cho bà con.

Ông Trần Văn Thừa, thôn Xuân Thạnh, xã ven biển Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết: cả thôn có 250 hộ dân đa phần làm nghề biển nên cũng có kinh nghiệm chống bão. Các cấp chính quyền đã huy động khoảng 200 người gồm các lực lượng dân quân, thanh niên, Bội đội Biên phòng hỗ trợ bà con di dời, kê dọn tài sản: “Nói chung bây giờ ý thức tự giác của người dân rất cao, người ta theo dõi trên thông tin đại chúng rất kỹ. Như cơn bão này bà con mình cũng đã lần lượt di dời rồi, nay là ngày cuối cùng.”

Di chuyển thuyền thúng vào bờ

Đoàn công tác lãnh đạo tỉnh Bình Định đi kiểm tra an toàn hồ đập ở Hoài Ân

Ứng phó bão số 4, tỉnh Bình Định sẽ di dời gần 19.000 hộ dân với hơn 65 nghìn nhân khẩu đến nơi an toàn. Kiểm tra tình hình tại khu vực sạt lở núi Gai, thôn Trà Cong, xã An Hòa, huyện miền núi An Lão, tỉnh Bình Định, nơi có gần 200 hộ dân sinh sống, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bịnh Định yêu cầu sơ tán ngay số hộ dân trong vùng nguy hiểm: "Số 1 là phải tăng cường phát thanh xã, nói đi nói lại bão này rất to cho nên bà con phải cảnh giác.

Thanh niên trong xóm chung tay chuyển thuyền thúng lên bờ.

Chủ tịch tỉnh Bình Định (thứ 2 từ trái qua) yêu cầu chốt chặn 2 đầu đường liên ở An Lão vì nguy cơ cơ sạt lở

Một là chống giằng nhà cửa, bà con phải chuẩn bị tài sản, bọc gói lại di dời. Công an, chính quyền địa phương có trách nhiệm bảo vệ tài sản cho bà con. Với tinh thần quy mô trú ẩn phải cao hơn, xem tất cả những chỗ nào có thể di dời"./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-binh-dinh-khong-chu-quan-voi-bao-so-4-post973401.vov