Người dân báo tin, công an phá án

Từ tin báo, tố giác của người dân, lực lượng công an có manh mối điều tra, truy bắt tội phạm. Mỗi người dân là một mắt xích quan trọng làm thành mạng lưới góp phần vào sự thành công trong bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và phòng, chống tội phạm.

Vài năm trước, khi có việc đến xã Tư Mại (Yên Dũng), nhiều người chẳng tránh khỏi tâm lý ngại ngần. Bởi lẽ khi ấy, đây được coi là điểm phức tạp về ma túy, nhất là ở thôn Bắc Am.

Đội An ninh cơ động thôn Bắc Am, xã Tư Mại (Yên Dũng) tiếp nhận thư, tin báo tố giác tội phạm.

Đội An ninh cơ động thôn Bắc Am, xã Tư Mại (Yên Dũng) tiếp nhận thư, tin báo tố giác tội phạm.

Với vị trí địa lý thuận lợi cho di chuyển, giao thương, có tuyến đê dọc sông Thương, sông Cầu, thôn Bắc Am trở thành nơi tập trung của không ít đối tượng từ nơi khác đến địa phương mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Tối đến, người dân ngại ra đường bởi bất cứ lúc nào cũng gặp những kẻ nghiện vật vờ, ngáp ngắn, ngáp dài ngang nhiên xin tiền để mua thuốc. Cái chết trắng rình rập ngay cửa nhà, đe dọa sự bình yên của mỗi gia đình.

Nhận thấy hiểm nguy trước mặt mà chẳng đành lòng, ông Ngụy Thế Luyện, Phó Chủ tịch UBND xã tập hợp một số người dân có uy tín trong thôn, lập nên Đội An ninh cơ động. Tháng 6/2019, Đội bắt đầu hoạt động với 20 thành viên đều là những quân nhân xuất ngũ. Dù gặp không ít khó khăn bởi thiếu thốn về cơ sở vật chất song mỗi người đều tham gia với lòng nhiệt thành, tinh thần tự nguyện, bỏ tiền túi đóng góp mua thêm dụng cụ, phương tiện.

Ông Ngụy Văn Tuy, Đội trưởng (hiện là Bí thư Chi bộ thôn) nhớ lại: “Lúc ấy, chúng tôi xung phong tham gia vì an toàn của chính người thân, tương lai của con em mình, chẳng ai màng lợi ích. Chúng tôi từng tham gia quân ngũ, được hướng dẫn một số kỹ năng trinh sát, do đó phát hiện kịp thời đối tượng từ nơi khác đến địa phương để mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy”.

Sau một năm thành lập, Đội phối hợp với Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy (Công an huyện) phát hiện, bắt giữ gần 100 đối tượng liên quan. Để duy trì bình yên xóm làng, Đội phối hợp công an xã tổ chức 5 tổ tuần tra các ngõ, tuyến đê, cánh đồng trong thôn, đẩy đuổi các đối tượng nghiện; dán thông báo, số điện thoại của các thành viên ở nhà văn hóa thôn; duy trì hòm thư tố giác tội phạm để tiếp nhận thông tin kịp thời.

Đến nay, toàn tỉnh xây dựng, duy trì hiệu quả hơn 4,6 nghìn mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Năm 2021, nhân dân cung cấp hơn 1,8 nghìn tin báo, tố giác tội phạm; trong đó có hơn 90% tin giá trị giúp lực lượng công an điều tra, giải quyết các vụ việc.

Năm 2020 và 2021, các thành viên đã cung cấp hơn 30 tin báo, tố giác liên quan đến ANTT, cùng lực lượng chức năng bắt giữ 4 đối tượng trộm cắp tài sản; 6 vụ, 6 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 4 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Năm 2022, tình hình ANTT trên địa bàn thôn được giữ vững, không xảy ra trộm cắp tài sản lớn, không còn các vụ việc buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trao đổi với Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) (Công an tỉnh) được biết, thấm nhuần lời Bác Hồ dạy “Công an phải luôn giúp đỡ, tổ chức, giáo dục nhân dân, làm cho mọi người dân đều giúp mình, làm thành mạng lưới công an nhân dân. Như thế công tác mới có kết quả”, nhiều năm qua, Công an tỉnh đã làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia tố giác tội phạm.

Với sự góp sức của các cá nhân, tập thể, không ít vụ việc đã sớm được sáng tỏ, không để xảy ra bức xúc trong dư luận nhân dân. Cách đây hơn 7 tháng - vào sáng 31/10/2021, ông Nguyễn Đình Chính (SN 1967) và các anh: Nguyễn Hữu Sáu (SN 1979); Nguyễn Hữu Hưng (SN 1991); Hoàng Công Đề (SN 1989) cùng ở xã Minh Đức (Việt Yên) và anh Lê Văn Nam (SN 1987) ở thị trấn Nếnh (Việt Yên) phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Lập (SN 1993) và Nguyễn Văn Huy (SN 1997) ở xã Lương Phong (Hiệp Hòa) cướp giật điện thoại Iphone X của một nữ công nhân.

Nhanh chóng quay xe, đuổi theo hai đối tượng, các anh đã truy bắt được chúng, bàn giao cho công an xử lý. Ngay sau đó, Công an huyện Việt Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lập và Huy; đồng thời tham mưu với Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen động viên kịp thời. Từ phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, nhiều công dân còn cung cấp các thông tin có giá trị để lực lượng công an sớm phá án.

Cuối năm 2021, ông Hoàng Hùng Cường (SN 1972) là bảo vệ của Công ty TNHH NAISE New Materials Việt Nam (KCN Quang Châu) nhận được thông tin cảnh báo về tội phạm lừa đảo của lực lượng công an cung cấp qua nhóm zalo. Thấy đối tượng khả nghi giống với mô tả nhận dạng, ông Cường nhanh chóng chụp ảnh, biển kiểm soát xe rồi gửi cho cơ quan công an. Nhờ đó đã điều tra, làm rõ đối tượng Lê Văn Chính (SN 1986) ở xã Đồng Việt (Yên Dũng) thực hiện 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 5 vụ trộm cắp tài sản tại các KCN.

Thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhiều người đã trở thành “cộng tác viên” thân thiết; nhiều dòng họ, đội, nhóm là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an cơ sở.

Đại tá Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh, để huy động sự vào cuộc của quần chúng vào phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, Công an tỉnh tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo; tham mưu thực hiện hiệu quả Đề án về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020 - 2025”. Đồng thời đánh giá, phân loại phong trào ở các khu dân cư, xã, phường, thị trấn; nêu gương, duy trì và nhân rộng các tập thể, cá nhân, mô hình điển hình.

Bài, ảnh: Tuyết Mai

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/384654/nguoi-dan-bao-tin-cong-an-pha-an.html