Người dân bắt đầu rời TPHCM, đón xe về quê ăn Tết

Tối 26 tháng Chạp, nhiều người ở TPHCM bắt đầu về quê ăn Tết. Các bến xe miền Đông, miền Tây đông nghẹt khách.

Tại bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh), xe khách xuất bến, vào bến rất liên tục. Các xe đậu chật kín bãi. Ảnh: Minh Hoàng

Tại bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh), xe khách xuất bến, vào bến rất liên tục. Các xe đậu chật kín bãi. Ảnh: Minh Hoàng

Phía trong bến xe, người dân ngồi chật kín các ghế chờ vì chưa tới giờ xe xuất phát. Ảnh: Minh Hoàng

Phía trong bến xe, người dân ngồi chật kín các ghế chờ vì chưa tới giờ xe xuất phát. Ảnh: Minh Hoàng

Lượng khách về các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng cao, khách vào bến mua vé về quê khá dày đặc. Các quán nước trong bến xe không còn chỗ ngồi do khách quá đông. Ảnh: Minh Hoàng

Lượng khách về các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng cao, khách vào bến mua vé về quê khá dày đặc. Các quán nước trong bến xe không còn chỗ ngồi do khách quá đông. Ảnh: Minh Hoàng

Bến xe miền Đông nhìn từ trên cao. Ảnh: Minh Hoàng

Bến xe miền Đông nhìn từ trên cao. Ảnh: Minh Hoàng

Đại diện bến xe miền Đông cho biết, lượng khách qua bến đã bắt đầu tăng cao so với những ngày trước. Cao điểm 4 ngày trước Tết, bến xe dự kiến phục vụ khoảng 14.000 lượt khách mỗi ngày, giá vé tăng từ 40-60%. Ảnh: Minh Hoàng

Đại diện bến xe miền Đông cho biết, lượng khách qua bến đã bắt đầu tăng cao so với những ngày trước. Cao điểm 4 ngày trước Tết, bến xe dự kiến phục vụ khoảng 14.000 lượt khách mỗi ngày, giá vé tăng từ 40-60%. Ảnh: Minh Hoàng

Tài xế liên tục đến quầy vận tải để làm thủ tục xuất bến. Ảnh: Minh Hoàng

Tài xế liên tục đến quầy vận tải để làm thủ tục xuất bến. Ảnh: Minh Hoàng

Vào chiều tối, các tuyến đường quanh bến xe thương xuyên ùn tắc nên hành khách cần đến bến xe sớm hơn dự kiến. Ảnh: Minh Hoàng

Vào chiều tối, các tuyến đường quanh bến xe thương xuyên ùn tắc nên hành khách cần đến bến xe sớm hơn dự kiến. Ảnh: Minh Hoàng

Tại bến xe miền Tây với đặc thù là các chặng ngắn nên người dân thường về quê trễ hơn so với các khu vực khác. Mặc dù lượng khách tập trung tại bến đông nhưng không có doanh nghiệp nào thông báo hết vé. Ảnh: Minh Hoàng

Tại bến xe miền Tây với đặc thù là các chặng ngắn nên người dân thường về quê trễ hơn so với các khu vực khác. Mặc dù lượng khách tập trung tại bến đông nhưng không có doanh nghiệp nào thông báo hết vé. Ảnh: Minh Hoàng

Người dân không cần đặt xe vé trước mà vẫn dễ dàng mua vé trực tiếp tại quầy và lên xe lập tức. Ảnh: Minh Hoàng

Người dân không cần đặt xe vé trước mà vẫn dễ dàng mua vé trực tiếp tại quầy và lên xe lập tức. Ảnh: Minh Hoàng

Lượng khách đến bến chủ yếu là sinh viên và người lao động. Ảnh: Minh Hoàng

Lượng khách đến bến chủ yếu là sinh viên và người lao động. Ảnh: Minh Hoàng

Khu vực chờ lên xe liên tục có loa thông báo số xe, điểm đến, giờ xe đi để hành khách nắm thông tin. Ảnh: Minh Hoàng

Khu vực chờ lên xe liên tục có loa thông báo số xe, điểm đến, giờ xe đi để hành khách nắm thông tin. Ảnh: Minh Hoàng

Đại diện bến xe miền Tây cho biết, dự kiến từ 26-28 tháng Chạp, mỗi ngày có hơn 40.000 khách đến bến với hơn 1.550 lượt xe xuất bến. Ảnh: Minh Hoàng

Đại diện bến xe miền Tây cho biết, dự kiến từ 26-28 tháng Chạp, mỗi ngày có hơn 40.000 khách đến bến với hơn 1.550 lượt xe xuất bến. Ảnh: Minh Hoàng

Tại vòng xoay An Lạc (Bình Tân), các xe khách nối đuôi nhau xuất bến. Ảnh: Minh Hoàng

Tại vòng xoay An Lạc (Bình Tân), các xe khách nối đuôi nhau xuất bến. Ảnh: Minh Hoàng

Vào một số thời điểm lượng xe xuất bến cùng lúc quá đông nên xảy ra ùn ứ trên đường. Ảnh: Minh Hoàng

Vào một số thời điểm lượng xe xuất bến cùng lúc quá đông nên xảy ra ùn ứ trên đường. Ảnh: Minh Hoàng

Minh Hoàng

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/nguoi-dan-bat-dau-roi-tphcm-don-xe-ve-que-an-tet/