Người con gái út có thể giúp ông Thaksin 'về Thái Lan bằng cửa trước'

Con gái út của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin, cô Paetongtarn Shinawatra, đang dấn thân vào chính trường bị chia rẽ sâu sắc của nước này.

Paetongtarn được cho là sẽ trở thành ứng cử viên cho chức thủ tướng của đảng Pheu Thai trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 3/2023, theo AFP.

Việc cô út 35 tuổi nhà ông Thaksin dấn thân vào chính trường Thái Lan đang đưa ảnh hưởng của gia tộc Shinawatras chạm tới thế hệ trẻ người Thái và tạo tiền đề cho các vòng đấu tiếp theo giữa gia tộc giàu có nhất và đảng thân quân đội của xứ sở chùa vàng.

Paetongtarn Shinawatra được bổ nhiệm đứng đầu Ủy ban Tư vấn Đổi mới và Hòa nhập tại đại hội đồng của đảng Pheu Thai ở tỉnh Khon Kaen. Ảnh: AP.

Paetongtarn cho biết bản thân có được sức mạnh từ “chỗ dựa vững chắc” của cha mình và khẳng định cô sẽ luôn là “cô con gái nhỏ“ của ông.

Chỗ dựa mà Paetongtarn nói đến ở đây là những người ủng hộ ông Thaksin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2001 và 2005, nhiều người trong số họ là dân nghèo và ở nông thôn.

“Chúng tôi cần bạn. Chúng tôi nhớ cha của bạn”, những người ủng hộ đã nói với Paetongtarn trong chiến dịch vận động bầu cử địa phương ở Bangkok vào tháng trước.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự năm 2006 và hiện sống lưu vong tự tại ở Dubai để tránh các cáo buộc tham nhũng trong nước.

Ông Thaksin là cựu chủ sở hữu của câu lạc bộ Manchester City, đồng thời là người đã xây dựng đế chế viễn thông với khối tài sản được Forbes ước tính gần 1,9 tỷ USD.

Em gái ông - bà Yingluck Shinawatra - được bầu làm thủ tướng vào năm 2011 - nhưng bà đã bị tướng Prayut Chan-O-Cha lật đổ trong một cuộc đảo chính năm 2014.

Tự hào về thành quả của cha

“Chúng ta có thể biến Thái Lan từ nơi ngập trong nợ nần, đầy khốn khó, không nhìn thấy tương lai thành một đất nước tràn đầy cơ hội và hy vọng cho chúng ta và các thế hệ tương lai”, Paetongtarn nói với AFP tại một hội nghị của đảng Peu Thai vào tháng trước.

Paetongtarn khẳng định Thái Lan đã phát triển dưới thời cha của cô cầm quyền và tuyên bố rằng giống như ông Thaksin, cô đã vượt qua nghịch cảnh.

“Nhờ có cha, tôi không những không sợ bị chỉ trích mà còn xem đó là cơ hội để tiến bộ”, Paetongtarn nhấn mạnh.

Ông Thaksin Shinawatra và con gái út Paethongtan Shinawatra. Ảnh: Asia Times.

Trong những năm cầm quyền của cựu Thủ tướng Thaksin, kinh tế Thái Lan khởi sắc và đời sống những người nghèo ở vùng nông thôn được cải thiện.

“Làm thế nào tôi có thể không tự hào về cha tôi sau những gì ông đã làm cho đất nước của chúng ta?”, Paetongtarn tự hào.

Thủ tướng hiện tại của Thái Lan, tướng Prayut Chan-o-cha đang đối mặt với nhiều thách thức trong quản lý kinh tế và ngày càng mất tín nhiệm, đặc biệt là trong giới trẻ. Hàng nghìn người đã xuống đường vào năm 2020 để thể hiện sự phản đối.

Sự ủng hộ sụt giảm với chính phủ của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha còn thể hiện qua chiến thắng của ông Chadchart Sittipunt, cựu Bộ trưởng Giao thông Thái Lan trong cuộc bầu cử thống đốc của Bangkok.

Nhiều trở ngại phía trước

Do sự bất tín nhiệm của người dân đối với chính quyền Thủ tướng Prayut và thiếu ứng cử viên tiềm năng trong đảng Palang Pracharat do quân đội liên kết, đảng Pheu Thai tin rằng họ có thể giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tháng tháng 3/2022.

Ông Paul Chambers, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Cộng đồng ASEAN tại Đại học Naresuan ở Thái Lan, nhận định đảng Pheu Thai hy vọng sẽ tận dụng được “cơn bão hoàn hảo” mà chính phủ hiện tại đang phải đối mặt.

Nếu Paetongtarn chiến thắng trong cuộc bầu cử, điều đó đồng nghĩa với việc cựu thủ tướng 72 tuổi Thaksin quay lại đất nước. Năm ngoái, ông từng thông báo sẽ sớm trở về Thái Lan “thông qua cửa trước, không phải cửa sau”.

Nhưng bất chấp sức mạnh của gia tộc Shinawatra và tình hình hiện tại, đảng Pheu Thai và Paetongtarn phải đối mặt với những trở ngại ghê gớm trên con đường chinh phục quyền lực.

Để trở thành thủ tướng, một ứng cử viên phải giành được đa số trong Hạ viện 500 ghế và Thượng viện 250 ghế. Nhưng theo Hiến pháp Thái Lan năm 2017, Thượng viện có nhiều người trung thành với quân đội đã được lựa chọn một cách kỹ càng.

Một kịch bản tương tự đã xảy ra trong cuộc bầu cử năm 2019 khi đảng Pheu Thai giành được hầu hết ghế trong Hạ viện nhưng Thượng viện do quân đội kiểm soát đã cho phép ông Prayut thành lập liên minh.

“Sau cuộc bầu cử tiếp theo, các đảng ủng hộ quân đội sẽ làm tất cả để nhậm chức và cố gắng hợp pháp hóa lý do tại sao đảng Pheu Thai không thể thành lập liên minh”, ông Chambers nhận định.

Lan Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/con-gai-ut-cua-ong-thaksin-dan-than-vao-chinh-truong-post1325946.html